VIB đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2025 tăng 22%
Trong năm 2025, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 11.020 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch hĐQT VIB phát biểu tại đại hội. (Ảnh: NH)
Lợi nhuận quý 1 đạt khoảng 20-22% kế hoạch cả năm
Sáng nay 27/3/2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã: VIB) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.
Chia sẻ mở đầu đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch VIB cho biết ngành ngân hàng năm 2024 đối diện với nhiều khó khăn, bao gồm cả biến động tỷ giá. Năm 2025 tiến tới bối cảnh kinh tế xã hội mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển, song song với những khó khăn còn tồn tại, ngành ngân hàng bao gồm cả VIB cần phải thích ứng với tình hình mới.
Cũng theo Chủ tịch VIB, xu hướng số hóa và ứng dụng công nghệ tiếp tục làm thay đổi sâu sắc ngành tài chính – ngân hàng, chính sách tiền tệ linh hoạt cùng những cải cách mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng sẽ mở ra nhiều triển vọng, cơ hội mới. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi ngân hàng phải thích ứng nhanh chóng với sự biến động của thị trường, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo năng lực vận hành hiệu quả để hiện thực hóa được những mục tiêu phát triển trong lộ trình chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026) của VIB và kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao
Về kế hoạch kinh doanh 2025, Chủ tịch VIB cho biết, trên cơ sở định hướng chiến lược nêu trên và nhận định về môi trường kinh doanh năm 2025, VIB hướng đến mục tiêu: Tổng tài sản đạt 600.350 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng dự kiến tăng 22%, đạt 395.800 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 26% lên 377.300 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 11.020 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
Theo ông Đặng Khắc Vỹ, với chỉ tiêu lợi nhuận 11 ngàn tỷ, quý 1 đạt khoảng 20-22% kế hoạch cả năm. Theo lộ trình kinh doanh, càng về quý sau thì kết quả kinh doanh càng rất tốt. Quý 1 rơi vào Tết, có số thời gian hoạt động ít hơn các quý còn lại nên kết quả kinh doanh sẽ không cao như các quý sau.
Dự kiến chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông
Tại đại hội, ông Hồ Vân Long, Phó Tổng giám đốc VIB báo cáo về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
Theo đó, kết thúc năm 2024, VIB có hơn 6.000 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ. Ngân hàng dự kiến dành 2.085 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Bên cạnh đó, HĐQT đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành hơn 417 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và và 7,8 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên. Vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm khoảng 4.250 tỷ đồng lên 34.040 tỷ đồng sau các đợt phát hành. Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức còn lại hơn 4.000 tỷ đồng.
Theo ông Hồ Văn Long, việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, nhân sự, mở rộng mạng lưới chi nhánh, thị phần và quy mô hoạt động của ngân hàng. Đồng thời, giúp đảm bảo tuân thủ, đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh, bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản.
Đang tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài
Theo ông Đặng Khắc Vỹ, VIB có cổ đông chiến lược là CBA, đã đi cùng VIB trong 1 thập kỷ và đã có tác động rất lớn tới ngân hàng. Trước Covid-19, CBA đã thay đổi chiến lược khi đóng các điểm kinh doanh ở bên ngoài nước Úc. VIB là nơi gần như cuối cùng họ rút vốn. Khoản đầu tư vào VIB là khoản đầu tư rất hời của họ. Khi rút vốn, họ đã bán cổ phiếu ra ngoài thị trường, tạo ra room ngoại lớn cho VIB.
Với các mục tiêu tăng trưởng nhanh, vững chắc trong thời gian tới cũng như khả năng room tín dụng được Ngân hàng Nhà nước mở rộng, VIB sẽ có cơ hội tận dụng room đó để tạo ra các cơ hội mới.
Hiện HĐQT VIB đang trao đổi với các đối tác để tìm kiếm một hoặc một số đối tác thích hợp để có giá tốt về mặt tài chính cũng như cộng hưởng được sức mạnh của đối tác vào hoạt động của ngân hàng.
“Nếu có tiến triển, VIB sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông báo với cổ đông”- Chủ tịch VIB nhấn mạnh.