Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà không chỉ là dịp để quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhằm kích cầu du lịch, thu hút đầu tư mà còn ôn lại lịch sử, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực tự cường, để phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Trao đổi với Tạp chí Du lịch TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, Lễ Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhằm kích cầu du lịch, thu hút đầu tư. Đồng thời ôn lại lịch sử, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực tự cường, để phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 1

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

-Lễ kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 – 2023) là sự kiện nhận được sự quan tâm của công chúng cũng như khách du lịch. Xin ông cho biết thêm thông tin về các hoạt động chính và điểm nhấn của sự kiện này? 

- Lễ Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975-02/4/2023) là dịp để ôn lại quá trình lịch sử xây dựng và phát triển của vùng đất Khánh Hòa, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa. Từ đó khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Bên cạnh đó, lễ Kỷ niệm còn giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Khánh Hòa nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tìm hiểu đầu tư, chung tay thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. 

Chương trình nghệ thuật có Chủ đề “Khánh Hòa - xứ Trầm tỏa hương” tổ chức vào tối nay, 1/4/2023, còn có một số hoạt động, sự kiện quan trọng, tiêu biểu, như: “Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023”; Hội thảo khoa học về 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023).

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 2Bên cạnh đó còn có lễ Khởi công nhà ở xã hội phục vụ tái định cư; Khánh thành đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn; Khánh thành Nhà hát biểu diễn ĐÓ và Lễ ký kết hợp tác tổ chức thường niên giải Cánh Diều Vàng tại thành phố Nha Trang; Khánh thành Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa; Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa...

Ngoài ra, từ ngày 30/3/2023 đến ngày 6/4/2023 còn có Triển lãm ảnh về thành tựu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tại Công viên bờ biển đường Trần Phú và Khu vực Tháp Trầm Hương; Triển lãm tổng hợp chuyên đề “Khánh Hòa xưa và nay” trưng bày tư liệu, bản đồ, sơ đồ, địa bạ, hình vẽ, ảnh từ thế kỷ XVII - năm 1653 đến nay, kết hợp giới thiệu văn hóa ẩm thực, trong phục các dân tộc; Phiên chợ Đồ cổ - Đồ xưa...

- Như ông đã nói thì kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển Khánh Hòa sẽ là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm kích cầu du lịch, thu hút doanh nghiệp, tổ chức đến đầu tư. Vậy tỉnh Khánh Hòa sẽ làm gì để thực hiện mục tiêu này? 

- Trên tinh thần tổ chức các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 370 năm được trang trọng, tiết kiệm, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đảm bảo các điều kiện an toàn, cần có sự đồng hành, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những bước đi sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 3Để du lịch tiếp tục đạt mức tăng trưởng ấn tượng, các chỉ tiêu du lịch ổn định, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến tìm hiểu đầu tư, kinh doanh ngày càng nhiều hơn, Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Tích cực truyền thông, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư về sự tham gia chuỗi các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa, nhằm kích cầu du lịch. Đây cũng sẽ là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện tại festival Biển sẽ diễn ra vào tháng 6/2023, nhằm quảng bá Khánh Hòa là điểm đến văn minh, thân thiện đối với du khách trong nước và quốc tế. 

Khẩn trương cho ra mắt Nhà hát Đó - công trình biểu tượng du lịch mới của Khánh Hòa, chuẩn bị cho công tác tổ chức thực hiện chương trình Lễ hội Ánh sáng. 

Tập trung xây dựng Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trở thành khu du lịch quốc gia có tầm cỡ, có thương hiệu trong khu vực và quốc tế, nhằm phát triển Cam Ranh trở thành trung tâm mua sắm thương mại, để hình thành tour mua sắm từ sân bay Cam Ranh, đồng thời khẳng định thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng cho khu vực Cam Ranh. 

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng, sớm xây dựng đưa vào hoạt động Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang và Khu kinh tế Vân Phong. Đồng thời đầu tư cảng Nha Trang trở thành cảng biển chuyên dùng du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, để đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách du lịch biển đảo và khách tàu biển quốc tế.

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 4

Các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, khu mua sắm cao cấp được ưu tiên đầu tư; phát triển dịch vụ văn hóa với các khu tham quan văn hóa, khu biểu diễn nghệ thuật; đầu tư, triển khai ứng dụng Du lịch thông minh trong hoạt động du lịch. Đây là những hoạt động mang tính chiến lược, để gia tăng thêm lượng khách đến với Khánh Hoà.

Song song đó, tỉnh cũng tập trung tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa, góp phần đưa Khánh Hoà trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trên Bản đồ du lịch Đông Nam Á. 

- Với thế mạnh về vị trí địa lý, cùng những thắng cảnh, bờ biển đẹp, du lịch Khánh Hòa đã phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19 và đang có bước tăng tốc mạnh mẽ. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có những giải pháp nào để phát huy thế mạnh, đưa Khánh Hòa thành điểm đến du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, thưa ông?

- Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục duy trì phát triển mạnh các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao kết hợp với vui chơi giải trí, tham quan, thể thao mạo hiểm và khám phá đại dương phát triển ở dải không gian ven biển. Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái núi, sông suối ở khu vực phía Tây Nha Trang.

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 5

Ngoài 3 khu vực trọng điểm thu hút đầu tư du lịch (Nha Trang, Cam Ranh, Bắc Vân Phong), các địa phương như Khánh Vĩnh, Khánh Sơn cũng đang đẩy mạnh thu hút các loại hình du lịch sinh thái, du lịch gắn với văn hóa cộng đồng, mang bản sắc đặc thù địa phương.

Chúng tôi cũng đã đưa ra những giải pháp nhằm phát triển du lịch Khánh Hòa thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, đưa du lịch Khánh Hòa trở thành một trong 7 khu vực trọng điểm ưu tiên phát triển trong cả nước. Cũng là một địa bàn du lịch có vị trí quan trọng đặc biệt trong hệ thống tuyến, điểm du lịch vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên nói riêng, cả nước nói chung theo quy hoạch. Là điểm đến du lịch đẳng cấp, hấp dẫn có tính cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế.

Cụ thể, tập trung thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng 2050, đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, và Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Triển khai thực hiện đồng bộ về công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận chung trong toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển bền vững du lịch Khánh Hòa, theo định hướng ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 6Ưu tiên đầu tư và khuyến khích mọi nguồn lực tham gia đầu tư, nâng cấp về hạ tầng giao thông, kỹ thuật điện, nước, xử lý rác thải, các điểm vui chơi, giải trí quy mô lớn, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng, trung tâm hội nghị; khuyến khích phát triển sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, sản phẩm dịch vụ mang tính độc đáo, bền vững.

Ưu tiên quy hoạch hai bên Sông Cái phát triển du lịch, phố ẩm thực bên sông, phố đi bộ và chợ đêm, đường đi bộ thư giãn gắn với cảnh quan hai bên sông, khu nghỉ dưỡng chữa bệnh và làm đẹp, công viên cây xanh, phát triển các loại hình du lịch gắn với tuyến phố đi bộ và chợ đêm. Đồng thời khai thác lợi thế tiềm năng ven sông Cái, tạo cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực du lịch và thương mại. Tạo không gian tham quan, trải nghiệm, mua sắm và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thủ công truyền thống của tỉnh Khánh Hòa.

Triển khai gắn các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách theo chuỗi giá trị liên ngành trong giai đoạn 2021 – 2025 và đến năm 2030, như Giao thông - Vận tải, Văn hóa – Thể thao, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn, Xây dựng, Ban Dân tộc, UBND các huyện thị xã, thành phố...nhằm sử dụng cho phát triển du lịch.

Khơi dậy khát vọng, phát triển Khánh Hòa ngày càng phồn vinh, giàu đẹp - 7Xây dựng và triển khai thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn phù hợp với quy hoạch tại khu kinh tế Vân Phong tạo sự lan tỏa của cả tỉnh và khu vực.

Phát triển du lịch thông minh: Đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng thành quả công nghệ trên thế giới, đây có thể xem là bước đột phá về phương thức quản lý, điều hành hoạt động du lịch; đồng thời ứng dụng trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch rất hữu ích, tiện lợi.

Phát triển du lịch cộng đồng: Có chính sách hỗ trợ nguồn lực cho người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, gắn phát triển du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống với trải nghiệm đời sống cộng đồng để nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo... 

Phát triển du lịch Khánh Hòa gắn kết vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Đầu tư mở rộng, nhà ga hành khách, ga hàng hóa của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thu hút các chuyến bay thương mại, các chuyến bay charter các nước trên thế giới. Đồng thời xây dựng Cảng Nha Trang trở thành cảng biển chuyên dùng du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế; thu hút và mở rộng quy mô các cảng hàng hóa, có cơ chế chính sách đầu tư phát triển Cảng trung chuyển quốc tế tại Vân Phong,...để phát triển du lịch.

Thu hút khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài đến với Khánh Hòa và các địa phương khác trong khu vực, từ đó chia sẻ lượng khách quốc tế cho các địa phương trong khu vực vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung và cả nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường (thực hiện)

CLIP HOT