Các cổ đông lớn Novaland đăng ký bán gần 19 triệu cổ phiếu: Tín hiệu gì?
Ngày 12/5, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã công bố thông tin về việc năm cổ đông lớn liên quan trực tiếp đến ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, đã đăng ký bán tổng cộng gần 19 triệu cổ phiếu NVL. Động thái này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới đầu tư, đặt ra nhiều dấu hỏi về chiến lược tài chính của doanh nghiệp.
Theo thông báo, NovaGroup - cổ đông lớn nhất của Novaland - sẽ bán hơn 3,9 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ, tương đương giảm tỷ lệ sở hữu từ 17,373% xuống 17,171%.
Tiếp theo đó là Công ty cổ phần Diamond Properties do bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) làm người đại diện pháp luật, cũng đã đăng ký bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu với lý do tương tự, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 8,483%.
Ngoài ra, ba cổ đông cá nhân là ông Bùi Cao Nhật Quân, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh (hai người con của ông Nhơn) và bà Cao Thị Ngọc Sương cùng đăng ký bán tổng cộng gần 11,6 triệu cổ phiếu vì lý do cá nhân. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này sẽ giảm còn 6,818%.
Theo đại diện Novaland, việc bán cổ phiếu không phải là tín hiệu tháo chạy, mà là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc tài chính của tập đoàn. Các cổ đông cho biết việc bán nhằm cân đối danh mục đầu tư, hỗ trợ tái cơ cấu nợ và đáp ứng nhu cầu cá nhân. Điều này được cho là giúp công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, từ đó duy trì sự ổn định hoạt động.
Kết thúc phiên ngày 12/5, giá đóng cửa của NVL giảm còn 12.300 đồng. Ước tính sau khi bán ra, nhóm cổ đông trên dự kiến sẽ thu về hơn 230 tỷ đồng.
Đại diện tập đoàn cũng nhấn mạnh rằng giao dịch này không ảnh hưởng đến cam kết phát triển lâu dài của các cổ đông chiến lược. Các động thái này được thực hiện trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi, giúp tối ưu hóa tài sản tài chính của các cổ đông cá nhân và tổ chức liên quan.