Hàng nghìn người dân đứng bên đường tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi Linh xa và đoàn xe tiêu binh đưa linh cữu của ông từ sân bay Chu Lai (Quảng Nam) về an táng nơi quê nhà thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Khoảng 11h trưa 25/5, chuyên cơ mang số hiệu VN- A612 đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành (Quảng Nam) để đưa về an táng ở quê nhà Quảng Ngãi.
Sau khi thực hiện các nghi thức, 11h30 cùng ngày, linh xa bắt đầu rời sân bay Chu Lai, đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vượt quãng đường khoảng 70 km di chuyển về nghĩa trang quê nhà ở xã Phổ Khánh (Thị xã Đức Phổ).
Dù trời nắng gay gắt, hàng nghìn người dân vẫn đứng chờ tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Đúng 14h30 chiều cùng ngày, linh cữu của ông được đưa về đến quê nhà xã Phổ Khánh (Thị xã Đức Phổ).
Dự lễ an táng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng gia quyến.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (trái) bên dự lễ an tang, chia buồn cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Hàng nghìn người dân có mặt tại nghĩa trang để đón linh cữu, giành phút mặc niệm tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng.
Kết thúc lễ an táng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đã đọc lời cảm tạ tại Lễ an táng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang đọc lời cảm tạ tại Lễ an tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
“Trong những ngày vừa qua, Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế”, ông Bình phát biểu.
Sau khi nghi thức hạ huyệt kết thúc, Ban Tổ chức đã mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện gia đình thả hoa, đất vào huyệt. Phu nhân nguyên Chủ tịch nước, các con cháu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Ngãi, người thân đã lần lượt thả hoa, đất vào huyệt mộ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo các tỉnh, thành và người thân lần lượt dâng hương, thả hoa vào huyệt mộ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Trước đó, sáng 25/5, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; đồng thời được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và Hội trường nhà khách T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Sau lễ truy điệu, linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương rời nhà tang lễ Quốc gia, đi qua các tuyến phố ở Hà Nội ra sân bay Nội Bài để về quê nhà ở xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.