Cầu "Lá Dừa Nước" : Biểu tượng mới của du lịch TP.HCM
TP.HCM chính thức khởi công cầu đi bộ "Lá Dừa Nước" độc đáo, nối liền quận 1 và Thủ Thiêm. Không chỉ là công trình giao thông, cây cầu nghìn tỷ này hứa hẹn trở thành biểu tượng du lịch mới, mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ và mở ra cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng.
Sáng nay, TP.HCM chính thức khởi công dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) với Công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong phát triển đô thị, đồng thời là công trình chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Lễ khởi công có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.
Với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ, cây cầu không chỉ là lối đi mà còn là biểu tượng văn hóa, hứa hẹn nâng tầm du lịch TP.HCM.
Cầu lá dừa nước: Giao thông, văn hoá và tiềm năng du lịch
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phấn khởi chia sẻ: “Công trình này không chỉ kết nối giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển trung tâm TP. Với thiết kế hình lá dừa nước – hình ảnh quen thuộc của Nam Bộ – cầu sẽ là điểm nhấn độc đáo, hòa quyện truyền thống và hiện đại.”
Dài 261m, cầu đi bộ có nhịp chính vòm treo dây văng 187m, rộng 7-11m, được trang bị chiếu sáng mỹ thuật và mái che hiện đại. Dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2026, đây sẽ là nơi lý tưởng để người dân và du khách thư giãn, ngắm sông Sài Gòn lung linh về đêm. “Cầu không chỉ phục vụ đi lại mà còn là không gian cộng đồng, tổ chức lễ hội, thu hút khách trong và ngoài nước,” ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, nhấn mạnh.
Công trình được tài trợ hoàn toàn bởi Nutifood, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. “Chúng tôi tri ân người dân TP.HCM và góp phần xây dựng thành phố hiện đại,” đại diện Nutifood nói.
Với vị trí chiến lược giữa quận 1 sầm uất và Thủ Thiêm đang vươn mình, cầu đi bộ mở ra tiềm năng lớn cho ngành du lịch và kinh doanh. “Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour trải nghiệm, kết hợp phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và Thủ Thiêm,” chị Nguyễn Hồng Nhung, quản lý một công ty du lịch, nhận định. Dự kiến, lượng khách đến TP.HCM – vốn đạt 17,5 triệu lượt quốc tế năm 2024 – sẽ tăng mạnh nhờ các điểm nhấn mới như cầu này.
Các chuyên gia dự báo, cầu đi bộ sẽ kích thích bất động sản khu vực Thủ Thiêm, từ khách sạn, nhà hàng đến dịch vụ giải trí. “Doanh nghiệp nên tận dụng ngay để đầu tư, đón đầu xu hướng du lịch đô thị,” anh Minh Tuấn, chuyên gia Vietravel, gợi ý. TP còn lên kế hoạch tổ chức lễ hội âm nhạc, trình diễn ánh sáng trên cầu, biến nơi đây thành “điểm check-in” không thể bỏ qua.