TẾT TÂN MÃO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NGHỈ 8 NGÀY

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TẾT TÂN MÃO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NGHỈ 8 NGÀY - 1

 

 

 

 

 

 

Trong dịp Tết Tân Mão 2011, theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản số 9529/VPCP-KGVX cho ý kiến về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp Tết Âm lịch và Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thời điểm nghỉ Tết Âm lịch được hoán đổi như sau: nghỉ vào thứ Hai (ngày 31/01, tức 28 tháng Chạp), thứ Ba (ngày 01/2, tức 29 tháng Chạp) và đi làm thay vào thứ Bảy (29/01) và Chủ nhật (30/01). Như vậy, cán bộ, công chức và viên chức thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyễn Đán, Tân Mão tám ngày từ ngày 30/01 đến 8/2 (tức 28 tháng Chạp đến ngày 6 tháng Giêng); Dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2011 nghỉ ba ngày từ 10 – 12/4 (tức từ ngày 8 – 10/3 âm lịch), cụ thể nghỉ vào thứ Hai (ngày 11/4) và đi làm thay vào ngày thứ Bảy (9/4).

TẾT TÂN MÃO, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NGHỈ 8 NGÀY - 2

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT