Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong các xã, phường được phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM chọn để tặng gạo cho người dân ở Cần Thơ, phường Khánh Hòa là nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer. Nơi đây vừa được các doanh nghiệp lớn đầu tư 3 dự án điện gió với tổng công suất 132 MW.

Ngày 5/9, nhà báo Nguyễn Duy Khang, phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tiếp tục có chuyến thiện nguyện, tặng quà cho người dân các xã, phường ở TP Cần Thơ.

Từ sáng sớm, nam phóng viên đã trực tiếp tặng những túi gạo loại 10 kg cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Lợi và phường Mỹ Xuyên. Trưa cùng ngày, nhà báo này đã chở gạo đến xã Tài Văn, Viên Bình, Thạnh Thới An để trực tiếp trao tận tay cho người dân.

Địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội

Tại phường Khánh Hòa, phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM đã gửi 500 kg gạo để chính quyền địa phương trao tặng các hộ có nhu cầu về thực phẩm thiết yếu. Ông Lý Quốc Toản, Chánh văn phòng HĐND và UBND phường Khánh Hòa cho biết số gạo này sẽ được phân bổ đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian sớm nhất.Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ - 1Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ - 2Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ - 3Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho bà con hoàn cảnh khó khăn tại các xã của TP Cần Thơ sáng 5/9. Ảnh: Lin Ca.

Phường Khánh Hòa của TP Cần Thơ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã là phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông và xã Vĩnh Hiệp của thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng cũ). Tổng diện tích tự nhiên của phường này là 133,97 km2, dân số gần 38.000 người.

Mỗi năm, vào dịp Tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn, địa phương đều tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và gia đình thanh niên tại ngũ tổng giá trị 7 tỷ 152 triệu đồng. Vận động các nhà hảo tâm tặng quà cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; cấp 192 tấn gạo hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người lao động khó khăn từ nguồn gạo dự trữ quốc gia.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ về nhà ở, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã triển khai xây dựng mới 376 căn nhà và sửa chữa 129 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công với số tiền 21 tỷ 870 triệu đồng.

Xác định kinh tế nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, trong đó nuôi thủy sản là chủ lực. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa đối tượng cây trồng, vật nuôi, liên kết chuỗi, nâng cao chất lượng gắn với phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, quá trị sản xuất trên một ha đất sản xuất đến cuối năm 2024 đạt 291,7 triệu đồng, đạt 113,05% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 90 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân hằng năm, người dân phường này thả nuôi thủy sản được trên 11.463 ha, đạt 109,18% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 144,6 ha so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nuôi tôm 9.864 ha, đạt 109,60% chỉ tiêu nghị quyết; diện tích nuôi tôm công nghệ cao phát triển khá mạnh.

Tổng sản lượng thủy sản của phường Khánh Hòa hơn 31.330 tấn/năm, đạt 122,8% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 16.655,71 tấn so đầu nhiệm kỳ, trong đó sản lượng tôm nuôi 27.227.08 tấn/ năm, đạt 85,38% chỉ tiêu nghị quyết.Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ - 4Ông Lý Quốc Toản, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Khánh Hòa (phải) nhận gạo từ phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM để phân bổ cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lin Ca.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương này đã được các doanh nghiệp đầu tư 3 dự án điện gió và đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 132 MW; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến cuối nhiệm kỳ đạt 558 tỷ 620 triệu đồng, đạt 111,72% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 528,8 tỷ so với đầu nhiệm kỳ. Nơi đây rất quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân nên 100% hộ dân đều có điện sinh hoạt.

Xây dựng phường xứng tầm đô thị văn minh

Hiện, Đảng bộ Khánh Hòa có 47 tổ chức cơ sở đảng với 949 đảng viên chính thức. Sau sáp nhập từ ngày 1/7, bối cảnh mới đặt ra cho địa phương nhiều thời cơ mới nhưng cũng không ít những thách thức nội tại. Đó là bối cảnh mà các trạng thái thay đổi liên tục, từ trạng thái bình thường sang trạng thái vừa chạy vừa xếp hàng, tiến tới  trạng thái ổn định, ngay hàng thẳng lối để khẩn trương, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Khánh Hòa, cán bộ, đảng viên và nhân dân của phường đã đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng. Chính vì thế, Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất vừa qua là khởi đầu cho sự nghiệp xây dựng Đảng bộ phường Khánh Hòa xứng tầm là đô thị văn minh, đô thị đáng sống, văn minh, nghĩa tình, hiện đại.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Khánh Hòa tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, bền vững, trên cơ sở thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực.

Nhiệm vụ tiệp theo là tập trung thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống Nhân dân; triển khai đồng bộ các giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhân rộng các mô hình thoát nghèo hiệu quả, nhất là ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Những nhiệm vụ trọng tâm còn lại là thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó chú trọng chương trình phòng, chống tội phạm; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn trên địa bàn. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ - 5Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tặng gạo cho người dân các xã, phường TP Cần Thơ - 6Trên điện gió, dưới đồng tôm tại phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ. Ảnh: Cao Xuân.

Trong 17 chỉ tiêu phường Khánh Hòa đặt ra trong nhiệm kỳ mới có việc đặt ra tổng thu ngân sách bình quân hằng năm dự kiến 840 triệu đồng, phấn đấu mỗi năm tăng 10%, đến năm 2030 ước đạt 1 tỷ 260 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến cuối nhiệm kỳ, đạt 1.000 tỷ đồng. Cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến cuối nhiệm kỳ tăng từ 20 - 25 cơ sở; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2025 - 2030) duy trì mức giảm 1 - 1,5 %/năm...

Ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Một là, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực sự tiêu biểu, nhất là những người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tỉnh hình mới.

Hai là, đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ, kiến tạo phát triển ứng dụng công nghệ cao trong phương thức sản xuất kinh doanh nhất là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Ba là, hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình quản lý phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tại Đại hôị Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 1/8, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định 33 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Khánh Hòa. Bà Triệu Thị Ngọc Diễm (Đại biểu Quốc hội khóa 15) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Khánh Hòa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Việt Tường

CLIP HOT