Khai giảng ở ngôi trường đặc biệt tại thành phố Cần Thơ
Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ là ngôi trường đặc biệt của TP Cần Thơ vì tất cả học viên đều là tăng sinh đến từ các chùa khu vực Nam Bộ.
Sáng 5/9, Trường Bổ túc văn hóa (BTVH) Pali Trung cấp Nam Bộ tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Trường nằm trong khuôn viên chùa Kh’Leang, đường Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng (cũ), nay là phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.
Dự lễ khai giảng cùng lãnh đạo nhà trường và 179 học viên đều là tăng sinh, có ông Lâm Thanh Vĩnh, Trưởng ban Dân tộc – HĐND TP Cần Thơ; bà Thạch Thị Kế Rin, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Lê Thanh Hùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Sóc Trăng; Hòa thượng Tăng Nô – Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam - Hội trưởng Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ.Quang cảnh lễ khai giảng tại Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ. Ảnh: Anh Tuấn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Thạch Song, Hiệu trưởng Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ nhấn mạnhrằng ngày khai giảng năm học mới là ngày đầy ý nghĩa, mang dấu mốc lịch sử, khẳng định vai trò, vị thế và truyền thống vẻ vang của nền giáo dục Việt Nam. Đây là dịp lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi đầu cho một năm học đầy hứa hẹn hiệu quả và chất lượng; mở ra một trang mới trên hành trình học tập đầy ý nghĩa, mà còn là cơ hội để mỗi vị thắp sáng ước mơ, khát vọng học tập và rèn luyện.
“Năm học này, chúng ta cũng chứng kiến nhiều điều đổi mới đó là: sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh - nâng tầm địa phương, viết tiếp một chương mới với quy mô lớn hơn, tầm vóc cao hơn. Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam tinh gọn hơn, mạnh mẽ hơn và hùng cường hơn trong thế kỷ 21”, ông Thạch Song nói.
Theo vị hiệu trưởng của 179 tăng sinh, năm học vừa qua, dù gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng với sự nỗ lực không ngừng của thầy, cô và các vị học viên, nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Đó là học viên làm chủ kiến thức phổ thông; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời; học viên có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; sống ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và đất nước; kết quả học tập, rèn luyện đạt loại khá, tốt đạt tỷ lệ 100%; tốt nghiệp THCS và THPT đều đạt 100%; tốt nghiệp Ngữ văn Khmer, tiếng Pali 100%...
Theo ông Thạch Song, tập thể nhà trường thời gian qua đã cùng nhau vượt qua mọi giới hạn, phá vỡ mọi rào cản để tiếp tục con đường đổi mới giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, kỹ năng và tâm hồn cao cả. Đạt được kết quả như trên là nhà trường luôn được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh uỷ Sóc Trăng (cũ), UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ), của các sở, ban, ngành, Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng (cũ) và các tỉnh khu vực Nam Bộ, đặt biệt là của các vị Hòa thượng trụ trì và Ban Quản trị Chùa Kh’Leang luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhà trường trong mọi hoạt động.
“Chúng tôi xin chia sẻ những cảm xúc chân thành, lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các vị trong Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước đã đồng hành cùng chúng tôi trên con đường giáo dục trong thời gian qua. Trong năm học mới, nhà trường thực hiện chủ đề là “Kỷ cương - Sáng tạo -Đột phá - Phát triển”. Tôi đại diện tập thể nhà trường quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 – 2026”, ông Thạch Song chia sẻ.Lãnh đạo Đảng ủy phường Sóc Trăng và Hội Khuyến học TP Cần Thơ trao học bổng cho nhà trường. Ảnh: Anh Tuấn.
Năm học mới này, Trường Bổ BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ có 5 lớp (6, 8, 10, 11, 12) với 179 học viên đều là tăng sinh. Trường này vừa dạy kiến thức văn hóa, vừa dạy Ngữ văn Khmer và tiếng Pali cho học viên.
Hiện, Trường Bổ BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ hiện là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng là các sư sãi, người dân tộc Khmer Nam Bộ của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sau 31 năm thành lập, Trường BTVH Pali Trung cấp Nam Bộ trở thành nơi đào tạo đội ngũ sư sãi người Khmer của các tỉnh khu vực Nam Bộ, tham gia hoạt động trong hệ thống Phật giáo Nam tông Khmer, hoạt động xã hội sau khi xuất tu. Sau khi được nâng cấp, mở rộng trên cơ sở trường cũ, hiện Trường nằm trong khuôn viên chùa Kh’Leang, đường Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng, nay là phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.
Tại lễ khai giảng, ông Lê Thanh Hùng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Sóc Trăng đã trao cho nhà trường 10 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Ông Lâm Sao, Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã tặng nhà trường phần học bổng Lương Định Của trị giá 20 triệu đồng.