COVID-19 xuyên thủng hàng phòng thủ 'thép' của Đài Loan, Singapore thế nào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đều là hình mẫu chống dịch nhờ hàng rào phòng thủ "thép" dựng lên chống COVID-19, nhưng cả Singapore và Đài Loan đều đang phải đau đầu với làn sóng dịch mới.

Nhờ các biện pháp cách ly và kiểm soát người xuất nhập cảnh nghiêm ngặt, Singapore kiểm soát dịch COVID-19 khá tốt và bắt đầu tính tới việc phát triển bong bóng du lịch với các nước láng giềng. 

Tuy nhiên, từ sau ca bệnh được ghi nhận tại sân bay Changi cuối tháng 4, làn sóng COVID-19 bùng phát trở lại ở đảo quốc sư tử. 

Từ ngày 26/4 tới nay, nước này ghi nhận hơn 200 ca nhiễm cộng đồng. Con số này trong tháng 3 chỉ là 9 ca. 

Từ ca nhiễm ban đầu, sân bay Changi hiện là ổ dịch lớn nhất Sinagapore với hơn 70 ca bệnh. 

COVID-19 xuyên thủng hàng phòng thủ 'thép' của Đài Loan, Singapore thế nào? - 1

Singapore ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19 cộng đồng từ ngày 26/4. (Ảnh: Straits Times)

Ông Ong Ye Kung - đồng chủ tịch Ủy ban liên bộ phòng chống COVID-19 Singapore cho rằng F0 của làn sóng thứ hai có thể là các du khách quá cảnh. 

"Hầu hết các ca nhiễm ở sân bay đều tập trung ở khu vực có luồng dẫn khách đến từ các nước có nguy cơ cao bao gồm Đông Nam Á, ở khu vực hành lý và kiểm soát xuất nhập cảnh. Tại khu vực đó, các nhân viên đi ăn trưa, ăn tối ở khu ăn uống và khu dịch vụ thương mại ở tầng hầm thứ 2 nhà ga T3, từ đó chúng tôi nhận định là đã lây cho người dân khi họ đến đây", ông này cho hay. 

Sau khi phát hiện cụm ca nhiễm, Singapore lập tức phong tỏa sân bay Changi. Nhưng các chuyên gia y tế nước này cho rằng virus đã lây lan ra cộng đồng trước lệnh phong tỏa. 

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Singapore quyết định thắt chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 16/5 tới 13/6. Theo quy định mới, số người được phép tụ tập sẽ giảm từ 5 người xuống 2 người, mỗi gia đình một ngày chỉ tiếp 2 khách.

Các nhân viên buộc phải làm việc tại nhà, các nhà hàng, trung tâm ăn uống công cộng sẽ tạm dừng phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ phục vụ đồ ăn mang về. Các trung tâm mua sắm giảm hơn nữa số lượng người ra vào. Các địa điểm thăm quan, trưng bày, bảo tàng, thư viện giảm công suất xuống 25% so với mức 50% hiện tại. 

Tương tự như Singapore, một hình mẫu chống dịch khác là Đài Loan cũng đang phải gồng mình chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ hai. 

Hòn đảo này trải qua 253 ngày không ghi nhận bất cứ ca nhiễm nội địa nào, nhưng hiện nay số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh. 

Trong năm 2020, Đài Loan dù giáp với Trung Quốc chỉ ghi nhận dưới 1.000 ca bệnh. Guardian gọi đây là mọt con số phi thường. 

Tuy nhiên, tới ngày 14/5, cơ quan y tế Đài Loan báo cáo 29 ca bệnh "nội địa". Con số này tăng lên 180 vào ngày 15/5, 206 vào 16/5, 333 vào 17/5 và 240 vào hôm nay. Chỉ trong một tuần, số ca COVID-19 ở Đài Loan tăng hơn 40%.

COVID-19 xuyên thủng hàng phòng thủ 'thép' của Đài Loan, Singapore thế nào? - 2

Nhân viên y tế chuẩn bị xét nghiệm cho người nghi mắc COVID-19 ở Đài Loan. (Ảnh: Reuters)

Vết nứt bắt đầu xuất hiện trong tường thành chống dịch của Đài Loan vào cuối tháng 4 khi 2 phi công của hãng hàng không China Airlines được xác nhận COVID-19.

Các phi công này bay cùng nhau trên chuyến bay chở hàng tới Mỹ và được cách ly tại khác Novotel khi về tới Đài Loan. Tới đầu tháng 5, hàng chục phi công, tiếp viên của China Airlines, người thân của họ và các nhân viên khách sạn được xác nhận mắc COVID-19. 

 Tuy nhiên, trước khi các ca bệnh này được phát giác, một số đã đi tới các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ.

Các ca bệnh này khiến người dân Đài Loan chỉ trích quyết định giảm thời gian cách ly cho các thành viên phi hành đoàn từ 5 xuống còn 3 ngày của chính quyền vào giữa tháng 4. 

Sau một cuộc điều tra, khách sạn Novotel bị phát hiện để một số phi công thuộc diện cách ly ở chung tòa nhà với các du khách thông thường. Trong thời gian Đài Loan ngừng đón khách nước ngoài, khách sạn Novotel mở các chương trình ưu đãi để tiếp đón du khách trên đảo. 

Tiến sĩ Chiou Shu-ti, cựu ủy viên y tế của Đài Bắc cho rằng giới chức đã "đùa với lửa" khi nới lỏng các yêu cầu cách ly. 

Sau khi ghi nhận số ca bệnh tăng vọt, cảnh báo COVID-19 ở Đài Bắc và Tân Đài Bắc được nâng lên cấp 3 trong thang 4 cấp độ, Người dân phải đeo khẩu trang ra ngoài, không được tụ tập ngoài trời trên 10 người. Rạp chiếu phim, trung tâm thể thao, thư viện và địa điểm giải trí cũng buộc phải đóng cửa. 

Không rõ các biện pháp mạnh tay mới sẽ giúp Đài Loan và Singapore vượt qua làn sóng dịch mới như thế nào. Nhưng các chuyên gia tin rằng sẽ phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng để 2 nơi này thêm lần nữa đánh bại COVID-19. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Song Hy (VTC News)

CLIP HOT