Tranh cãi Ronaldo vắng mặt ở đội hình thành công nhất lịch sử châu Âu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Messi góp mặt nhưng Ronaldo thì không trong đội hình những ngôi sao thành công nhất châu Âu.

Chúng ta đã từng biết đến những đội hình tiêu biểu mùa giải, đội hình của năm, của thập kỷ, thuộc về mỗi giải VĐQG, mỗi giải đấu cúp quốc tế, các giải đấu cúp cấp châu lục dành cho CLB,… Tuy nhiên mới đây một nhà cái danh tiếng đã công bố một đội hình tiêu biểu những cầu thủ thành công nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu.

Tranh cãi Ronaldo vắng mặt ở đội hình thành công nhất lịch sử châu Âu - 1

Lionel Messi, một trong những cầu thủ đoạt nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử

Danh sách này là tập hợp của những danh thủ đã đoạt nhiều chức vô địch nhất trong sự nghiệp ở vị trí của mình, tuy nhiên nhà cái chỉ tính danh hiệu họ giành được nhiều nhất ở một giải VĐQG chứ không tính tổng, và phải là các giải top 5. Kỳ quặc nữa là nhà cái  này chọn ra đội hình gồm 11 cầu thủ đá chính và 4 dự bị, nhưng mỗi giải VĐQG chỉ được góp 3 cầu thủ, tức mỗi giải chỉ có 3 người góp mặt.

Ở vị trí thủ môn, Gianluigi Buffon là người thành công nhất khi đã đoạt 22 chức vô địch trong sự nghiệp tại Juventus, bao gồm 10 chức vô địch Serie A. Phía trên anh, cặp trung vệ là Paolo Maldini và Thiago Silva, cả hai đều đã khoác áo AC Milan, nhưng Maldini giành cả 25 chức vô địch cùng “Rossoneri” trong khi 25 danh hiệu của Silva đến ở PSG.

Philipp Lahm là hậu vệ trái thành công nhất với 21 chức vô địch ở Bayern Munich, trong khi Gary Neville lại là người được điền tên ở vị trí hậu vệ phải chứ không phải Dani Alves: Neville đã đoạt 20 danh hiệu tại MU trong khi Alves có tới 28 chức vô địch tại TBN, nhưng Alves lại có ít danh hiệu hơn so với 3 cầu thủ khác đá tại La Liga (và đều là đồng đội của anh tại Barcelona).

Tranh cãi Ronaldo vắng mặt ở đội hình thành công nhất lịch sử châu Âu - 2

Đội hình tiêu biểu của William Hill

Trên hàng tiền vệ, Paul Scholes là một trong 3 cầu thủ đá tại Premier League thành công nhất khi có 26 chức vô địch cho MU, trong khi Marco Verratti đã đoạt cùng số danh hiệu tại PSG, và Andres Iniesta cao hơn cả hai khi đã có 32 danh hiệu tại Barcelona. Và ở hàng tiền đạo, Ryan Giggs có 34 danh hiệu cho MU trong khi Thomas Muller có 29 cho Bayern Munich, và Lionel Messi nhiều nhất trong cả đội hình với 35 danh hiệu cho Barcelona.

Nhóm dự bị có 4 cầu thủ thì Oliver Kahn có một suất do 22 cúp đoạt cho Bayern Munich, còn Marquinhos (PSG) và Alessandro Del Piero (Juventus) đều đoạt 18 danh hiệu. Người còn lại là Sergio Busquets với 29 chức vô địch cho Barcelona, như vậy theo cách sắp xếp của nhà cái thì vì Busquets, Messi và Iniesta nhiều cúp hơn mà Alves không được góp mặt ở đây.

Điều này cũng dẫn đến việc Cristiano Ronaldo không được góp mặt bởi anh “chỉ” đoạt 15 chức vô địch trong 9 năm tại Real Madrid. Robert Lewandowski dù đã có 7 năm tại Bayern Munich nhưng cũng mới có 18 danh hiệu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT