Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khi một thành viên thông báo sắp cưới, nhóm bạn thân của Linh Huệ quyết định đi du lịch cùng nhau để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ. Riêng Huệ chi 2,5 triệu đồng mua quần áo mới.

Trong nhóm chơi thân từ đại học của Linh Huệ (26 tuổi), nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chỉ một có người yêu. Bởi vậy, hôn lễ của thành viên này rất được mong chờ.

“Khi được thông báo về ngày cưới, chúng mình nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đi du lịch chung, vừa để chia tay thời độc thân của cô bạn, vừa là vì lâu không được đi chơi xa cùng nhau do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, mấy đứa chỉ đi quanh Hà Nội cũng vì bận rộn, không sắp xếp được thời gian đi chơi dài ngày. Nhóm mình mỗi người một tính nhưng có điểm chung là mải chơi, thích ăn uống, chụp ảnh nên rủ nhau đi đâu rất dễ”, Linh Huệ nói với Zing.

Nhóm bạn thân vừa trở về từ chuyến du lịch Huế - Đà Nẵng - Hội An kéo dài 5 ngày.

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 1

Nhóm Linh Huệ đi du lịch để chia tay thời độc thân của một thành viên.

Đầu tư mua trang phục

Trước khi lên đường khoảng 2 tuần, nhóm của Linh Huệ lên kế hoạch về thời gian di chuyển, các điểm cần ghé thăm, nơi ăn uống, homestay và thuê xe máy đi lại. Họ tham khảo các bài review trên mạng để chắt lọc thông tin phù hợp với lịch trình.

4 thành viên có phong cách ăn mặc khác nhau. Trong khi 2 người theo tiêu chí đơn giản, gọn nhẹ, Linh Huệ và một cô bạn thích lên đồ sống ảo nên chọn trang phục phù hợp với bối cảnh, phụ kiện đi kèm cũng cần hợp mắt.

Bởi vậy, Linh Huệ cùng bạn hào hứng xem đồ và dành một hôm để đi mua sắm. Cô gái 26 tuổi chi khoảng 2,5 triệu đồng cho trang phục mới.

Với kinh nghiệm từ những chuyến đi trước, Linh Huệ có sẵn tripod để thuận tiện cho việc chụp ảnh nhóm mà không cần nhờ người đi đường.

“Đối với mình, chuyến đi ý nghĩa ngoài việc có bạn bè ‘hợp cạ’, cảnh đẹp, đồ ăn ngon thì ảnh đẹp là phần quan trọng không thể thiếu. Thế nên đầu tư vào việc chụp hình sẽ giúp chuyến đi lưu lại nhiều khoảnh khắc đẹp, để khi xem lại vẫn thấy thích và muốn trở lại nơi đó nhiều lần nữa”, cô nói.

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 2

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 3

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 4

Linh Huệ cho rằng có hình đẹp trong chuyến du lịch là điều đáng để đầu tư.

Ngoài ra, theo Linh Huệ, để chuyến du lịch nhóm được trọn vẹn, các thành viên nên tôn trọng ý kiến và tính cách của nhau để linh động điều chỉnh cho phù hợp. Mỗi người nên chủ động hỗ trợ nhau trong khâu chuẩn bị như book vé máy bay, đặt xe, tìm phòng, lên kế hoạch chi tiêu. Một “thủ quỹ” để kiểm soát chi phí của nhóm cũng là điều cần thiết.

“Nhóm mình vẫn thường bảo nhau rằng chỉ cần giữ mãi tinh thần vui chơi thì lập gia đình riêng cũng không là vấn đề, có con nhỏ vẫn có thể dẫn theo giúp nhau trông. Sau đám cưới của bạn mình, cả nhóm sẽ lại lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp cùng nhau. Chúng mình cũng đưa ra vài địa điểm nhưng chưa bàn trước, đợi khi nào muốn đi là book vé liền”, Linh Huệ nói.

Cố gắng chụp nhiều ảnh

Để kỷ niệm tình bạn 20 năm với cô bạn thân từ thuở nhỏ, Hiền Mai (23 tuổi), freelancer tại Hà Nội, vừa có chuyến du lịch Mộc Châu trong 2 ngày.

“Trước đây, khi còn là sinh viên, chúng mình thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Sau này ra trường, công việc nên ít có thời gian gặp mặt, nhưng hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm nhau. Để hâm nóng tình bạn, chúng mình sắp xếp thời gian đi Mộc Châu vì mùa này thời tiết mát mẻ, lại vào mùa quả chín rất thích hợp để vui chơi, nghỉ dưỡng. Nơi này cách Hà Nội không quá xa, phù hợp với quỹ thời gian không nhiều của chúng mình”, cô nói.

Từ lúc lên kế hoạch đến khi lên đường, Hiền Mai và bạn thân có khoảng một tuần chuẩn bị, chủ yếu để tìm homestay và đặt xe.

Hai cô gái không lên kế hoạch cụ thể mà đi đến đâu thấy đẹp sẽ dừng lại ngắm cảnh và chụp hình.

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 5

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 6

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 7

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 8

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 9

Hiền Mai và bạn thân đi du lịch chung để hâm nóng lại tình bạn.

“Vì chỉ đi 2 ngày, chúng mình không chuẩn bị quá nhiều quần áo vì sợ mang vác mệt. Phương châm là ai có gì mặc nấy, miễn là lên hình tươi tắn nhất có thể. Ngoài ra, hai đứa chỉ mang thêm máy ảnh và chân máy để phục vụ việc sống ảo. Phải tự chụp ảnh đôi cũng khá khó khăn và mất thời gian”, Hiền Mai nói.

Theo cô gái 23 tuổi, điều làm nên chuyến đi tuyệt vời cùng bạn thân đó là khi cả hai cùng nhau trải nghiệm và khám phá miền đất mới, rũ bỏ phiền muộn, mệt mỏi sau thời gian làm việc căng thẳng.

“Riêng việc đầu tư cho chụp hình mình thấy khá quan trọng vì sẽ giúp lưu lại những khoảnh khắc đẹp mà sau này có thể xem lại bất cứ lúc nào. Chúng mình luôn cố gắng chụp nhiều ảnh nhất có thể”, cô chia sẻ.

Trong tương lai, Hiền Mai và bạn thân sẽ tiếp tục lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Điểm đến có thể là vùng biển của Việt Nam hoặc ra nước ngoài.

Rủ nhau diện đồ cùng tông

Nhóm của Trịnh Hảo (25 tuổi, Gia Lai) chơi với nhau từ khi học cấp 3 và vẫn thân thiết sau 10 năm. Trong khi Hảo làm việc ở quê, 3 người bạn vào TP.HCM và Nha Trang.

Bốn cô gái hứa hẹn khi chưa lập gia đình, năm nào cũng sẽ xê dịch cùng nhau ít nhất một lần. Trước chuyến đi Huế - Đà Nẵng - Hội An gần đây, nhóm từng du lịch Đà Lạt, Sa Pa.

“Chúng mình quyết định đi trong một phút và mất nửa tháng để chuẩn bị cũng như lên kế hoạch. Cả nhóm rủ nhau mua quần áo cùng tông màu và giày dép, mũ nón để lên hình cho đẹp. Mỗi người đều có gu riêng nên chúng mình không sắm trang phục giống hệt nhau. Ở Huế thì mình và các bạn thuê cổ phục”, Hảo nói.

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 10

Đầu tư trang phục để sống ảo khi du lịch - 11

Nhóm của Hảo rủ nhau diện đồ cùng tông màu trong chuyến du lịch chung.

Nhóm của Hảo đầu tư mua trụ đỡ điện thoại để chụp hình nhóm. Một số địa điểm họ nhờ người đi đường giúp. Theo Hảo, để có hình sống ảo đẹp trong chuyến đi, điều quan trọng là bạn đồng hành chụp “có tâm” và điện thoại xịn.

Ghé thăm nhiều địa điểm trong vỏn vẹn 3 ngày, nhóm của Hảo đều mệt nhưng thấy xứng đáng vì hoàn thành mục tiêu.

Sau chuyến đi này, 4 cô gái dự tính du lịch miền Tây hoặc Thái Lan vào năm sau.

“Thanh xuân ngắn ngủi lắm nên nhất định phải đi du lịch cùng bạn thân một lần trong đời để sau này không phải hối tiếc. Hãy cùng nhau đi khi còn trẻ, khỏe và chưa ai vướng bận nhiều điều”, Hảo nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thiên Nhi (Zing News)