Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ: ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá USD, diễn biến trái chiều giữa các ngoại tệ
Trong phiên sáng ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ở mức 24.978 VND/USD, tăng nhẹ 16 đồng so với ngày 29/5 (24.962 VND/USD). Đây là mức điều chỉnh tăng liên tiếp ngày thứ 3 sau phiên giảm 5 đồng vào ngày 27/5, phản ánh xu hướng phục hồi nhẹ của đồng USD trong bối cảnh thị trường quốc tế vẫn đang theo dõi sát các chính sách tiền tệ và tài khóa tại Mỹ và châu Âu.
Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN ở mức 23.780 VND/USD cho chiều mua vào và 26.176 VND/USD cho chiều bán ra. Như vậy, dù tỷ giá trung tâm tăng, tỷ giá mua bán tham khảo vẫn được duy trì ổn định, cho thấy chính sách điều hành tỷ giá vẫn linh hoạt và thận trọng.
Tại hệ thống ngân hàng thương mại, diễn biến tỷ giá USD lại đi theo hướng ngược chiều với tỷ giá trung tâm. Cụ thể, tại Vietcombank, USD được niêm yết ở mức 25.810 VND (mua chuyển khoản) và 26.170 VND (bán ra), giảm lần lượt 30 đồng so với ngày hôm qua. Đây là mức giảm khá rõ rệt sau phiên ngày 29/5 khi USD neo cao quanh mốc 26.200 VND. Tương tự, ACB giữ giá mua USD chuyển khoản ở mức 25.820 VND và bán ra ở mức 26.170 VND, thấp hơn so với ngày 29/5 khoảng 20 – 30 đồng, tùy phương thức giao dịch. Trong khi đó, VietinBank duy trì mức bán USD là 26.178 VND, gần như không đổi so với ngày trước, tuy nhiên mức mua chuyển khoản lại thấp hơn đáng kể ở 25.818 VND.
Về các đồng tiền chủ chốt khác, thị trường ghi nhận sự biến động trái chiều. Euro (EUR) tiếp tục đà tăng khi tại Vietcombank, tỷ giá mua chuyển khoản tăng từ 28.890 VND lên 29.041 VND, trong khi giá bán cũng tăng nhẹ lên 30.326 VND, tương ứng mức tăng khoảng 160 đồng. ACB niêm yết giá mua Euro quanh 28.837 VND và bán ra 30.407 VND, cho thấy sức tăng ổn định của đồng tiền này.
Bảng Anh (GBP) cũng giữ xu hướng tăng giá. Vietcombank điều chỉnh tỷ giá mua chuyển khoản từ 34.501 VND lên 34.467 VND và bán ra ở mức 35.571 VND, giảm nhẹ so với hôm trước nhưng vẫn nằm trong vùng giá cao. Ngược lại, tại ACB, bảng Anh ghi nhận mức bán ra lên tới 35.701 VND, cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát.
Với đồng Yên Nhật (JPY), các ngân hàng ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ, phản ánh sự ổn định tương đối của đồng tiền này. Vietcombank niêm yết mua vào ở mức 176.11 VND và bán ra 185.42 VND/100 JPY, nhích tăng khoảng 1 – 2 đồng so với ngày hôm qua. Trong khi đó, VietinBank và ACB ghi nhận mức giá bán quanh 185.2 – 185.86 VND, cho thấy biên độ biến động tương đối hẹp.
Đáng chú ý, đô la Úc (AUD) có xu hướng giảm nhẹ tại hầu hết các ngân hàng. Tại Vietcombank, giá bán AUD giảm từ 17.026 VND xuống 16.972 VND, trong khi mức mua vào cũng giảm khoảng 50 đồng so với phiên trước. Tương tự, ACB ghi nhận tỷ giá bán AUD ở mức 17.011 VND, giảm so với ngày 29/05. Diễn biến tương tự cũng xảy ra với đô la Canada (CAD), khi giá mua – bán tại các ngân hàng như VietinBank, ACB đều có xu hướng giảm từ 20 – 40 đồng.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục duy trì ở mức cao, phổ biến trong khoảng 26.263 – 26.383 VND/USD, cao hơn mức bán ra tại ngân hàng khoảng 100 – 200 đồng. Điều này cho thấy nhu cầu ngoại tệ trong dân vẫn ở mức ổn định, chưa có dấu hiệu tăng nóng dù tỷ giá ngân hàng đang được điều chỉnh giảm nhẹ.
Với biên độ dao động vẫn trong tầm kiểm soát và sự linh hoạt từ cơ quan điều hành, thị trường ngoại hối trong nước hiện được đánh giá là giữ được trạng thái cân bằng, dù đang chịu ảnh hưởng nhất định từ các yếu tố bên ngoài. Trong ngắn hạn, tỷ giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động nhẹ, phụ thuộc vào diễn biến chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn và dòng vốn ngoại vào thị trường Việt Nam.