Lãnh đạo Quảng Ngãi yêu cầu các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Thượng và Sơn Tây Hạ mạnh dạn đánh thức tiềm năng kết hợp áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật; hỗ trợ lẫn nhau không ngừng tìm cái mới, lựa chọn "cây, con" phù hợp gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chiều 7/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo chủ chốt các xã: Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh trong quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Tại cuộc họp, ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng, cho biết đến nay địa phương đã thu hút Công ty MTV Nông nghiệp Xanh Tony Farm Đà Lạt (Tony Farm Đà Lạt) liên kết với 12 hộ dân trồng tập trung 15 ha cây Sầu riêng, Cà phê, Chanh dây, khoai lang Nhật Bản. Xã cũng đang hoàn thiện thủ tục để ký kết với Công ty Cổ phần chế biến nông sản Sao Mai trồng dứa Queen; Công ty Cổ phần dược liệu OPC trồng cây Vông Nem (cây dược liệu trị chứng mất ngủ), Công ty Cổ phần phát triển Nông nghiệp công nghệ cao GOC Cao nguyên trồng cây thuốc lá...
Địa phương cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử Ban Kinh Tài tỉnh mật danh “Gia đình Dượng Bảy”, đã biên soạn hoàn thành tài liệu về di tích lịch sử Ban Kinh Tài tỉnh mật danh “Gia đình Dượng Bảy”; (2) Thành lập 10 CLB Cồng Chiêng tại 10 Thôn trên địa bàn xã; (3) Xây dựng hồ sơ trình Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật trình diễn Cồng chiêng của người CaDong – bộ chiêng HaNâng và HLênh”; đã xây dựng Nghị quyết về phát triển văn hóa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng thăm lớp đào tạo tiếng Nhật cho con em đồng bào Kadong, xã Sơn Tây Thượng phục vụ xuất khẩu lao động.
Xã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các Công ty, doanh nghiệp tổ chức Chương trình Tư vấn về việc làm, nghề nghiệp trên địa bàn xã, với 350 thanh niên tham gia; Kết nối cùng Công ty TNHH Nguồn Nhân lực Á Châu khai giảng lớp tiếng Nhật tại xã cho 10 thanh niên. Chỉ đạo xây dựng Đề án hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2026-2030. Đến quý IV/2025, đã thông qua dự thảo Nghị quyết lần 2.
Lãnh đạo xã mời các chuyên gia trực tiếp khảo sát, phân tích thổ nhưỡng, khí hậu để lựa chọn những giống cây trồng có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Sơn Tây Thượng. Đây được xem là nền móng quan trọng, bảo đảm quá trình phát triển dựa trên cơ sở khoa học vững chắc, tránh manh mún, tự phát.

Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng phát biểu tại cuộc họp.
Kỳ vọng không chỉ dừng ở tư vấn quy trình sản xuất sạch, hiệu quả, mà quan trọng hơn là xây dựng chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm, hình thành chuỗi giá trị bền vững, giải quyết căn cơ nỗi lo “bán cho ai” của người dân nơi đây.





Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững cũng được chú trọng, gắn với trồng dược liệu dưới tán rừng, thử nghiệm các loại sâm quý và hướng tới phát triển tín chỉ carbon rừng.



Không chỉ phát triển nông nghiệp, Sơn Tây Thượng đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa Ca Dong, liên kết với các địa phương lân cận như Sơn Tây, Măng Bút, Kon Plong, Măng Đen… để hình thành tuyến du lịch liên vùng. Đề án phát triển du lịch sinh thái – cộng đồng được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ phát biểu tại cuộc họp.
Trong khi lãnh đạo các xã Sơn Tây, Sơn Tây Hạ đề xuất cơ quan chức năng quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp trụ sở làm việc, kéo điện, cáp quang về thắp sáng, phủ sóng điện thoại cho các khu dân cư “vùng lõm”, đầu tư nâng cấp các tuyền đường tạo điều kiện cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản được thuận lợi…


Lãnh đạo xã Sơn Tây dự cuộc họp.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay các xã Sơn Tây Thượng, Sơn Tây và Sơn Tây Hạ cần chủ động sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ hợp lý, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau phục vụ đắc lực công việc phát triển kinh tế- xã hội địa phương.
“Qúa trình khảo sát, tôi thật sự ấn tượng cách làm của xã Sơn Tây Thượng, lãnh đạo địa phương đã rất cầu thị mời gọi doanh nghiệp về với vùng sâu, vùng xa đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực; mạnh dạn đánh thức tiềm năng, thế mạnh kết hợp áp dụng giải pháp khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế- xã hội sát thực tiễn cuộc sống, sản xuất của người dân. Các xã cần không ngừng tìm cái mới, lựa chọn cây, con phù hợp gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Hoàng nói.
Theo ông Hoàng, các xã cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết tài sản dôi dư theo hưởng chủ động sắp xếp sao cho phòng tránh lãng phí, quan tâm chính sách cho người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn di tích, di sản văn hóa…Các xã cần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chung sức đồng lòng kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra…

Dịp này, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao giấy chứng nhận đầu tư cho lãnh đạo Công ty MTV Nông nghiệp Xanh Tony Farm Đà Lạt (Tony Farm Đà Lạt) đầu tư lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao tại xã Sơn Tây Thượng.




