Nghệ thuật Lân Sư Rồng - Nét độc đáo của di sản văn hóa quốc gia
Trong tín ngưỡng và văn hóa truyền thống, ba linh vật Lân, Sư, Rồng mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, xua đuổi điềm xấu và thường xuất hiện trong các lễ hội quan trọng như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, lễ khai trương, động thổ…
Các tiết mục biểu diễn lân sư rồng dịp Lễ hội Nguyên Tiêu với chương trình diễu hành thu hút hàng vạn người dân và du khách.
Lễ hội là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng của cộng đồng người Việt và người Hoa.
Lễ hội Nguyên Tiêu vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm với nghi thức diễu hành lân sư rồng rộn ràng khắp các nẻo đường khu vực trung tâm Q.5 - Chợ Lớn.
Sáng 30/3, Sở VH&TT tổ chức Lễ Công bố quyết định về việc Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở TP.HCM được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và Công bố quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp TP.
Trao quyết định, giấy chứng nhận và hoa cho Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa ở TP.HCM được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở VH&TT Nguyễn Minh Nhựt cho biết, nghệ thuật Lân, Sư, Rồng là một loại hình trình diễn dân gian đặc sắc của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM, phản ánh đời sống tinh thần phong phú.
Trong tín ngưỡng và văn hóa truyền thống, ba linh vật Lân, Sư, Rồng mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, xua đuổi điềm xấu và thường xuất hiện trong các lễ hội quan trọng như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, lễ khai trương, động thổ…
Bộ VHTT&DL công nhận Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng của người Hoa tại TP.HCM là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống này, ông Nguyễn Minh Nhựt nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, hiện nay TP hiện có 7 Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, trong đó có các di sản tiêu biểu như: Ca trù và Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ (được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại),
Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ, Tết Nguyên Tiêu Quận 5, Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt, Vovinam – Việt Võ Đạo và Nghệ thuật Lân, Sư, Rồng (được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia).
Trao quyết định, Bằng xếp hạng và hoa đối với di tích lịch sử đình Thần Long Bình, đình Thần Long Hòa và đình Thần An Khánh thuộc TP Thủ Đức.
Công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc xếp hạng 7 di tích lịch sử - văn hóa cấp TP.HCM, gồm: Ba di tích lịch sử đình làng tại TP Thủ Đức: Đình Thần Long Bình, Đình Thần Long Hòa, Đình Thần An Khánh. Bốn di tích kiến trúc nghệ thuật: Trường Đại học Sài Gòn Q.5, Đền Bà Mariamman, Trường THPT Trưng Vương, Chợ Tân Định Q.1.
Trong 7 di tích có 3 đình làng tại TP Thủ Đức – nơi không chỉ mang phong cách kiến trúc đặc trưng của đình làng Nam Bộ mà còn gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
Bốn di tích kiến trúc nghệ thuật thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam với Ấn Độ, giữa kiến trúc phương Đông với kiến trúc phương Tây, góp phần phản ánh sự phát triển của TP qua các thời kỳ.
Với 7 công trình, địa điểm được công nhận lần này, tổng số di tích lịch sử - văn hóa của TP.HCM đã lên đến 200, gồm: 2 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt; 58 di tích quốc gia (gồm 2 di tích khảo cổ học, 32 di tích kiến trúc nghệ thuật, 24 di tích lịch sử); 140 di tích cấp TP (gồm 86 di tích kiến trúc nghệ thuật, 54 di tích lịch sử, trong đó có 79 di tích liên quan đến quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc).