Tin mới nhất bóng đá tối 14/6: Kane kêu gọi phản đối nhân quyền ở Qatar

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Harry Kane cho biết anh đã kêu gọi các đội tuyển khác cùng phản đối vấn đề nhân quyền của Qatar.

Kane kêu gọi phản đối nhân quyền ở Qatar

Tiền đạo Harry Kane cho biết anh đã và đang kêu gọi một số đội tuyển khác có sự phản đối dành cho Qatar ở World Cup 2022 vì sự ngược đãi của quốc gia này với người lao động trong quá trình xây dựng các SVĐ đăng cai giải đấu. “Tôi đã nói chuyện với Eriksen và Lloris để có sự thống nhất trong hành động tập thể về vấn đề này”, Kane nói.

Tin mới nhất bóng đá tối 14/6: Kane kêu gọi phản đối nhân quyền ở Qatar - 1

Harry Kane

Bỉ muốn gia hạn ngắn với HLV Martinez

Báo chí Bỉ cho biết HLV Roberto Martinez có thể sẽ được LĐBĐ Bỉ gia hạn sau khi kết thúc World Cup 2022, nhưng thời hạn bổ sung chỉ là thêm 6 tháng nữa. Lý do là bởi họ không muốn tìm HLV trưởng mới ở giữa mùa giải bóng đá châu Âu, thời điểm chọn HLV kế nhiệm sẽ khá khó khăn.

Reece James thần tượng Drogba

Hậu vệ Reece James trong một cuộc phỏng vấn mới đây cho biết anh có được khả năng săn bàn hiện tại là nhờ đá tiền đạo khi ở tuổi thiếu niên. “Tôi đá tiền đạo cho tới khi 12-13 tuổi và coi Drogba là thần tượng. Đá tiền đạo chắc chắn đã giúp tôi có được kỹ năng như bây giờ, bởi 5-10 năm trước vị trí hậu vệ biên khác rất xa hiện tại”, James nói.

LĐBĐ Đức được yêu cầu đặt biệt danh mới

Một nghiên cứu marketing tại Đức cho biết biệt danh “Die Mannschaft” của ĐT Đức bị xem là một biệt danh kém ưa chuộng do người Đức không thích dùng. “Die Mannschaft” chỉ có nghĩa là “đội bóng” trong khi fan Đức thích dùng biệt danh “Nationalelf” (Đội tuyển quốc gia) hơn, mặc dù “Die Mannschaft” lại là cụm từ hay được người nước ngoài sử dụng.

Xúc động Ronaldo viết tâm thư tri ân Marcelo

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đã viết tâm thư tri ân tới người đồng đội cũ Marcelo sau khi hậu vệ người Brazil tuyên bố chia tay Real Madrid. CR7 viết: “Bóng đá đã cho tôi hơn cả 1 người đồng đội, 1 người anh em. Một trong những ngôi sao lớn nhất ở cả trong và ngoài sân cỏ mà tôi có vinh dự ở chung phòng thay đồ. Chúc cưng mọi điều tốt đẹp nhất trong chuyến phiêu lưu mới, Marcelo”.

Tin mới nhất bóng đá tối 14/6: Kane kêu gọi phản đối nhân quyền ở Qatar - 2

Ronaldo và Marcelo là đồng đội thân thiết khi cả hai cùng ở Real Madrid

HLV Australia kêu gọi người dân nghỉ làm 1 ngày

HLV Graham Arnold của Australia đã kêu gọi tất cả người dân nước này được nghỉ làm 1 ngày sau khi “Chuột túi” đánh bại Peru để giành vé dự World Cup 2022 ở Qatar. Ông nói: “Tôi đã kêu gọi Anthony Albanese (Thủ tướng Australia) vào ngày hôm trước để cho mọi người nghỉ 1 ngày để ăn mừng điều này bởi vì tôi tin rằng đây là một trong những thành tựu vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay”.

HLV Deschamps thất vọng về dàn SAO ĐT Pháp

Sau thất bại 0-1 của ĐT Pháp trước Croatia ở Nations League, HLV Didier Deschamps nói: “Chúng tôi thiếu sức mạnh, bản lĩnh và năng lượng. Bạn phải chấp nhận, ngay cả khi rất đau khi không thể thắng một trận đấu. Tôi cũng không có đủ sức mạnh và năng lượng để truyền tải cho họ. Đối với tôi, vấn đề không phải là cá nhân mà là sức mạnh mà cả đội phải được giải phóng”.

Bale nói gì về tương lai?

Trong cuộc họp báo trước trận Xứ Wales gặp Hà Lan ở Nations League, Gareth Bale chia sẻ về tương lai: “Tôi có các lựa chọn. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi về việc đâu là nơi tốt nhất để đến và đâu là nơi tốt nhất cho con tôi và gia đình tôi. Hy vọng rằng tôi sẽ quyết định điều đó trong mùa hè này”.

VAR bán tự động có thể áp dụng ở World Cup 2022

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tự tin rằng công nghệ bán tự động hỗ trợ VAR đưa ra các quyết định nhanh hơn có thể được sử dụng ở World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay. Các thử nghiệm về công nghệ AI sẽ tiếp tục trong những tháng tới nhưng Infantino cho biết đã có những tiến bộ đáng kể.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT