Chính phủ bãi bỏ nhiều quyết định, chỉ thị phòng dịch Covid-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg bãi bỏ 48 văn bản về phòng, chống dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định số 1269/QĐ-TTg được ban hành ngày 29/10/2023 nêu rõ: bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19. Đồng thời, bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chính phủ bãi bỏ nhiều quyết định, chỉ thị phòng dịch Covid-19 - 1

Tại Việt Nam, từ khi ghi nhận trường hợp mắc đầu tiên (23/01/2020), đến nay, cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu trường hợp mắc, 43.206 trường hợp tử vong.

Việt Nam trải qua 2 giai đoạn chống dịch với 04 đợt bùng phát dịch. Giai đoạn 1 từ tháng 1/2020 đến hết tháng 9/2021 với chiến lược không ca bệnh và giai đoạn 2 từ tháng 10/2021 đến nay với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Dịch Covid-19 hiện nay đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc; số mắc, tử vong giảm sâu; số mắc trung bình tháng giảm 14 lần so với năm 2021 và giảm 82 lần so với năm 2022.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,11% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023.

Cả nước đã tiêm hơn 266,5 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; tỷ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,1%.

Chính phủ bãi bỏ nhiều quyết định, chỉ thị phòng dịch Covid-19 - 2

Tỷ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,6%, tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,7%.

Theo đó, Chính phủ đã bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo, gồm các văn bản về kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19); về các hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá, tại hộ gia đình, tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, tại lễ tang; phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư.

Covid-19 không còn là dịch bệnh nhóm A

Bãi bỏ các hướng dẫn về xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại cộng đồng; quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19; bãi bỏ quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Chính phủ bãi bỏ nhiều quyết định, chỉ thị phòng dịch Covid-19 - 3

Du khách làm thủ tục test Covid-19 tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cách ly.

Bãi bỏ quy định về cách ly y tế người về từ vùng dịch Covid-19

13 công văn của Ban chỉ đạo được bãi bỏ tại Quyết định số 1269/QĐ-TTg là các công văn về thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng dịch Covid-19, về cử người tham gia Tổ công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn tạm thời cách ly tại khách sạn cho cán bộ y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19…

Chính phủ cũng bãi bỏ 4 công điện của Ban Chỉ đạo về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối…

Bãi bỏ 8 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 2020; về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Bãi bỏ 3 quyết định của Thủ tướng, trong đó có Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 1.4.2020 của Thủ tướng về việc công bố dịch Covid-19; về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2…

Chính phủ bãi bỏ nhiều quyết định, chỉ thị phòng dịch Covid-19 - 4

Thuốc Molravir 400 được Bộ y tế hướng dẫn sử dụng điều trị Covid-19.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố, từ 20/10/2023, Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Với công bố này, bệnh nhân Covid-19 sẽ không được khám, điều trị miễn phí mà sẽ được chi trả theo bảo hiểm y tế.

Trong năm 2023, số ca mắc Covid-19 đã giảm 82 lần so với năm 2022; tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là 0,02%, giảm gần 100 lần so với năm 2021; tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2 đã được xác định...

Khi chuyển sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, virus gây bệnh Covid-19 vẫn có thể biến đổi nên việc giám sát bệnh Covid-19 sẽ không chỉ trên ca bệnh mà tiếp tục được giám sát lồng ghép vào hệ thống giám sát tác nhân gây bệnh đường hô hấp khác, nhằm theo dõi các biến thể của virus, đánh giá độc lực và diễn biến dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Hoàng

CLIP HOT