Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ảnh hưởng của bão số 4, ở Huế không có bất cứ công trình di tích nào bị tổn hại. Cán bộ công nhân viên đã vệ sinh cảnh quan sạch sẽ để đón du khách trở lại vào chiều ngày 28/9.

Chiều ngày 28/9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, tất cả các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế mở cửa đón khách tham quan trở lại vào lúc 14h cùng ngày.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 1

Bão số 4 đã vào đất liền nước ta vào sáng sớm nay. Ảnh: Bảo Minh.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhờ công tác kiểm tra chặt chẽ và sâu sát các công trình di tích trước khi bão tới và có phương án nhắc nhở để bảo vệ các công trình di tích, các đơn vị thi công nên khi bão đi qua không để lại thiệt hại nào.

Rạng sáng ngày 28/9, Ban chỉ huy phòng, chống bão lụt của trung tâm đã sớm có mặt trên các địa điểm của quần thể di tích. Thực trạng cho thấy chỉ có các cành cây khô, lá gãy rụng, không có bất cứ công trình di tích nào bị tổn hại.

Tập thể cán bộ công nhân viên di sản đã tiến hành vệ sinh cảnh quan sạch sẽ để đón khách trở lại. Do công tác vệ sinh cảnh quan đã hoàn tất sớm hơn dự kiến nên đơn vị thông báo mở cửa đón khách tham quan trở lại vào lúc 14h ngày 28/9.

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru), đơn vị này đã có thông báo tạm dừng đón khách tham quan trong ngày 28/9 tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 2

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 3

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 4

Vệ sinh cảnh quan sạch sẽ sau bão số 4. Ảnh: Bảo Minh.

Để phòng, chống bão số 4, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã kiểm tra công trình di tích để có phương án bảo vệ các công trình di tích xuống cấp. Đồng thời, nhắc nhở các đơn vị thi công gia cố hệ thống bao che các công trình di tích đang thi công do đơn vị mình quản lí nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất khi bão, lũ xảy ra.

Phòng Cảnh quan Môi trường, Phòng Quản lí Bảo vệ, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Tổ Quản lí điện, nước... đã kiểm tra hệ thống cây xanh tất cả các điểm di tích để có kế hoạch tiếp tục cắt tỉa, chống đỡ những cây dễ gãy đổ, tránh bật gốc, gây thiệt hại cho người và các công trình di tích; tiến hành hạ các trụ đèn tại Quảng trường Ngọ Môn.

Ngoài ra, còn hạ các thống, chậu cây cảnh trên các đôn giá xuống vị trí an toàn dưới đất, giằng néo, chốt, nêm các cột, cửa và các công trình di tích... trước khi khi bão, lũ xảy ra; chủ động phân công lực lượng kịp thời khắc phục hậu quả bão, lũ.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 5

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 6

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 7

Di tích Huế an toàn sau bão. Ảnh: Bảo Minh.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 8

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 9

Quét rác, lá cây... Ảnh: Bảo Minh.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 10

Che chắn cẩn thận. Ảnh: Bảo Minh.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 11

Cây cảnh được đặt ở vị trí an toàn. Ảnh: Bảo Minh.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 12

Trước khi bão đổ bộ, các công trình di tích Huế đã được giằng néo cẩn thận. Ảnh: Bảo Minh.

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 13

Cố đô Huế đứng vững trước bão lớn, đón du khách trở lại vào chiều nay - 14

Vệ sinh cảnh quan môi trường sạch sẽ. Ảnh: Bảo Minh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT