Phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ là đô thị du lịch, thông minh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phường Xuân Hương- Đà Lạt, là nơi có nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng của xứ sở ngàn hoa đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngày 30/7, Đảng bộ phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường xác định mục tiêu xây dựng phường trở thành vùng đô thị du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng; phường thông minh, hiện đại; có đặc thù về khí hậu, cảnh quan tự nhiên, văn hóa – lịch sử và di sản kiến trúc mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ là đô thị du lịch, thông minh - 1

Một góc phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt hình thành trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 3, 4 và 10 của TP Đà Lạt (cũ), Đây là phường có dân số lớn nhất trong tổng số 124 xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng.

Những năm qua, phường đã phát huy thế mạnh và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch; môi trường du lịch văn minh, thân thiện được phát huy gắn với phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ là đô thị du lịch, thông minh - 2

Phường Xuân Hương- Đà Lạt là địa điểm tổ chức Festival Hoa Đà Lạt và các sự kiện lớn của tỉnh Lâm Đồng.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,6%/năm - tăng 3,6% so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt là du lịch, trở thành trụ cột phát triển. Trên địa bàn hiện có 16 khu, điểm du lịch, gần 9.000 hộ kinh doanh cá thể và hơn 1.800 doanh nghiệp đang hoạt động.

Hạ tầng du lịch được nâng cấp, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú và đặc sắc, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ là đô thị du lịch, thông minh - 3

Du khách tham quan, chụp ảnh tại các khu, điểm du lịch ở trung tâm Đà Lạt.

Từ nay đến năm 2030, Phường Xuân Hương - Đà Lạt đặt mục tiêu tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm trên 90%; tổng thu ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tăng 5-10%/năm; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 5,3%. Tổng lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú tăng 8-9%/năm...

Phát biểu tại đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị, Đảng bộ phường cần đánh giá sâu hơn lợi thế, tiềm năng của phường; xác định rõ tầm vóc, vị trí, vai trò là nơi đặt trung tâm chính trị-văn hóa tỉnh Lâm Đồng, cũng như những thách thức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đặc điểm của đảng bộ cấp trên cơ sở có đặc thù dân số và đảng viên đông.

Phường Xuân Hương - Đà Lạt sẽ là đô thị du lịch, thông minh - 4

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng lẵng hoa và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chúc mừng đại hội. (Ảnh: Báo Lâm Đồng).

Để đạt các mục tiêu, Đảng bộ phường xác định sẽ thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tiếp tục thực hiện phát triển du lịch bền vững, có tốc độ tăng trưởng cao hợp lý, ổn định và liên tục đến năm 2030, định hướng đến 2045. Tỉnh thu hút phát triển sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, từng bước tiếp cận với các sản phẩm du lịch đẳng cấp thế giới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Yên

CLIP HOT