TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 1

Sáng ngày 9-2-2014 (Mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), tại Trung tâm Hội nghỉ tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh BR-VT phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch đã tổ chức Ngày hội báo chí đầu Xuân 2014 và trao giải báo chí viết về thương mại- du lịch lần thứ XI

Đến tham dự buổi Lễ Trao giải, có: Ông Phạm Quang Khải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Ông Hồ Văn Niên - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Ông Trần Hòa Bình – Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh; Ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ông Đỗ Vân Long - Phó Giám đốc Sở Công thương Tỉnh BRVT; Bà Nguyễn Thị Minh Hà – Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh TPHCM cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các Sở, Ban, Ngành và đông đảo các nhà báo của các cơ quan đơn vị trong và ngoài địa bàn Tỉnh

Phát biểu khai mạc Ngày hội báo chí đầu xuân 2014-Trao giải báo chí viết về Thương mại – Du lịch, Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chủ tịch Hội Nhà báo Tỉnh (ảnh dưới), đã khẳng định: công tác báo chí của tỉnh BRVT trong năm 2013 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định rõ vai trò của báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và đồng thời cũng là diễn đàn của nhân dân, phản ánh và đánh giá kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự trong tỉnh nói riêng, cả nước và thế giới nói chung; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh các lĩnh vực của tỉnh. Báo chí của tỉnh đã và đang thực sự là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc, bạn nghe và xem đài trong và ngoài tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh. Những người làm báo đã thể hiện được vai trò xung kích trên mặt trận báo chí, kịp thời nắm bắt thông tin để cho ra đời các tác phẩm, bài viết có tác động xã hội tích cực phục vụ bạn đọc và thông tin trở lại đối với các cơ quan Đảng, chính quyền về mọi mặt của tỉnh. Tuy nhiên, phía lãnh đạo tỉnh và các sở ngành chức năng của Tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc tạo điều kiện về hoạt động và cung cấp thông tin cho những người làm báo.

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 2

Phát biểu về định hướng cho báo chí trong năm 2014, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh BRVT, ông Phạm Quang Khải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh (ảnh dưới) lưu ý các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, xây dựng lòng tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh đã đề ra, phổ biến những cách làm, mô hình hay, những nhân tố tích cực trong quản lý và sản xuất kinh doanh; phát huy hơn nữa tính xung kích trong mặt trận đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, giúp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và xử lý các sai phạm; cần phối hợp với HĐND các cấp và cơ quan trong tỉnh, các hội quần chúng, gần gũi với nhân dân, đi sâu vào thực tế để có những thông tin, bài viết sinh động, chân thực; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hội viên, nhà báo về nhận thức, bản lĩnh, nhạy bén về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí…

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 3

Kết quả, 19 tác phẩm đạt giải, trong đó gồm: 03 giải A, 03 giải B, 03 Giải C và 10 Giải Khuyến Khích và 03 Giải Tập thể đã có đóng góp là Báo Bà Rịa – Vũng Tàu (giải nhất), Đài Phát Thanh –Truyền Hình tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuTạp chí Du Lịch Tp. Hồ Chí Minh (giải nhì). Các tác phẩm đoạt giải đã phản ánh kịp thời, nhanh nhạy thông tin về tình hình hoạt động của hai ngành thương mại - du lịch tỉnh BR-VT trong năm 2013, tuyên truyền sâu rộng về tiềm năng, thế mạnh kinh tế thương mại - du lịch của tỉnh về các chủ trương, định hướng, chính sách phát triển của tỉnh.  Ban Tổ chức còn trao Giải Nhất Tập thể cho báo Bà Rịa-Vũng Tàu và 2 Giải Nhì Tập thể cho Đài PTTH tỉnh và Tạp Chí Du lịch TP.Hồ Chí Minh.

 TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 4

Ông Phạm Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và Ông Trần Hòa Bình - Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh BR-VT (ngoài cùng bên trái) trao 01 Giải Nhất cho Ông Nam Bình - Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT  và 02 Giải Nhì Tập thể cho Nhạc sĩ - Nhà báo Vũ Hoàng - Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM và Đài PTTH Tỉnh và Bà Kim Hoàng - Đại diện Đài PTTH Tỉnh BR-VT

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 5

Ông Phạm Quang Khải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Giải A cho các tác giả

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 6

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh trao Giải B cho các tác giả

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 7

Ông Hồ Văn Niên - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh BRVT trao Giải C cho các tác giả

TRAO GIẢI BÁO CHÍ VIẾT VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LẦN THỨ XI - 8

 Ông Đỗ Vân Long - Phó Giám đốc Sở Công thương Tỉnh BRVT (ngoài cùng bên trái) và Ông Hà Văn Lợi - Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh BR-VT (người thứ 3 từ phải sang) trao Giải Khuyến khích cho các tác giả

Giải A: Nhóm tác giả Phương Thảo - Thu Thảo (Báo BR-VT) với loạt bài "Hồi sinh các làng nghề"; nhóm tác giả Thu Hà - Vũ Yến (Đài PT-TH tỉnh BR-VT) với tác phẩm "Doanh nghiệp xuất khẩu khó hoàn thành kế hoạch"; tác giả Thành Huy (Báo BR-VT) với tác phẩm "Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải: Thực trạng và giải pháp".

Giải B: Tác giả Mỹ Lương (Báo BR-VT) với tác phẩm: "Vận chuyển hành khách tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo: Thiếu phương tiện trầm trọng"; tác giả Trần Mạnh Hiền (Đài PT-TH tỉnh BR-VT) với tác phẩm: "Thu hút khách du lịch Nhật: Cần có chiến lược lâu dài"; tác giả Nguyễn Thị Nga  (Đài PT-TH tỉnh BR-VT) với tác phẩm: "Hàng Việt trong vòng xoáy của hàng ngoại kém chất lượng".

Giải C: Tác giả Kim Long với loạt bài đăng trên Tạp Chí Du lịch TP.HCM; tác giả Yến Nhi (báo Văn hóa ) với tác phẩm "Du lịch BR-VT loay hoay với bài toán thu hút du khách"; tác giả Quỳnh Hậu (Báo BR-VT) với tác phẩm "Di tích vòng thành Đá Trắng: Cần có biện pháp bảo tồn khẩn cấp". 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT