Tin nóng thể thao tối 26/7: Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới sau khi lọt vào chung kết giải Billiard Carom 3 băng trẻ TP.HCM mở rộng năm 2022.

Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới

Hai cái tên bước vào thi đấu trận chung kết giải Billiard Carom 3 băng trẻ TP.HCM mở rộng năm 2022 tranh cúp Bilavi chiều ngày 26/7 là Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong. Hai cơ thủ trẻ đã cống hiến cho khán giả một màn đua điểm số rất hấp dẫn. Khi đang dẫn trước 27-21, Xuân Ân xuất sắc tung ra cú đánh ghi 8 điểm để kết thúc trận đấu với chiến thắng ngoạn mục 35-21, qua đó trở thành nhà vô địch của giải.

Tin nóng thể thao tối 26/7: Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới - 1Là người đăng quang, Xuân Ân giành cúp vô địch cùng số tiền thưởng 15 triệu đồng. Với ngôi á quân, Nguyễn Hoài Phong nhận 10 triệu đồng. Đặc biệt, hai cơ thủ này sẽ trở thành đại diện của Carom 3 băng Việt Nam tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2022 sẽ tổ chức tại Hà Lan vào cuối tháng 9 tới đây.

Lê Xuân Ân sinh năm 2002 là tay cơ quê Thừa Thiên Huế hiện đang thi đấu cho đơn vị TP.HCM. Xuân Ân bắt đầu tiếp xúc với bộ môn Billiards từ năm 6 tuổi và chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp được 4 năm qua. Nguyễn Hoài Phong sinh năm 2003 tại An Giang và hiện đang sinh sống tại TP.HCM. Cơ thủ này chỉ mới đến với bộ môn Billiards được 4 năm. Cả hai tay cơ đều bày tỏ niềm vui sướng khi được đại diện cho Carom 3 băng Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế.

Một số giải thưởng khác: Nguyễn Mạnh Phát và Nguyễn Thành Tâm đồng hạng Ba nhận 5 triệu đồng và cờ. Lê Xuân Ân với series 8 điểm đã nhận thêm phần thưởng 3,5 triệu đồng. Các tay cơ dừng bước tại vòng 16 nhận phần quà khích lệ từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM và từ cơ thủ Trần Quyết Chiến.

Djokovic hào hiệp giúp đỡ đàn em nghèo khó

Chia sẻ trên trang Sportal, ông Eldin, bố đẻ của tài năng trẻ Hamad Medjedovic đã tiết lộ về việc chính Novak Djokovic đã chi nhiều tiền để giúp đỡ cậu con trai 19 tuổi của ông tiếp tục giấc mơ làm VĐV tennis chuyên nghiệp trong bối cảnh gia đình "Sao Mai" này có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp.

Tin nóng thể thao tối 26/7: Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới - 2

Novak Djokovic giúp đàn em đồng hương Hamad Medjedovic được học ở trường đào tạo quần vợt của mình

"Novak thực sự đang rất cố gắng để giúp Hamad. Cậu ấy đã giúp đỡ con trai tôi bằng mọi cách có thể, cả về tài chính, tinh thần và xã hội. Tôi nhớ cuộc trò chuyện thứ hai của tôi với Novak. Khi đó, chúng tôi đã nói cụ thể về các bước tiếp theo cần có trong sự nghiệp của Hamad". 

"Novak đã cho tôi những ý tưởng, chỉ ra những gì cần làm cho Hamad, và tôi nhớ mình đã nói với cậu ấy: "Nole à, tôi xin lỗi, nhưng tất cả việc đó đều tốn tiền!". Cậu ấy vẫn tiếp tục gợi ý cho tôi một huấn luyện viên tennis giỏi, nói về cách mà chúng tôi sẽ làm và nói thêm: 'Việc huấn luyện tùy thuộc vào Hamad, tôi sẽ làm phần còn lại!". Tôi lại nói với anh ấy một lần nữa: "Nole, điều đó rất tốn kém!"

"Sau đó, Novak nói với tôi: "Edo, tôi không làm việc này vì tiền! Tôi có một nơi để kiếm tiền rồi. Đơn giản, vai trò và nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ người khác. Tôi sẽ là người như thế nào nếu tôi không giúp những đứa trẻ xứng đáng, những người yêu quần vợt? Ông biết chúng ta sẽ làm gì không? Ngày mai, khi Hamad thành công, ông cũng sẽ tìm ra thêm một người mà ông sẽ giúp đỡ!", ông Eldin hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Djokovic.

Người đẹp Kim Thanh xin không lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Do Đặng Thị Kim Thanh vừa thay đổi vị trí thi đấu mới, chưa nhuần nhuyễn nên cô cần thời gian rèn luyện với đồng đội ở CLB Bình Điền Long An. Vì vậy, người đẹp bóng chuyền này ngại lên ĐTQG nữ sẽ khó hòa nhập, gây ảnh hưởng đến tập thể nên đã xin phép lãnh đạo được rút lui.

Tin nóng thể thao tối 26/7: Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới - 3

Đặng Thị Kim Thanh xin phép không lên tuyển nữ Việt Nam đợt này sau khi cùng Bình Điền Long An dự giải bóng chuyền VĐQG 2022

Hiểu được khó khăn và tâm lý của Kim Thanh, ông Thái Bửu Lâm (Giám đốc Công ty thể thao Bình Điền Long An) đã trao đổi với ông Lê Trí Trường (Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) để đề nghị cho Kim Thanh rút lui.

Cho rằng điều này là hợp lý nên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã thay thế Kim Thanh bằng Lý Thị Luyến của CLB Hóa Chất Đức Giang Hà Nội,trong danh sách tập trung đội tuyển nữ bóng chuyền quốc gia từ ngày 28/7 đến 13/9/2022 tại Hà Nội.

Sao điền kinh Na Uy không cần HLV vẫn vô địch thế giới

Không có HLV dìu dắt từ đầu năm, nhưng Jakob Ingebrigtsen vẫn thi đấu thành công và xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung chạy 5.000m giải điền kinh thế giới ngày 24/7 ở Eugene (bang Oregon, Mỹ). 

Cheptegei dẫn đầu trong 1.400m đầu tiên, theo sát phía sau là hai chân chạy người Kenya - Jacob Krop và Nicholas Kipkorir Kimeli. Nhưng khi cuộc đua còn 3 vòng, Ingebrigtsen tăng tốc, vươn lên dẫn đầu.

Trong 200m cuối, chân chạy Na Uy lướt đi trên đường đua màu đỏ tại Hayward Field và cán đích đầu tiên với thời gian 13 phút 9 giây 24, hơn gần 1 giây so với Krop (13 phút 9 giây 98). Oscar Chelimo giành huy chương đồng với 13 phút 10 giây.

Nhà vô địch Muay thế giới đột tử

Panphet Phadungchai, nhà vô địch Muay nghiệp dư thế giới 2019, tử vong vì trúng đòn cùi chỏ của đối thủ. Panphet, tên thật là Sarayut Klinming, hôn mê suốt 9 ngày sau khi bị võ sĩ người Pháp Anthony TF hạ knock-out tại nhà thi đấu Thupatemi, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan ngày 14/7. Panphet từng đoạt huy chương vàng tại giải Muay nghiệp dư thế giới 2019 và giành huy chương bạc SEA Games 30 ở môn kickboxing.

Olympic Paris 2024 đổi luật môn điền kinh

World Athletics vừa công bố một thông tin được coi là “sự cải tiến mang tính cách mạng”, bắt đầu từ Olympic Paris 2024 tại thủ đô nước Pháp sau đây 2 năm. Theo đó, tất cả các nội dung chạy (track) từ 200m đến 1500m, vượt rào… sẽ áp dụng vòng đấu vớt (repechage). Những VĐV không vượt qua vòng đấu loại thứ nhất có thể dự đấu vớt để kiếm vé vào bán kết.

Với luật mới này, quy định chọn các VĐV vào bán kết khi có thành tích tốt ở tất cả các lượt đấu loại sẽ bị hủy bỏ. Các VĐV không qua vòng đấu loại sẽ có cơ hội ngang bằng nhau trong việc giành vé đi tiếp ở vòng đấu vớt.

Quy định mới này cũng đảm bảo tất cả các VĐV sẽ được thi đấu ít nhất hai lần. Với các nội dung chạy ngắn, có đông VĐV thi đấu loại như 200m thì sẽ thi đấu 4 vòng (đấu loại, đấu vớt, bán kết và chung kết). Riêng nội dung chạy 100m đã có 4 vòng (sơ loại, đấu loại, bán kết và chung kết) nên sẽ không áp dụng vòng đấu vớt nữa.

Kyrgios nể phục Federer - Djokovic - Nadal sau Wimbledon

Trong bài phỏng vấn trước thềm ATP 500 Citi Open, Nick Kyrgios thừa nhận anh bắt đầu dành sự nể phục và đồng cảm cho Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic từ sau Wimbledon 2022. Tại Grand Slam sân cỏ, "trai hư" lọt vào chung kết (thua Djokovic).

Tin nóng thể thao tối 26/7: Lê Xuân Ân và Nguyễn Hoài Phong giành suất dự giải trẻ bi-a thế giới - 4

Kyrgios nể phục Big 3 sau khi vào chung kết Wimbledon 2022

“Tôi không biết mình sẽ phải chứng minh thêm điều gì hay tìm đâu ra động lực nếu vô địch Wimbledon. Nhờ thất bại này, tôi có thể nhìn lại chính mình. Bạn phải sở hữu tinh thần mạnh mẽ như con thú mới có thể giành một Grand Slam, vì vậy tôi nghĩ mình đã bắt đầu tôn trọng Djokovic, Federer, Nadal hơn đôi chút. Xuyên suốt trận chung kết, Djokovic luôn tươi tỉnh và chẳng có vẻ gì bối rối".

Khắc tinh "tiểu Nadal" bị mất hành lý, ngộ độc trước khi vô địch Hamburg Open 

Trên ATPTour.com, Lorenzo Musetti tiết lộ anh phải đối diện vô vàn khó khăn trong hành trình chinh phục chức vô địch ATP 500 Hamburg European Open. Cụ thể, tay vợt người Italia thất lạc hành lý ngay khi tới Đức, thậm chí bị ngộ độc thức ăn và mất ngủ vào đêm trước trận mở màn.

Tại Hamburg European Open, Musetti lần lượt đánh bại Emil Ruusuvuori, Alejandro Davidovich Fokina, Francisco Cerundolo và đặc biệt là "tiểu Nadal" Carlos Alcaraz để giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp.

Đặt cược cho 2 võ sĩ UFC, ca sĩ nhạc rap đút túi hơn 84 tỷ đồng

Mới đây Drake, nam ca sĩ nhạc rap người Canada thông báo đã thắng số tiền lên tới 3 triệu bảng (xấp xỉ 84,6 tỷ đồng) sau khi đặt cược cho 2 võ sĩ Scouse Paddy Pimblett và Molly McCann ở sự kiện UFC London. Kết quả, Pimblett xuất sắc đánh bại Jordan Leavitt nhờ phán quyết của trọng tài, còn McCann hạ knock-out đối thủ Hannah Goldy.

Ngay sau khi thắng cược, Drake tuyên bố sẽ tặng cho Pimblett và McCann mỗi người một chiếc đồng hồ Rolex "hàng hiệu".

Hamilton có thể gắn bó với Mercedes 10 năm nữa

Trả lời truyền thông, Toto Wolff, lãnh đạo Mercedes nửa đùa nửa thật tiết lộ đội đua này đang lên kế hoạch giữ chân Lewis Hamilton thêm 5-10 năm. Thậm chí, ông tuyên bố thỏa thuận mới giữa đôi bên có thể giúp tay đua 37 tuổi chinh phục cột mốc 400 chặng đua và 10 lần vô địch thế giới (hiện có 7 lần vô địch). Theo thống kê, việc góp mặt ở French Open cuối tuần trước đã giúp Hamilton cán mốc 300 chặng đua trong sự nghiệp F1.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT