6 tháng đầu năm, Đà Nẵng thu về hơn 10.000 tỷ đồng từ dịch vụ lưu trú và ăn uống
Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt 3.508 nghìn lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Ngày 30/6, Cục thống kê thành phố Đà Nẵng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, hoạt động du lịch tiếp tục là một điểm sáng trong tăng trưởng.
Du lịch là điểm sáng trong tăng trưởng của Đà Nẵng 6 tháng qua.
Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của Đà Nẵng ước đạt 10.618 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu lĩnh vực lưu trú ước đạt 4.227 tỷ đồng, tăng 76,9%; lĩnh vực ăn uống đạt 6.341 tỷ đồng, tăng 21,5%. Tỷ trọng đóng góp 59,4% trong mức tăng GRDP chung 6 tháng đầu năm 2023 của Đà Nẵng.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3.508 nghìn lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930 nghìn lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước 2.578 nghìn lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.
Số ngày lưu trú bình quân của khách ngủ qua đêm tính chung 6 tháng là 1,71 ngày/lượt, trong đó khách quốc tế là 2,21 ngày/lượt; khách trong nước là 1,42 ngày/lượt.
Trong khi đó hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch đã và đang dần lấy lại đà tăng trưởng. Cộng dồn 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch của Đà Nẵng ước đạt gần 1.954 tỷ đồng, tăng 174,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Tổng số khách du lịch do các cơ sở lữ hành phục vụ 6 tháng ước đạt 632,9 nghìn lượt, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế đạt 186 nghìn lượt, khách trong nước đạt 422,4 nghìn lượt, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài đạt 24,3 nghìn lượt. Tỷ trọng đóng góp 18,4% vào mức tăng GRDP chung 6 tháng đầu năm 2023 của Đà Nẵng.