Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nâng cao vị thế du lịch TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á và thế giới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM vẫn là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch, góp phần nâng cao vị thế du lịch của thành phố trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Ngày 15/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nâng cao vị thế du lịch TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á và thế giới - 1

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đến dự, chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương …

Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nâng cao vị thế du lịch TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á và thế giới - 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua nửa chặng đường của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI trong bối cảnh có nhiều tác động phức tạp từ đại dịch COVID-19 đã gây ra hậu quả chưa từng có tiền lệ, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại ở bên trong của thành phố tạo ra một thử thách quá lớn cũng có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được.

Thành phố đã vượt qua đại dịch là nhờ nguồn lực nội sinh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, truyền thống nhân nghĩa và quan trọng hơn là sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cơ quan Trung ương, sự chi viện của các địa phương, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế…

TP.HCM quyết liệt triển khai Kế hoạch về phục hồi hoạt động ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn dịch COVID-19; triển khai Chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030; Đề án Du lịch thông minh, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch và tích hợp thông tin dịch vụ du lịch thành phố.

Các chiến dịch quảng bá, xúc tiến truyền thông điểm đến; hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố và các địa phương; xúc tiến du lịch nước ngoài tại các thị trường trọng điểm được đẩy mạnh, giới thiệu hình ảnh du lịch thành phố hấp dẫn, thân thiện, an toàn.

Đến nay, ngành du lịch vẫn dẫn đầu cả nước về số lượng khách và chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu, đạt bình quân 27% so với cả nước. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 256.218 tỷ đồng, giảm 9% so với giai đoạn trước và đạt 98,6% so với kế hoạch.

Thành phố vẫn là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển du lịch, góp phần nâng cao vị thế du lịch của thành phố trong khu vực Đông Nam Á và thế giới, thúc đẩy ngành thương mại - dịch vụ và vận tải hành khách của thành phố tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nâng cao vị thế du lịch TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á và thế giới - 3

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ bàn những giải pháp đột phá phát triển TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về kinh tế, tuy tăng trưởng GRDP năm 2021 suy giảm sâu ở mức -5,36% do đại dịch COVID-19, từ đầu năm 2022 hoạt động kinh tế bắt đầu phục hồi tăng 9,03% trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt 3,55%; trong đó, lĩnh vực dịch vụ duy trì tỷ trọng cao trong GRDP; kinh tế số (chưa bao gồm thương mại điện tử và kinh tế chia sẻ) trong GRDP tăng qua các năm (năm 2021 là 15,38%; năm 2022 tăng lên đạt mức hơn 19%16); năng suất lao động chuyển biến tích cực, bình quân giai đoạn 2021 - 2022 tăng khoảng 4%, cao gấp 1,8 lần so với trung bình của cả nước; kim ngạch xuất khẩu tăng cao, tổng kim ngạch xuất khẩu (qua cửa khẩu cả nước) ước đạt 111,5 tỷ USD, tăng 32,4% so với nửa nhiệm kỳ 2016 - 2020; tổng kim ngạch nhập khẩu (qua cửa khẩu cả nước) ước đạt 148,7 tỷ USD, tăng 42,5% so với nửa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020; thu hút đầu tư FDI tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; thu ngân sách đạt vượt dự toán.

Công tác huy động và phát huy các nguồn lực đạt nhiều kết quả. Thành phố thực hiện các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, tạo sức hút mạnh trong đầu tư và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Hoạt động thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến đạt mức tăng trưởng khá, tạo diện mạo mới cho ngành bán lẻ với những trải nghiệm mua sắm mới. Thành phố đã tập trung khôi phục hoạt động hạ tầng thương mại phục vụ lưu thông hàng hóa bình thường sau dịch COVID-19; tăng cường các hoạt động kết nối giao thương bảo đảm nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả bình ổn phục vụ nhu cầu người dân thành phố; triển khai Đề án phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Doanh thu bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2021 - 2022 và 6 tháng năm 2023 ước đạt 2.511.444 tỷ đồng, tăng 14,7% so với quy mô nửa nhiệm kỳ trước (đạt 2.188.769 tỷ đồng).

Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nâng cao vị thế du lịch TP.HCM trong khu vực Đông Nam Á và thế giới - 4

Đại biểu dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động xuất nhập khẩu cơ bản vẫn giữ mức tăng khá, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt mức tăng trưởng cao hơn thời điểm chưa bùng phát đại dịch COVID-19. Giai đoạn 2021 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu (qua cửa khẩu cả nước) ước đạt 111,5 tỷ USD, tăng 32,4% so với nửa nhiệm kỳ 2016 - 2020. So với nửa nhiệm kỳ giai đoạn 2016 - 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu (qua cửa khẩu cả nước) ước đạt 148,7 tỷ USD, tăng 42,5%. Cơ cấu hàng xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch tích cực, phù hợp định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng trưởng và chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT