Bí thư TP.HCM: Phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ bắt buộc
Khẳng định khoa học - công nghệ là chìa khóa giải quyết các thách thức của đô thị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cam kết TP.HCM sẽ dùng ngân sách hỗ trợ thuế để khuyến khích doanh nghiệp tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm, hướng tới mục tiêu dẫn dắt về đổi mới sáng tạo.
Chiều 9/12, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM đã tổ chức chương trình Lãnh đạo Thành phố gặp gỡ cộng đồng khoa học - công nghệ. Chủ đề chính của buổi làm việc là "TP.HCM hướng đến Trung tâm Kinh tế số và Trung tâm Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tầm cỡ quốc tế".

Lãnh đạo Thành phố chụp hình lưu niệm với cộng đồng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo
Bài toán về vai trò dẫn dắt
Phát biểu gợi mở tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đặt ra hai câu hỏi lớn cho giới chuyên gia và doanh nghiệp. Thứ nhất, TP.HCM cần làm gì để không chỉ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước mà còn giữ vai trò dẫn dắt? Thứ hai, lộ trình bắt đầu từ đâu, nguồn lực ở đâu và ai thực hiện?
Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố cũng đưa ra 3 nhóm chủ đề trọng tâm để thảo luận: xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế; giải pháp đột phá thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và phát triển kinh tế tầm thấp.
Đề xuất "vốn mồi" và ưu đãi thuế
Hiến kế về giải pháp tài chính, ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, đề xuất thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.HCM theo mô hình đối tác công - tư (PPP). Theo ông, nguồn vốn từ Nhà nước sẽ đóng vai trò "vốn mồi" để kích thích và thu hút nguồn lực khổng lồ từ tư nhân và quốc tế.
Ông Don Lam cũng kiến nghị Thành phố cần tăng cường đối thoại với các quỹ quốc tế, đồng thời áp dụng các chính sách cụ thể như miễn thuế và cải cách thủ tục hành chính để dọn đường cho dòng vốn chảy vào công nghệ.
Về hạ tầng nghiên cứu, GS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm và trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Đây sẽ là động lực công nghệ cho cả khu vực phía Nam.

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Chương trình
Tranh luận về mô hình: "Kiến trúc sư trưởng" hay "Chấp nhận thất bại"?
Một điểm nhấn thú vị tại buổi gặp gỡ là các quan điểm khác nhau về phương thức vận hành hệ sinh thái.
Ông Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), cho rằng để hiện thực hóa các mục tiêu, Thành phố cần chọn đúng người đóng vai trò "kiến trúc sư trưởng" để điều phối các đầu việc trong hệ sinh thái, dựa trên nền tảng cơ chế vượt trội của Nghị quyết 98.
Ngược lại, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VNG, bày tỏ quan điểm cá nhân là "không tin vào mô hình kiến trúc sư trưởng". Ông Minh lập luận rằng đổi mới sáng tạo là quá trình phân tán, cần mở không gian cho nhiều chủ thể tham gia. "KPI của đổi mới sáng tạo không phải là chỉ có thành công mà là việc dám chấp nhận thất bại để tiếp tục đầu tư và đi tiếp", ông Minh thẳng thắn chia sẻ.
Thành phố cam kết hỗ trợ thuế từ ngân sách địa phương
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến đóng góp và tái khẳng định khoa học - công nghệ là chìa khóa để giải quyết các vấn đề cấp bách của Thành phố như ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường.
Phản hồi về đề xuất ưu đãi thuế, Bí thư Thành ủy cho biết việc miễn giảm thuế thuộc thẩm quyền Trung ương. Tuy nhiên, trong phạm vi thẩm quyền của mình, TP.HCM sẽ nghiên cứu dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ lại phần thuế cho các doanh nghiệp tham gia Quỹ Đầu tư mạo hiểm.
Đây được xem là động thái "trải thảm đỏ" thiết thực nhằm tạo niềm hứng khởi cho cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia vào những mục tiêu lớn lao của Thành phố.


