PV GAS: Quý I/2025 doanh thu vượt 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận đã đạt hơn 50% mục tiêu cả năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản điều chỉnh thuế hoãn lại, lợi nhuận sau thuế quý I/2025 của PV GAS đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 8,6% so với quý 1/2024, tương đương 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2025.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS (mã chứng khoán GAS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất với nhiều điểm sáng, khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.763 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu và biên lợi nhuận duy trì ổn định trong bối cảnh chi phí tài chính giảm và hoạt động kinh doanh khí tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

PV GAS: Quý I/2025 doanh thu vượt 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận đã đạt hơn 50% mục tiêu cả năm - 1Chỉ sau quý đầu năm GAS đã hoàn thành 50% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2025

Theo báo cáo, tổng doanh thu thuần hợp nhất của PV GAS trong quý I/2025 đạt 25.675 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh khí và các sản phẩm khí đóng góp đến 29.202 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu doanh thu. Sau khi loại trừ doanh thu nội bộ (3.806 tỷ đồng), mức tăng trưởng vẫn cho thấy sự ổn định của thị trường khí trong nước.

Các hoạt động phụ trợ, mặc dù chỉ ghi nhận doanh thu 279 tỷ đồng, nhưng đóng góp tích cực vào tổng lợi nhuận sau khi loại trừ điều chỉnh nội bộ.

Tổng chi phí kinh doanh quý I/2025 của PV GAS là 22.503 tỷ đồng, tăng tương ứng với doanh thu. Trong đó, giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ chiếm phần lớn, với 21.586 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 15,9%, gần như không thay đổi so với quý I/2024.

Một điểm đáng chú ý là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều có xu hướng gia tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 318 tỷ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí nhân sự, khấu hao tài sản và chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí bán hàng cũng ở mức cao với gần 600 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, chi phí tài chính của PV GAS giảm xuống còn 118 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ nhờ lãi vay chỉ còn 55 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm 23%, chỉ đạt 357 tỷ đồng, do dòng tiền gửi và tiền mặt sụt giảm so với cuối năm trước.

Công ty cũng ghi nhận thêm 17 tỷ đồng lợi nhuận khác và 86 triệu đồng từ các công ty liên kết, góp phần củng cố lợi nhuận trước thuế đạt 3.429 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản điều chỉnh thuế hoãn lại, lợi nhuận sau thuế quý I/2025 của PV GAS đạt 2.763 tỷ đồng, tăng 8,6% so với quý 1/2024, tương đương 52% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 mà PV GAS vừa công bố – cho thấy quý I đã hoàn thành một nửa mục tiêu năm, dù công ty đang trong trạng thái "phòng thủ".

Tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của PV GAS đạt hơn 82.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 64.327 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh lên 12.309 tỷ đồng – cho thấy sức khỏe tài chính tốt và khả năng chi trả cổ tức trong tương lai.

Nợ dài hạn của công ty tăng nhẹ lên 5.819 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các khoản vay và thuê tài chính dài hạn. Tuy vậy, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu vẫn duy trì ở mức thấp, thể hiện sự an toàn về mặt đòn bẩy tài chính.

Mặc dù chi phí quản lý và giá vốn có xu hướng gia tăng, PV GAS vẫn duy trì được đà tăng trưởng lợi nhuận nhờ kiểm soát tốt chi phí tài chính và ổn định được doanh thu từ mảng khí – lĩnh vực chủ lực. Việc duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức gần 16% trong bối cảnh giá dầu, khí có nhiều biến động là điểm tích cực.

Dù có khởi đầu thuận lợi, PV GAS cho biết năm 2025 sẽ là một năm “khó khăn chưa từng có”. Theo kế hoạch được công bố trong báo cáo thường niên, doanh thu dự kiến chỉ đạt 73.900 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ còn 5.300 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với mức thực hiện năm 2024.

Sản lượng khí tiếp nhận, khí khô, LPG và condensate đều được dự báo giảm. Đáng chú ý, LPG kinh doanh chỉ còn 1,9 triệu tấn, giảm gần 39% so với mức 3,1 triệu tấn năm 2024.

PV GAS lý giải rằng các yếu tố gây áp lực bao gồm: suy giảm nguồn khí nội địa, chưa có mỏ khí mới đưa vào khai thác, giá dầu Brent dự báo giảm, và các dự án LNG gặp khó khăn về đầu tư và chính sách. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, chi phí và biên lợi nhuận của doanh nghiệp trong năm nay.

Quý I/2025 chứng kiến một khởi đầu tích cực của PV GAS, với doanh thu và lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, việc đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 50% so với năm 2024 là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro mà ngành khí đang phải đối mặt, từ giá dầu thế giới đến bất cập trong cơ chế chính sách.

Dẫu vậy, với năng lực tài chính vững vàng, kinh nghiệm vận hành chuỗi giá trị khí và LNG, cùng những bước đi chiến lược như hợp đồng LNG dài hạn với Nhơn Trạch 3 & 4, PV GAS vẫn có thể kỳ vọng sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn để duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch của Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vy Trần

CLIP HOT