Lần đầu tiên hàng chục doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM tham gia đoàn khảo sát các địa phương phía Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) tìm cơ hội đầu tư các dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng, sâm ngọc linh, cà phê xứ lạnh… và một số dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.
Chiều 16/4, tại xã Măng Đen, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM.

Sau sáp nhập, Quảng Ngãi có dân số khoảng 1,88 triệu người, GRDP bình quân đầu người năm 2025 khoảng 4.042 USD/người; tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 10,02%, xếp vị trí thứ nhất trong 6 tỉnh trong vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hơn 36.000 tỷ đồng.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương có kết cấu giao thông ngày càng đồng bộ và hoàn thiện, đầy đủ các loại hình từ đường bộ với quốc lộ 1, quốc lộ 24A, quốc lộ 40B, quốc lộ 14, tuyến đường sắt Bắc- Nam; Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; hệ thống cảng biển chuyên dụng, gần sân bay Chu Lai. Trong thời gian tới, khi tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum hình thành sẽ tạo nên trục kết nối chiến lược giữa vùng Duyên hải miền Trung với khu vực Tây Nguyên.
Hiện nay Quảng Ngãi chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng có hàm lượng khoa học công nghệ cao, bền vững; xác định Khu kinh tế Dung Quất làm trung tâm động lực, theo hướng hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, trong đó trọng tâm là lọc hóa dầu và điện khí. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch, hạ tầng logictics, cảng biển và các dự án thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao…
Quảng Ngãi hiện có 304 dự án đầu tư tại các KCN, Khu kinh tế với tổng vốn đăng ký khoảng 18,9 tỷ USD; có 214 dự án đi vào hoạt động, đóng góp 80-85% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, tạo việc làm cho hơn 74.000 lao động. Đặc biệt, hiện nay nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào Quảng Ngãi, đặc biệt Tập đoàn Sun Group quan tâm đề xuất đầu tư nhiều dự án vào Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen.
“Tôi kỳ vọng nhiều doanh nghiệp Quảng Ngãi làm ăn thành đạt tại TP.HCM dành tình cảm đặc biệt hướng về quê hương đầu tư các dự án nhằm phát huy, tiềm năng thế mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời gian tới”, ông Hiền chia sẻ.

Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, cho rằng lãnh đạo tỉnh cần nêu rõ hơn những định hướng, nhũng dự án trọng điểm trong danh mục kêu gọi thu hút đầu tư để các doanh nghiệp trong Hội đồng hương lựa chọn. “Tôi mong muốn các doanh nghiệp trong Hội đồng hương dành tình cảm thiện chí tiếp cận tìm hiểu kỹ, xúc tiến đầu tư trong những lĩnh vực dự án mà mình quan tâm để đầu tư sao cho thật sự hiệu quả thời gian tới”, ông Vĩnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM phát biểu trong cuộc họp.
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM, khu vực phía Tây Quảng Ngãi có diện rừng nguyên sinh còn nhiều, khí hậu mát mẻ quanh năm, bản sắc văn hóa độc đáo, không gian mở rộng phát triển du lịch sinh thái còn lớn. Do vậy, Tỉnh cần có cơ chế thông thoáng, áp dụng cơ chế ưu đãi thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đồng hương về quê tìm cơ hội đầu tư, làm ăn lâu dài tại đây.
Riêng tại xã Tumơrong, Câu lạc bộ doanh nghiệp tại TP.HCM đang nghiên cứu, khảo sát tìm hiểu các dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng, du lich sinh thái. Mỗi dự án cần tạo chuỗi mắc xích liên kết đồng bộ chuỗi hệ sinh thái…



Từ ngày 16 đến 19/4, Hội đồng hương Quảng Ngãi phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM tổ chức chương trình khảo sát đầu tư tại phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.
Chương trình nhằm giúp doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM hiểu thêm về con người, văn hóa và không gian địa lý phía Tây Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) mà còn khảo sát thực địa để đầu tư kinh doanh. Đây là chương trình hành động thiết thực tạo tiền đề cho năm hợp tác làm ăn, đầu tư phát triển, trên tinh thần đổi mới ở miền đất phía Tây Quảng Ngãi.
Tại xã Măng Đen, ngày 16/4, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi họp mặt doanh nhân, giới thiệu các dự án, các cơ hội đầu tư tại phía Tây Quảng Ngãi; giao lưu cồng chiêng Tây Nguyên. Ngày 17/4, Đoàn doanh nhân làm việc với xã Tumorong, khảo sát địa bàn cho việc hợp tác đầu tư; Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM sẽ trao 100 suất quà cho người dân nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng). Ngày 18/4, Đoàn doanh nhân làm việc với xã ĐăkTô và khảo sát bàn việc đâu tư hợp tác tại đây.
Dịp này, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.HCM trao tặng cho xã Măng Đen 1.000 cây hoa anh đào Nhật Bản (SaKura) nhằm góp phần tạo cảnh quan xinh đẹp cho địa phương này.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng tặng quà cho Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi.
Cùng ngày, Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM và Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi cũng đi khảo sát, tham quan một số điểm đến du lịch nổi tiếng ở xã Măng Đen.






Xã Măng Đen được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 xã (Đăk Tăng, Măng Cành và thị trấn Măng Đen cũ), là vùng lõi của huyện Kon Plông (cũ) nên được kế thừa thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa.



Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu xây dựng Măng Đen trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước; các dự án trọng điểm (cao tốc Kon Tum-Quảng Ngãi, sân bay Măng Đen và các dự án phát triển đô thị, du lịch quy mô lớn) sẽ triển khai là tiền đề vững chắc, tạo thế và lực cho Măng Đen phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Măng Đen lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã xác định mục tiêu: Xây dựng và phát triển Măng Đen trở thành điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quốc gia với hệ sinh thái du lịch đặc sắc, bền vững, lấy thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng làm nền tảng.
Phấn đấu đưa xã Măng Đen đạt tiêu chí Khu du lịch Quốc gia vào năm 2030, là trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam.




