Bình Định là điểm đến đầu tư có lợi thế nổi trội, khác biệt
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhận định Bình Định là một điểm đến hội đủ tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vữn hấp dẫn nhà đầu tư.
Sáng 28/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2025. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (3/3/1975 – 31/3/2025).
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, 400 đại biểu đại diện các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp cùng các tập đoàn, doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Dự hội nghị còn có ông Kanat Tumysh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam và ông Shovgi Mehdizade, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho hay, Bình Định là tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam và có một vị trí hết sức quan trọng để phát triển kinh tế cũng như sở hữu nhiều thế mạnh cạnh tranh để thu hút đầu tư.
Bình Định có nhiều tiềm năng, lợi thế trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Môi trường đầu tư của Bình Định rất thông thoáng và được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao. Bình Định dần trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội và khác biệt để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hướng tới là một trong các trung tâm kinh tế năng động của cả nước và trở thành một tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Định cần tập trung 3 động lực tăng trưởng tăng trưởng truyền thống mà tỉnh đã xác định đó là tăng cường đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu dùng. Thứ nhất là tạo lập và xác định được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp các nhà đầu tư, luôn thân thiện, đồng hành, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ giải quyết vướng mắc, yêu cầu của doanh nghiệp tốt hơn.
Tiếp tục huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, tư nhân và nguồn lực khác để tiếp tục tập trung đầu tư hệ thống kết nối hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại; trong đó ưu tiên cho kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, có tính chất liên vùng.
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thu hút đầu tư trong các lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội để thúc đẩy phát triển bền vững theo mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, và phát triển các khu công nghiệp sinh thái gắn với các khu đô thị, khu nhà ở chuyên gia, nhà ở xã hội, nhà ở và thiết chế văn hóa cho công nhân. Hình thành các cụm sản xuất công nghiệp chuyên sâu, góp phần phát triển kinh tế.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý Bình Định cần tận dụng ‘lợi thế vàng’ về vị trí, địa lý để phát triển du lịch; biến những tiềm năng về du lịch thành hiện thực, đa dạng hóa các loại hình du lịch như du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa lịch sử, nghỉ dưỡng quốc tế.
Đặc biệt, Bình Định cần sớm nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do ở khu cảng Phù Mỹ trong thời gian tới. Việt Nam hiện chưa có khu thương mại tự do và đang dừng lại giai đoạn nghiên cứu như ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu do đó, Bình Định xác định là khu kinh tế, là một cực tăng trưởng và là khu vực dẫn đầu của miền Trung và có lợi thế về cảng biển và các lợi thế tiềm năng khác thì Bình Định hoàn toàn có thể xây dựng khu trung tâm thương mại tự do được.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn chia sẻ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần đưa Bình Định đến gần hơn với nhà đầu tư, DN để cùng nhau biến các tiềm năng, thế mạnh, ý tưởng thành hiện thực và cùng nhau chia sẻ, hợp tác phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong tương lai.
Ông Tuấn thông tin về tiềm năng, lợi thế khác biệt của tỉnh và sự chuẩn bị sẵn sàng để chào đón các nhà đầu tư đến với Bình Định.
Về hạ tầng vật lý, Bình Định đang sở hữu hệ thống giao thông đường bộ hiện đại với tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn dài 118 km, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo hướng Đông - Tây dài khoảng 123 km, dự kiến khởi công trong năm 2025. Đối với hàng không, Trung ương và tỉnh triển khai nâng cấp sân bay quốc tế Phù Cát để đón các loại máy bay thân rộng như Boeing 747 và Airbus A321, đảm bảo điều kiện trở thành sân bay quốc tế.
Trên lĩnh vực cảng biển, Bình Định đang triển khai xây dựng cảng Phù Mỹ trở thành cảng biển chính của tỉnh với độ sâu trên 22 m, không bị bồi lắng, có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 150.000 tấn, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Cùng với đó, cảng Quy Nhơn sẽ chuyển đổi thành cảng du lịch và hàng hóa tổng hợp.
Bình Định cũng đang khôi phục tuyến đường sắt về ga Quy Nhơn và xây dựng kế hoạch phát triển tuyến đường sắt cao tốc năng lượng tái tạo, kết nối sân bay, cảng biển và các khu kinh tế trọng điểm.
Bình Định có tiềm năng và lợi thế lớn để trở thành trung tâm du lịch của khu vực, cả nước và vươn tầm châu Á. Tỉnh không chỉ khai thác bền vững và phát huy thế mạnh du lịch sẵn có mà còn triển khai đồng bộ các giải pháp kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đặc biệt là tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế nhằm thu hút đầu tư và phát triển du lịch.
Xác định năm 2025 là năm “tăng tốc” và “bứt phá”, quyết định hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; đây là năm mà mọi nỗ lực được tập trung, từ việc cải cách hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, cho đến phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, mỗi bước đi được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo ra đà phát triển bền vững, mở lối cho tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế của mình.
Tại Hội nghị, tỉnh Bình Định tiến hành ký kết và trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 62 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 8 tỷ USD.
Các dự án này thuộc nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ-du lịch, kinh tế đô thị, dịch vụ cảng và logistics, ngoại trừ lĩnh vực năng lượng.
Tiến sĩ Trần Du Lịch đánh giá sau nhiều năm nỗ lực thực hiện khát vọng phát triển, Bình định đang là thị trường mới nổi với với nhiều dư địa và cơ hội cho các nhà đầu tư trong ngoài nước. Với sự dẫn dắt bởi quy hoạch, sự ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, nắm bắt nhanh xu hướng phát triển của thời đại cùng với nền công vụ phục vụ của chính quyền địa phương, Bình Định đang là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong nước và quốc tế.