Kể chuyện sử Việt: Cuộc thi phim ngắn bằng A.I. lần đầu ra mắt tại TP.HCM
Chạm vào huyền sử bằng công nghệ tương lai, sân chơi phim ngắn trí tuệ nhân tạo quy mô lớn vừa chính thức khởi động tại TP.HCM, mở ra cơ hội đột phá cho việc quảng bá văn hóa, lịch sử và danh thắng Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc, chính hức phát động cuộc thi "Huyền thoại Việt qua lăng kính A.I." lần I – 2026 sáng 18-5.
Ngày 18-5, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cùng Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam - TP.HCM (VCIDA-HCMC) đã phát động cuộc thi "Huyền thoại Việt qua lăng kính A.I." lần I - 2026. Sự kiện đánh dấu bước đi tiên phong trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào hành trình tôn vinh các giá trị di sản dân tộc.

“Trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi ngành sáng tạo toàn cầu, cuộc thi kỳ vọng là dấu mốc đầu tiên đưa A.I. bước vào lĩnh vực điện ảnh nước nhà”.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lại Minh Tú, Trưởng Chi nhánh VCIDA-HCMC cho biết, trong khuôn khổ chương trình "Cùng kể câu chuyện Việt Nam", sân chơi này hướng đến việc khuyến khích cộng đồng ứng dụng công nghệ để tái hiện lịch sử, huyền sử và vẻ đẹp đất nước.
Không chỉ dành riêng cho giới làm phim hay các chuyên gia công nghệ mà còn hướng tới học sinh, sinh viên cùng những người yêu lịch sử. Thông qua hình thức điện ảnh ứng dụng, dự án đặt mục tiêu quảng bá mạnh mẽ văn hóa và du lịch Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về việc sử dụng AI có trách nhiệm trong nghệ thuật.

“Điện ảnh A.I. giúp lịch sử, văn hóa Việt tiếp cận công chúng hiện đại hơn, bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa nội dung số đang phát triển mạnh mẽ”.
Ông Bùi Quan Mảnh, Trưởng Ban Công nghệ VCIDA-HCMC, Trưởng Ban tổ chức cho biết, các tác giả có thể lựa chọn một trong ba chủ đề: Nhóm nội dung đầu tiên tập trung tái hiện các trận chiến oanh liệt cùng những vị anh hùng dân tộc lẫy lừng như Mai Hắc Đế, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi hay Nguyễn Huệ bằng những thước phim kỹ thuật số sống động.
Bên cạnh mảng đề tài lịch sử hào hùng, các nhà sáng tạo còn có thể thử sức ở nhóm nội dung thứ hai nhằm tái dựng các nền văn minh, xã hội cổ đại dựa trên các dữ liệu khảo cổ học quý giá. Đây là cơ hội để những chương sử cũ được khoác lên tấm áo mới đầy trực quan và hấp dẫn đối với người xem.
Đối với những ai đam mê xê dịch, nhóm nội dung thứ ba sẽ là mảnh đất màu mỡ để khai thác khi khuyến khích sản xuất phim ngắn giới thiệu danh lam thắng cảnh, du lịch văn hóa khắp các tỉnh, thành. Những góc máy AI mới lạ hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho các điểm đến quen thuộc trên bản đồ du lịch.
Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ chính thức nhận bài dự thi của các tác giả từ tháng 6 đến 8-2026. Giai đoạn chấm điểm và mở cổng bình chọn cho cộng đồng sẽ diễn ra trọn vẹn trong tháng 8, trước khi bước vào đêm Gala trao giải và công chiếu những tác phẩm xuất sắc nhất vào tháng 9-2026 tại TP.HCM.




