Gia Lai xác định năm 2026 là dấu mốc đặc biệt quan trọng khi địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026, mở ra cơ hội lớn để tạo đột phá, khẳng định vị thế điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam với mục tiêu đón 15 triệu lượt khách.



Năm 2026, Gia Lai phấn đấu đón 15 triệu lượt du khách, tăng 21% so với năm 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, cùng với đà tăng của năm 2025, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.
Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, với “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai còn được kích hoạt bởi 155 sự kiện, trong đó có 21 sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, 34 sự kiện phối hợp với các tỉnh, thành phố và 100 sự kiện do tỉnh chủ trì. Chuỗi sự kiện thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa miền Trung và cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
“Năm Du lịch Quốc gia có chuỗi hoạt động bắt đầu từ ngày 1/1/2026 đến 31/12/2026, giúp du khách trải nghiệm, tìm hiểu về điểm đến du lịch và những sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc trưng của cao nguyên và vùng biển. Với các hoạt động xuyên suốt và công tác chỉ đạo của tỉnh, ngành du lịch hy vọng năm nay sẽ là năm bứt phá về chỉ tiêu tăng trưởng du lịch tỉnh Gia Lai”, bà Nguyễn Thị Kim Chung chia sẻ.
Năm 2025, ngành du lịch tỉnh Gia Lai đón được 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 17% so với năm 2024, trong đó khách quốc tế đạt 125.000 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong năm 2025, Quy Nhơn được tạp chí du lịch Planet của Úc bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.


Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp Ban Thường trực Năm Du lịch Quốc gia tại địa phương này.
Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay năm 2026 là địa phương đầu tiên sau sáp nhập đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng kèm theo thách thức lớn, đặc biệt là sau khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh này thời gian qua.
Do đó, bà Lịch mong các doanh nghiệp du lịch chung tay đầu tư cảnh quan, tạo ra sản phẩm đặc sắc, có điểm nhấn thu hút du khách. Tỉnh cũng đề nghị các ngành tăng cường sự kết nối, đồng hành phát triển du lịch, tạo ra sản phẩm mới. Tỉnh mời gọi doanh nghiệp tham gia cụ thể hóa các nội dung về mục tiêu phát triển du lịch theo đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn 2045.


Theo kế hoạch, từ ngày 30/1 đến 1/2, tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Ngày Gia Lai tại Hà Nội nhằm truyền thông văn hóa, các điểm đến đặc sắc nhân sự kiện Hội chợ Mùa Xuân và các sự kiện chào năm mới 2026 tại Hà Nội.
Dịp này, Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Năm Du lịch Quốc gia đến với các cơ quan báo chí trong nước và các hãng thông tấn nổi tiếng quốc tế. Dự kiến buổi họp báo tại Hà Nội có lãnh đạo Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch đồng chủ trì với UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo 6 hãng Hàng không, 30 KOL nổi tiếng, các cơ quan báo chí tuyên truyền Năm Du lịch Quốc gia. Lãnh đạo Tỉnh cũng công bố đề án Năm Du lịch Quốc gia, logo, bộ nhận diện thương hiệu, Sologan, quảng bá sản phẩm đặc trưng du lịch, công bố danh mục dự án thu hút đầu tư...
Lãnh đạo Gia Lai đặt mục tiêu của Năm Du lịch Quốc gia là thu hút khách đến mang lại hiệu quả kinh tế. Do vậy, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch cần làm việc sớm với các đơn vị lữ hành trong nước, quốc tế rà soát lại các điểm đến đón khách, nhà hàng, khách sạn, xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, mến khách....




Chủ đề Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là “Gia Lai - Hội tụ bản sắc, Lan tỏa xanh”, thể hiện sự kết nối giữa biển và cao nguyên, giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa miền Trung và cả nước, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tỉnh sẽ chủ trì tổ chức 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục tiêu biểu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì gần 20 hoạt động.
Trong đó, chuỗi hoạt động “Gia Lai - Ngày mới” có 9 sự kiện; khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 có 11 sự kiện; chuỗi du lịch hè Quy Nhơn gồm 12 sự kiện; chuỗi hoạt động Gia Lai - trải nghiệm miền đất võ có 15 sự kiện; chuỗi hoạt động Gia Lai chạm nhịp cồng chiêng gồm 9 sự kiện. Ngoài ra, còn có hơn 60 sự kiện bên lề trong suốt Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai nổi bật là các hoạt động lễ hội được nâng tầm quy mô quốc gia và quốc tế, tiêu biểu như, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Bình Định, Festival cồng chiêng quốc tế, Liên hoan Võ cổ truyền quốc tế, Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề F1H2O, Lễ hội cà phê đặc sản Gia Lai; Giải bóng đá trẻ quốc tế, Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai… hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.





