Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đặc trưng khác biệt góp phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ngày 30/1, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch vừa quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Liên tục nhiều năm qua, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp, đồng hành cùng các tỉnh, thành phố tổ chức thành công sự kiện Năm Du lịch quốc gia tại nhiều địa phương trên cả nước như: Thanh Hóa (2015), Kiên Giang (2016), Lào Cai (2017), Quảng Ninh (2018), Khánh Hòa (2019), Ninh Bình (2020), Quảng Nam (2022), Bình Thuận (2023), Điện Biên (2024) và Thành phố Huế (2025).

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (phải), Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.
Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch trong xã hội, số lượng du khách và doanh thu từ hoạt động du lịch tại các địa phương đăng cai tổ chức tăng nhanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới.
Theo bà Lịch, Gia Lai nằm ở trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích hơn 21.500 km² (lớn thứ hai cả nước) và dân số khoảng 3,5 triệu người, có vị trí địa lý chiến lược, kết hợp cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của Tây Nguyên với nét duyên dáng của vùng biển đảo miền Trung.


Gia Lai sở hữu các giá trị sinh thái - văn hóa nổi bật tiêu biểu như: Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Vườn di sản ASEAN cùng Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005.
Tỉnh có hệ thống di tích văn hóa Chăm Pa, Nghệ thuật Bài chòi được UNESCO ghi danh năm 2017, hát bội, võ cổ truyền Bình Định và bờ biển dài 134 km với các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại… Những giá trị này tạo nên hệ sinh thái du lịch tổng hợp, đa dạng hiếm có: biển - núi - văn hóa - lịch sử - khoa học - ẩm thực - lễ hội; vừa bổ trợ, vừa mở rộng không gian trải nghiệm của du khách. Đó là những tiềm năng lớn với những đặc trưng khác biệt để phát triển du lịch.




Với lợi thế này, Gia Lai đang tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái như: du lịch nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe; du lịch thể thao; du lịch văn hóa - lịch sử phát triển công nghiệp văn hóa và giá trị di sản; du lịch khoa học - hội nghị, hội thảo; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng - nông nghiệp và một số loại hình du lịch mới như sản phẩm du lịch đêm; du lịch biên giới; du lịch ẩm thực; khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá...
Các hoạt động lễ hội được nâng tầm quy mô quốc gia và quốc tế, tiêu biểu như :Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Bình Định, Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai… góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Gia Lai gắn với chiến lược phát triển du lịch quốc gia.


Tháng 10/2025, Quy Nhơn được Lonely Planet lựa chọn là một trong “Top 25 Điểm Đến hàng đầu Thế Giới năm 2026” khẳng định rõ nét sức hấp dẫn, vị thế cũng như tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai.
Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mở ra nhiều cơ hội phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như: du lịch sinh thái mạo hiểm; du lịch văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; du lịch tìm hiểu phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (Tây Sơn Thượng Đạo và Tây Sơn Hạ Đạo); du lịch tìm hiểu văn hóa Chăm; du lịch tìm hiểu cội nguồn chữ Quốc ngữ; du lịch lễ hội, ẩm thực và khám phá các trục di sản trên địa bàn tỉnh: trục di sản văn hóa: An Nhơn - Tây Sơn - An Khê - Chư Sê - Măng Yang - ĐakĐoa - Pleiku; trục di sản thiên nhiên: núi lửa Chư Đăng Ya - Biển Hồ - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Đầm Thị Nại - Biển Quy Nhơn; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, quảng bá phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Gia Lai cũng như toàn quốc đến các quốc gia khác trên thế giới.


Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu nhiệm kỳ tỉnh Gia Lai triển khai các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Văn kiện Đại hội Đại biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I, đưa Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh (du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ logistics, kinh tế số) với mục tiêu tăng trưởng cả về lượng khách du lịch và tổng thu từ du lịch.
Do vậy, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 trong bối cảnh hiện nay là cần thiết, đặc biệt có ý nghĩa trong quá trình xây dựng Gia Lai phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc, di sản văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường nhằm phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng và riêng có của tỉnh; đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khách nội địa và quốc tế, tăng cường xúc tiến quảng bá, khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam là điểm đến nổi bật của thế giới và xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực.






Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế, tạo động lực phát triển toàn diện Ngành du lịch. Sự kiện sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng; góp phần khơi thông nguồn lực và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, lợi thế khác biệt. Tỉnh nâng cao hình ảnh, vị thế thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng trong những năm tiếp theo. khẳng định hình ảnh du lịch với đại ngàn, biển xanh là bản sắc độc đáo.
Năm Du lịch Quốc gia hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp văn hóa với các sản phẩm có tính sáng tạo cao gắn với du lịch nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy và đóng góp vào tăng trưởng của địa phương. Các hoạt động, sự kiện chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Gia Lai (Quy Nhơn, Pleiku, các xã, phường trọng điểm phát triển du lịch). Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Gia Lai và các tỉnh, thành phố.
Năm Du lịch Quốc gia có tên gọi Tiếng Việt là “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026”; Tiếng Anh: “Visit Viet Nam Year - Gia Lai 2026”. Chủ đề Tiếng Việt: “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. - Tiếng Anh: “Gia Lai - Mountains embrace the Sea”. Biểu trưng và bộ nhận diện sử dụng biểu trưng và bộ nhận diện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 ).






Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026” dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026. Lễ bế mạc “Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026” dự kiến cuối tháng 12/2026 tại tỉnh Gia Lai. Các hoạt động chính: Tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra đầu tháng 2/2026 tại Hà Nội nhằm giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 thông qua các hoạt động quảng bá truyền thông trong nước và quốc tế.
Chuỗi các hoạt động, lễ hội du lịch - văn hóa nghệ thuật - ẩm thực - cà phê của Gia Lai: Chương trình chiếu phim; Triển lãm ảnh; Chương trình đại nhạc hội K-pop; Chương trình xúc tiến, truyền thông, quảng bá du lịch Gia Lai trong và ngoài nước; Giải quốc tế về võ, thuyền máy, bóng đá…; Hội nghị, Diễn đàn: xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển kinh tế du lịch…




