Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với tổng vốn đăng ký 85.293 tỷ đồng; lĩnh vực du lịch – dịch vụ: 26.176 tỷ đồng... Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa.

Ngày 2/4/2023 tại Nhà hát Vinpearl, đảo Hòn Tre, Nha Trang đã diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, do UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng đồng tổ chức. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là một sự kiện rất ý nghĩa vào dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa; là sự kiện rất được mong đợi, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây cũng là cơ hội tốt để các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng phát triển của Khánh Hòa, cũng như đóng góp những đề xuất, kiến nghị giúp Tỉnh phát triển.

Thủ tướng tin tưởng rằng những ý tưởng, những dự án được trao quyết định đầu tư hay những cuộc gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại hội nghị là bước khởi đầu cho những dòng đầu tư lớn từ trong và ngoài nước vào Khánh Hòa, cũng như các địa phương trong vùng và của Việt Nam trong thời gian tới.

Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa - 2

Thủ tướng khẳng định Khánh Hòa nằm trong tổng thể phát triển của Việt Nam và hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, Khánh Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi cho cả phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, logistics…, trong đó có nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển những lĩnh vực theo xu hướng thời đại như công nghiệp sáng tạo, nông nghiệp hữu cơ; năng lượng sạch… và nhất là du lịch sinh thái đẳng cấp, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Làm rõ hơn tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của Khánh Hòa, Thủ tướng nêu rõ, Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, là cửa ngõ ra Biển Đông ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Khánh Hòa là tỉnh có bờ biển dài nhất Việt Nam (hơn 385 km), 3 vịnh lớn, có thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn với gần 200 đảo lớn nhỏ, trong đó quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là lợi thế phát triển kinh tế biển.

Một số công trình giao thông quan trọng đã được Quốc hội cho chủ trương và Chính phủ đang triển khai như tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông; đường bộ cao tốc kết nối Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột để kết nối với Tây Nguyên. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để tỉnh sớm hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Khánh Hòa và các tuyến đường chiến lược kết nối với các vùng động lực của tỉnh và của Vùng.

Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa - 3

Trao giấy chứng nhận cho nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đối với dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với tổng vốn đăng ký 85.293 tỷ đồng.

Đồng thời, UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án với tổng số vốn đăng ký 31.253 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực đầu tư Nhà ở xã hội: 4.770 tỷ đồng; lĩnh vực du lịch – dịch vụ: 26.176 tỷ đồng, lĩnh vực chế biến thủy sản: 73 tỷ đồng; lĩnh vực đầu tư phân xưởng sản xuất cơ – điện và tổng kho trong cụm công nghiệp: 27 tỷ đồng; lĩnh vực sản xuất công nghiệp 206 tỷ đồng ở nhiều lĩnh vực về phát triển nhà ở xã hội, du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất công nghiệp và thủy sản.

Tại Hội nghị, căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký bản ghi nhớ với 16 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư các dự được nghiên cứu khoảng hơn 80.600 tỷ đồng, Trong đó, lĩnh vực giáo dục, phát triển công nghệ, sản xuất phần mềm là 4.804 tỷ đồng, lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội là 600 tỷ đồng, lĩnh vực phát triển hạ tầng Khu công nghiệp là 14.707 tỷ đồng, hạ tầng giao thông (cảng biển, sân bay) là 23.190 tỷ đồng, du lich nghỉ dưỡng cao cấp là 35.000 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao là 2.352 tỷ dồng với tổng vốn đăng ký khoảng hơn 80.000 tỷ đồng.

Tại sự kiện, Tập đoàn FPT đã ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa gồm: biên bản ghi nhớ hợp tác chuyển đổi số toàn diện và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Biên bản ghi nhớ đầu tư khu đô thị giáo dục, phát triển công nghệ và sản xuất phần mềm. 

Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa - 4

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trong phát biểu của mình cho biết: Thông qua Hội nghị này và trên cơ sở định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa theo quy hoạch được duyệt, chính quyền tỉnh Khánh Hoà cam kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Nhiều nhà đầu tư lớn đang đến với Khánh Hòa - 5

Nghi thức khai trương Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ Hội nghị, tỉnh Khánh Hòa đã khai trương Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ website: https://ipa.khanhhoa.gov.vn, đây là công cụ hữu hiệu nhằm giúp nhà đầu tư tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của địa phương, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, thông tin về quy hoạch, vị trí, tiềm năng của dự án, trình tự thủ tục thực hiện đối với từng loại dự án … giúp các nhà đầu tư thuận lợi trong việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương được tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả.

  

Khánh Hòa - Xứ trầm tỏa hương
Khánh Hòa - Xứ trầm tỏa hương

Lể kỷ niệm Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển (1653 - 2023), với chủ đề: “Khánh Hòa - Xứ trầm tỏa hương”, vừa...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT