Tin mới nhất bóng đá tối 1/1: Đàm phán với Lampard, Watford tính sa thải Ranieri

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Watford đang có nguy cơ rất lớn sẽ xuống hạng và ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng sa thải Ranieri nếu thuyết phục được Frank Lampard.

Đàm phán với Lampard, Watford tính sa thải Ranieri

Dù mới dẫn dắt Watford từ tháng 10 nhưng Claudio Ranieri đang đối mặt với nguy cơ lớn bị sa thải vì để thua 8/10 trận. Theo tờ Daily Mail, “The Hornets” đang nghiêm túc cân nhắc “trảm” HLV thứ hai trong mùa giải này. Hiện Watford đang có nguy cơ rất lớn sẽ xuống hạng và ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng sa thải Ranieri nếu thuyết phục được Frank Lampard ngồi vào ghế nóng.

Tin mới nhất bóng đá tối 1/1: Đàm phán với Lampard, Watford tính sa thải Ranieri - 1

Lampard có thể ngồi vào ghế nóng tại Watford?

Courtois, Valverde và Camavinga báo tin vui cho Real

Bộ ba Courtois, Valverde và Camavinga vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. HLV Carlo Ancelotti hi vọng bộ 3 này đủ điều kiện dự trận đấu của Real Madrid với Getafe ở vòng 19 La Liga (2/1/2022). Trong khi đó, Vinicius chưa thể chiến thắng Covid-19, còn Jovic vừa được xác định nhiễm virus.

Rangnick báo tin vui về Lindelof

Nhà cầm quân người Đức Ralf Rangnick tiết lộ trung vệ Victor Lindelof có thể trở lại ở trận MU tiếp đón Wolverhampton tại vòng 21 Premier League (4/1/2022). Theo HLV Rangnick, nếu đợt xét nghiệm Covid-19 lần tới cho kết quả âm tính, trung vệ người Thuỵ Điển sẽ góp mặt ở trận đấu với “Bầy sói”.

Dani Alves vẫn cay cú Bartomeu

Trả lời phỏng vấn với Alkass Sports, hậu vệ người Brazil khẳng định không bao giờ trở lại Barcelona nếu Bartomeu còn tại vị. Dani Alves vẫn còn ấm ức với Bartomeu bởi vị cựu chủ tịch Barca đã đẩy anh khỏi Nou Camp vào năm 2016. Ở tuổi 39, Alves bất ngờ trở lại chơi cho Barca, CLB mà anh đã gắn bó phần lớn sự nghiệp.

HLV Tuchel giải quyết bài toán hậu vệ trái

Trước truyền thông, HLV Tuchel cho biết Chelsea đang đàm phán với hy vọng lấy lại hậu vệ Emerson Palmieri từ Lyon sau khi Ben Chilwell dính chấn thương nặng. Trước đó, đề nghị của Chelsea đã bị từ chối. Hậu vệ người Italia đang khoác áo Lyon theo bản hợp đồng cho mượn tới hết mùa. Chelesa đang khủng hoảng vị trí hậu vệ trái, do Ben Chilwell phải phẫu thuật và nghỉ hết mùa.

"Maguire là 1 trong 5 cầu thủ đáng xem nhất năm 2022"

Trong bài viết trên Daily Mail, cựu hậu vệ Man City, Micah Richards đã bầu chọn 5 cầu thủ hứa hẹn sẽ bùng nổ vào năm 2022 gồm: Harry Maguire (MU), Mohamed Salah (Liverpool), Jude Bellingham (Dortmund), Conor Gallagher (Crystal Palace), Jarrod Bowen (West Ham).

Tin mới nhất bóng đá tối 1/1: Đàm phán với Lampard, Watford tính sa thải Ranieri - 2

Nói về Maguire, Richards nhận định trung vệ 28 tuổi vẫn đang vững vàng đối diện với "bão" chỉ trích, thậm chí tuyên bố chất lượng đội hình MU hiện tại không  tương xứng với khả năng thực sự của Maguire. 

Trận của Chelsea, Liverpool Cúp C1 dễ đá ở sân trung lập

Theo Daily Mail, các trận sân khách của Chelsea và Liverpool tại vòng 1/8 Champions League, gặp Lille và Inter Milan nhiều khả năng diễn ra trên sân trung lập. 

Nguyên nhân vì Italia và Pháp quy định các VĐV thể thao phải có chứng nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 đầy đủ mới được phép vào địa điểm thi đấu. Trong khi đó, tỷ lệ các cầu thủ đã hoàn thành tiêm chủng ở Anh, bao gồm thành viên thuộc biên chế Liverpool và Chelsea tương đối thấp. 

Chelsea nguy cơ mất hậu vệ phải số 1 dài hạn

The Guardian đưa tin, hậu vệ phải Reece James đã gặp phải chấn thương gân khoe. Dù không phải lên bàn mổ, cầu thủ người Anh dự kiến ngồi ngoài tới 2 tháng (6-8 tuần).

"Tottenham cần vài năm nữa mới vào được top 4"

Trong cuộc họp báo trước vòng 21 Ngoại hạng Anh, HLV Antonio Conte đã thẳng thừng tuyên bố Tottenham sẽ cần tới vài năm để có thể cạnh tranh một vị trí trong top 4. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Italia cũng cho rằng những sự bổ sung ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022 chưa đủ giúp "Gà trống" lột xác.

"Covid-19 chỉ là cái cớ để các đội xin hoãn đá"

HLV trưởng Middlesbrough, Chris Wilder đã thẳng thừng chỉ trích ban tổ chức giải hạng Nhất Anh cũng như các đội bóng đang cố gắng lấy Covid-19 làm cái cớ để xin trì hoãn ra sân thời điểm hiện tại. Tuần qua, Middlesbrough ghi nhận 19 ca nhiễm Covid-19 (9 cầu thủ) nhưng ban tổ chức giải hạng Nhất vẫn yêu cầu họ ra sân thi đấu với Sheffield United.

Chỉ đến khi ghi nhận Middlesbrough ca dương tính thứ 20, ban tổ chức mới quyết định hoãn trận đấu vào phút chót, bất chấp đội bóng này đã gọi lại các cầu thủ cho mượn để có đủ lực lượng ra sân.

Rangnick nói điều bất ngờ về Ronaldo - Fernandes

Chiến lược gia người Đức khẳng định trọng tâm chính của ông tại MU là cải thiện sự ăn ý của toàn đội nói chung chứ không phải sự kết hợp trên hàng công giữa Ronaldo và Bruno Fernandes.

Ông nói với Sky Sports: “Đối đầu với Burnley, chúng tôi phải thi đấu mà không có Bruno và một lần nữa chúng tôi đã chơi tốt, chúng tôi chơi với 2 tiền đạo, 2 tiền vệ cánh, hai số 6, mọi cầu thủ đều ở vị trí tốt nhất có thể. Đây là một mục tiêu nữa mà chúng tôi đang cố gắng đạt được, bất kể chúng tôi đang cố gắng chơi theo đội hình nào, chúng tôi luôn có mọi cầu thủ ở vị trí tốt nhất có thể. Vì vậy, mục tiêu là không chỉ về sự kết hợp giữa Cristiano và Bruno, mà còn cả sự kết hợp giữa các cầu thủ khác”.

Tin mới nhất bóng đá tối 1/1: Đàm phán với Lampard, Watford tính sa thải Ranieri - 3

Ronaldo và Bruno Fernandes

James sẽ không phẫu thuật

Reece James đã bị rách gân khoeo trong trận hòa 1-1 của Chelsea trước Brighton và dự kiến ​​sẽ phải vắng mặt khoảng 6 đến 8 tuần. Theo Daily Mail, cầu thủ 22 tuổi không cần phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương, điều đó sẽ giúp tuyển thủ Anh trải qua quá trình hồi phục của mình nhanh hơn nhiều.

Man City nhận tin vui từ Cancelo

Theo hãng tin PA, Joao Cancelo vẫn sẽ nằm trong thành phần đội hình của Man City đến làm khách trước Arsenal. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đã bị hành hung trong một vụ trộm ngay tại nhà riêng vào thứ Năm vừa qua và bị một vết cắt trên mắt phải.

Vé trận Liverpool gặp Arsenal có giá 1 bảng

Liverpool thông báo rằng những CĐV từ 16 tuổi trở xuống sẽ chỉ phải bỏ ra 1 bảng để được vào sân Anfield xem trận gặp Arsenal tại bán kết Carabao Cup vào tháng tới. Đây không phải là lần đầu tiên Liverpool có động thái như vậy, khi họ từng đưa ra mức giá tương tự cho trận đá lại vòng 4 FA Cup gặp Shrewsbury Town ở mùa giải 2019/20.

Chủ tịch Barca gửi thông điệp đến người hâm mộ

Trên trang Twitter cá nhân, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona gửi thông điệp: “Năm 2021 là một năm đầy thăng trầm, nhưng các CĐV Barcelona đã quyết định bắt đầu một kỷ nguyên mới. Chúng tôi muốn bắt đầu giai đoạn mới này và sẽ làm điều đó bằng cách xây dựng một đội bóng mới với những chàng trai trẻ.

Ngoài ra, năm 2022 sẽ đánh dấu sự khởi đầu của việc xây dựng sân Nou Camp mới. ‘Espai Barca’ là dự án thể chế quan trọng nhất trong lịch sử của câu lạc bộ. Chúng ta nên cảm thấy tự hào. Chúng ta phải tham gia xây dựng tương lai cho Barcelona”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT