Tâm điểm chứng khoán: Sóng dầu khí và tài chính nâng đỡ VN-Index, bộ đôi Vingroup, Vinhomes chặn đứng đà bứt phá
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch từ ngày 16 đến 20/6/2025 với diễn biến khá tích cực, dù vẫn còn nhiều rung lắc và sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Kết tuần, VN-Index tăng tổng cộng 33,86 điểm (+2,57%) lên 1.349,35 điểm, trong khi HNX-Index cũng nhích 1% lên 227,07 điểm, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì trong trạng thái thận trọng.
Ngay đầu tuần, lực cầu mạnh từ nhóm dầu khí đã tạo động lực đột phá. Các cổ phiếu lớn như GAS, PLX, PVD và BSR đồng loạt kịch trần, giúp VN-Index bứt phá gần 23 điểm trong phiên 16/6 – mức tăng mạnh nhất nhiều tuần qua. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng lan tỏa mạnh, với tổng GTGD đạt hơn 23.200 tỷ đồng, riêng HOSE chiếm hơn 21.000 tỷ.
Tuy nhiên, sự hưng phấn nhanh chóng bị thay thế bởi sự phân hóa khi các phiên sau đó ghi nhận áp lực chốt lời, đặc biệt ở nhóm năng lượng, bất động sản và công nghệ. Trong phiên 18/6, VN-Index có lúc vượt 1.350 điểm nhưng không trụ vững, chốt phiên giảm nhẹ 0,06%. Dù vậy, đây vẫn là tuần ghi nhận sắc xanh chiếm ưu thế ở 3/5 phiên, củng cố kỳ vọng vào xu hướng tăng tiếp diễn.
Nhóm ngân hàng nổi bật với vai trò nâng đỡ chỉ số khi nhiều mã vốn hóa lớn như TCB, CTG, MBB và VCB đều có mức tăng tích cực trong tuần. Đáng chú ý, TCB là cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến chỉ số VN-Index trong tuần, đóng góp hơn 4,7 điểm, theo sau là GAS (+2,97 điểm) và VPL (+2,34 điểm).
Ở chiều ngược lại, bộ đôi bất động sản VIC và VHM gây áp lực rõ rệt trong phiên cuối tuần khi giảm lần lượt 2,91% và 2,09%, lấy đi tổng cộng gần 5 điểm khỏi VN-Index. Cổ phiếu GAS cũng mất 3,2%, đánh dấu sự điều chỉnh rõ nét của nhóm năng lượng sau chuỗi tăng nóng đầu tuần. NLG, BCM, VSH và HVN cũng là những mã tác động tiêu cực đến chỉ số.
Xét trên toàn bộ tuần, bức tranh ngành vẫn phân hóa nhưng sắc xanh chiếm ưu thế. Năng lượng dẫn đầu khi tăng 5,56%, hưởng lợi từ đà hồi phục của giá dầu, theo sát là tiêu dùng không thiết yếu và dịch vụ tiện ích, cùng tăng 3,16%. Tài chính duy trì vai trò trụ cột với mức tăng 2,80%. Ở chiều ngược lại, dịch vụ viễn thông giảm sâu nhất, mất 4,16%, công nghệ thông tin và công nghiệp hạ nhẹ 0,61% và 0,37%.
Về thanh khoản, khối lượng giao dịch bình quân tuần trên HOSE đạt 842 triệu cổ phiếu (-1,14%), trong khi giá trị giao dịch lại tăng nhẹ lên hơn 20.687 tỷ đồng (+5,63%). Phiên cuối tuần ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản, đạt hơn 22.000 tỷ đồng trên HOSE - cao nhất trong tuần, cho thấy hoạt động tái cơ cấu danh mục đã diễn ra sôi động.
Về khối ngoại, tính trong cả tuần nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 223 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng nhẹ 77 tỷ trên HNX, tổng cộng rút ròng hơn 146 tỷ đồng. VIC là cổ phiếu bị xả mạnh nhất tuần với giá trị bán ròng hơn 857 tỷ đồng, tiếp theo là VHM, FPT và NVL. Ngược lại, HPG, VCB và VPB lại thu hút lực cầu ngoại mạnh, cho thấy sự luân chuyển dòng vốn sang các mã có định giá hợp lý hơn.
Ở nhóm cổ phiếu đơn lẻ, LDG là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi tăng 21,23% trong tuần, khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 6,8 triệu cổ phiếu. Theo sau là LGL (+16,77%) và SVI (+12,81%). Dù không dẫn đầu, KDC vẫn gây chú ý với mức tăng 11,96% và có tới 4/5 phiên duy trì khối lượng trên ngưỡng 20 phiên, cho thấy dòng tiền đầu cơ lẫn dài hạn đều “đặt cược” vào kịch bản mở rộng mảng tiêu dùng.
Chiều ngược lại, sắc đỏ tập trung ở các mã vốn hóa vừa và nhỏ. SC5 mất 6,25%, trong khi YEG rơi 5,99% sau nỗ lực bất thành khi thử thách đường trung bình 100 ngày. Kế tiếp là HRC, TNI và SMC – cùng giảm quanh mốc 5,7%, phản ánh sự thoái lui của dòng tiền ngắn hạn ở nhóm cổ phiếu thiếu thông tin hỗ trợ.
Dù xu hướng tăng vẫn được bảo toàn, thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy khi thanh khoản chưa đủ mạnh để tạo cú bứt phá rõ ràng. Nếu dòng tiền sớm quay lại và nhóm cổ phiếu trụ giữ được nhịp hồi, VN-Index hoàn toàn có thể hướng tới vùng kháng cự 1.360–1.380 điểm trong tuần tới.