Góc nhìn chứng khoán: VN-Index liệu có thể lấy lại mốc 1.350 điểm?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi để mất mốc 1.350 điểm trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào tuần mới với tâm thế giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ và rủi ro tiềm ẩn. Một mặt, hoạt động chốt NAV quý II của các quỹ đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy cho VN-Index. Mặt khác, những lo ngại về địa chính trị và dòng tiền thận trọng vẫn đang phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư.

Góc nhìn chứng khoán: VN-Index liệu có thể lấy lại mốc 1.350 điểm? - 1

Trước bối cảnh đó, các chuyên gia chứng khoán đã đưa ra góc nhìn về khả năng chỉ số VN-Index có thể tái chinh phục vùng điểm quan trọng trong ngắn hạn.

Ông Trương Hiền Phương – Giám đốc Cấp cao, Chứng khoán KIS Việt Nam

Tôi cho rằng VN-Index vẫn có thể quay trở lại mốc 1.350 điểm trong tuần tới, nhưng còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến từ bên ngoài, đặc biệt là tình hình xung đột giữa Israel và Iran. Nếu Mỹ không can thiệp quân sự, thì tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có Việt Nam sẽ ổn định hơn rất nhiều.

Ngoài ra, còn có yếu tố từ thuế quan. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Mỹ và Việt Nam gần đây đã có nhiều bước tiến tích cực trong đàm phán thương mại, đặc biệt là xung quanh vấn đề nhãn mác xuất xứ hàng hóa. Nếu có thêm những thông tin xác nhận Mỹ không áp thuế cao, hoặc trì hoãn áp thuế, thì đây sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một điểm tôi muốn lưu ý là chỉ số VN-Index hiện chưa phản ánh đúng thực trạng thị trường. Do bị chi phối bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. điển hình như các cổ phiếu họ Vingroup bao gồm VIC, VHM, VRE, nên chỉ số có thể tăng, nhưng phần lớn cổ phiếu trên thị trường chưa chắc đồng thuận theo.

Nói cách khác, tôi cho rằng thị trường sẽ xuất hiện sự phân hóa mạnh, và việc VN-Index vượt lại 1.350 điểm là điều có thể xảy ra, nhưng đi kèm với đó sẽ là sự chọn lọc rất kỹ càng giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư cần nhìn xa hơn chỉ số và tập trung vào bản chất từng cổ phiếu trong danh mục.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khách hàng cá nhân CTCK Yuanta Việt Nam

Tôi cho rằng khả năng VN-Index quay lại và vượt mốc 1.350 điểm trong tuần tới là hoàn toàn có cơ sở. Thời điểm hiện tại đang cận kề kỳ chốt NAV quý II của các quỹ đầu tư – đây thường là giai đoạn tích cực, khi các quỹ thực hiện cơ cấu danh mục nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong báo cáo bán niên. Những hoạt động này thường tạo hiệu ứng hỗ trợ nhất định đối với thị trường.

Một yếu tố đáng chú ý khác là độ rộng thị trường đã cải thiện rõ rệt. Trước đây, chỉ số bị ảnh hưởng nặng bởi nhóm Vingroup, nhưng thời gian gần đây, mức độ chi phối của nhóm này đã giảm, thay vào đó là sự lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ như midcap và smallcap. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang hồi phục theo chiều rộng thay vì chỉ phụ thuộc một vài mã lớn.

Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đang hồi phục sau một nhịp điều chỉnh trước đó. Khi nhóm cổ phiếu này lấy lại đà tăng, sẽ tạo lực kéo cho chỉ số. Với tổng hòa các yếu tố đó, tôi tin rằng VN-Index không chỉ có thể lấy lại mốc 1.350 mà còn có khả năng giữ vững vùng này trong tuần tới, nếu không có yếu tố tiêu cực bất ngờ xuất hiện.

Dù khả năng VN-Index lấy lại mốc 1.350 điểm đang dần hình thành, nhưng thị trường rõ ràng không còn là cuộc chơi của số đông, mà đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng và định vị đúng cổ phiếu. Các động lực hỗ trợ như hoạt động chốt NAV, kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý II hay tiến triển đàm phán thuế quan có thể là bệ đỡ ngắn hạn, nhưng yếu tố then chốt vẫn nằm ở chất lượng dòng tiền và mức độ ổn định vĩ mô.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Kiên

CLIP HOT