Ả Rập Xê-út siết chặt phòng dịch Covid-19 tại lễ hành hương Haji

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngoài hạn chế du khách hành hương nước ngoài, Ả Rập Xê-út còn đưa vào loạt công nghệ ứng dụng phòng chống COVI-19.

Hajj là cuộc hành hương đến thánh địa Mecca, Ả Rập Saudi. Đây là một trong các cuộc hành hương lớn nhất trên thế giới, và là cột trụ thứ năm của Hồi giáo, một bổn phận tôn giáo phải được thực hiện ít nhất một lần trong cuộc đời của người Hồi giáo nếu họ có khả năng làm như vậy.[

Ả Rập Xê-út siết chặt phòng dịch Covid-19 tại lễ hành hương Haji - 1

Số lượng tín đồ Hồi giáo năm nay tham gia lễ hành hương Haji giảm đáng kể. Ảnh: Wiki

Như mọi năm, sẽ diễn ra trong 5 ngày. Thế nhưng, với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như năm nay, số lượng người tham gia cuộc hành hương đã giảm đáng kể. Chỉ có khoảng 10.000 người ở Saudi Arabia tham gia nghi lễ này. Đây là một con số rất nhỏ so với 2,5 triệu người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự hồi năm ngoái.

Bộ Hành hương Ả Rập Xê-út cho biết, nước này sẽ đưa vào sử dụng “Thẻ thông minh Hajj" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình di chuyển của các tín đồ hành hương. Đây là những tấm thẻ được trang bị công nghệ giao tiếp trường gần có thể quét bằng các máy tự động lắp đặt tại thánh địa giúp cung cấp thông tin nhanh và chính xác tới ban tổ chức. 

Trên thẻ ghi thông tin cá nhân, y tế của chủ thẻ. Nó cũng có thể giúp các tín đồ hành hương dễ dàng tìm thấy những địa điểm mà họ muốn tiếp cận.

Ả Rập Xê-út siết chặt phòng dịch Covid-19 tại lễ hành hương Haji - 2

Tín đồ Hồi giáo tại đỉnh núi Arafat trong lễ hành hương Hajj ở Thánh địa Mecca. Ảnh: AFP/TTXVN,

Ngoài ra, Ả Rập Xê-út còn phân phát khoảng 5.000 vòng đeo tay thông minh cho những người hành hương, thiết bị này không chỉ có khả năng lưu trữ thông tin cá nhân của người hành hương mà còn giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của họ như nồng độ oxy trong máu, nhịp tim và khả năng tiếp xúc với virus truyền nhiễm.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Ả Rập Xê-út tổ chức lễ hành hương Hajj mà không cho phép người hành hương nước ngoài nhập cảnh vào nước này như một phần của các biện pháp phòng ngừa đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, tại lễ hành hương năm nay, các tín đồ sẽ không được phép chạm vào Hắc thạch Kaaba. Để đảm bảo an toàn hơn nữa, Ả Rập Xê-út còn huy động nhiều cơ sở y tế, phòng khám di động và xe cứu thương để túc trực phục vụ khách hành hương.

Được biết, tại khu vực Trung Đông, Ả Rập Xê-út là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Tính tới trưa 29/7 (giờ Việt Nam), Ả Rập Xê-út đã ghi nhận 270.831 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 2.789 người tử vong.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT