Quang Hải suýt lập siêu phẩm vô-lê ở Ligue 2, có cửa thắng đội cũ Mahrez

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quang Hải đã có lần đầu tiên đá chính cho Pau FC ở Ligue 2 và suýt ghi bàn.

Sau khi chơi khá tốt và được trang Sofascore.com chọn là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Pau FC ở trận thua đậm 0-4 trước Guingamp hôm 31/7, Nguyễn Quang Hải đã được HLV Didier Tholot cho góp mặt lần đầu tiên trong đội hình xuất phát của CLB này tại Ligue 2 khi đội bóng của anh đón tiếp Dijon trên sân Stade de Hameau.

Quang Hải suýt lập siêu phẩm vô-lê ở Ligue 2, có cửa thắng đội cũ Mahrez - 1

Khoảnh khắc Quang Hải vô-lê xuất hiện trên tờ La Republique de Pyrenees (Pháp)

Dù đây chỉ là sân đấu mà Pau FC thuê dùng tạm trong bối cảnh sân nhà chính thức của họ là sân Nouste Camp đang tu sửa nhưng  đại diện vùng tây nam nước Pháp vẫn chơi khá tốt khi giữ sạch lưới trước Dijon khi đối thủ này vừa thắng sốc 2-1 trước Saint-Etienne (đội bóng mùa trước vẫn còn đá ở Ligue 1) vòng trước. 1 điểm có được cũng giúp đội bóng mới của Quang Hải nhảy 1 bậc lên đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Ligue 2 mùa này.

Với cá nhân Quang Hải, anh đã chơi khá tốt, đặc biệt trong hiệp đầu tiên khi lần đầu tiên được đá chính ở một giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Pháp.

Ngay phút 12, thậm chí tiền vệ mang áo số 19 này còn có pha móc vô-lê kiểu "ngả bàn đèn" ấn tượng khi nhận thấy tiền vệ trung tâm Didier Ndong của Dijon không áp sát mình. Đáng tiếc là pha dứt điểm bóng sống bằng chân trái sở trường này của Hải "con" đã đưa bóng chệch khung thành đội khách khiến anh hụt một siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" để đời tại môi trường bóng đá châu Âu.

Quang Hải còn ghi dấu giày vào 3 pha bóng tấn công đáng chú ý khác của Pau FC. Đầu tiên là tình huống tuyển thủ Việt Nam đá phạt góc ở cánh trái nhưng tiếc là người đồng đội Sessi D'Almeida đã đánh đầu đưa bóng ra ngoài sân ở phút 22.

Đến phút 34, Diyaeddine Abzi dốc bóng bên cánh trái trước khi chuyền cho Quang Hải. Cựu cầu thủ của CLB Hà Nội cố gắng xoay sở và nhả lại tuyến hai để Mons Bassouamina ra chân dứt điểm nhưng hàng thủ Dijon đã can thiệp kịp thời. 

Tới phút 57, Quang Hải có cú đánh gót chân khá hay trong pha phối hợp cùng Mayron George trước khi Charles Boli sút quá bổng khi tiền vệ mang 2 quốc tịch Pháp và Scotland bỏ lỡ một cơ hội tốt để ghi bàn cho đội chủ nhà. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của cựu "Quả bóng vàng Việt Nam 2018" trước khi anh rời sân ở phút 68 để nhường chỗ cho tiền vệ người Senegal Henri Saivet.

Dẫu không được đá trọn vẹn cả trận nhưng Quang Hải vẫn được đánh giá có màn trình diễn khá ổn trong lần đầu đá chính và lần thứ 2 ra sân ở Ligue 2. Theo trang Sofascore.com, tân binh mang áo số 19 đã được chấm 6,7 điểm trong thang điểm 10 tối đa.

Quang Hải suýt lập siêu phẩm vô-lê ở Ligue 2, có cửa thắng đội cũ Mahrez - 2

Quang Hải có điểm số tạm chấp nhận được sau 68 phút thi đấu trận gặp Dijon

Dù vậy, Quang Hải chỉ là cầu thủ của Pau FC có điểm số cao thứ 8 trong số 11 cầu thủ đá chính của CLB này trận gặp Dijon, chỉ xếp trên 3 người đồng đội là tiền đạo cắm Mayron George (6,6 điểm), tiền vệ giữa Sessi D'Almeida (6,5 điểm) và cầu thủ chạy cánh trái Mons Bassouamina (6,5 điểm).

Tuy nhiên, khoảnh khắc Quang Hải tung người móc vô-lê đẹp mắt trận vừa qua vẫn xuất hiện ở bức ảnh đáng chú ý của phóng viên Jean-Philippe Gionnet đăng tải rạng sáng nay 7/8 (giờ Việt Nam) ở bài viết của nhật báo La Republique de Pyrenees (Pháp). Bài báo này có nhan đề: "Bóng đá Ligue 2: Pau FC giữ sạch lưới trước Dijon" kèm dòng chú thích: "Quang Hải không thể loại bỏ hàng thủ của Dijon".

Dù vậy, cũng theo tờ La Republique de Pyrenees, Pau FC, đội đứng thứ 18 với 1 điểm sau 2 trận ở Ligue 2 sẽ hành quân đến sân của Le Havre (đội bóng cũ của ngôi sao Man City Riyad Mahrez) vào thứ Bảy tới 13/8 (rạng sáng Chủ nhật 14/8 theo giờ Việt Nam) tại vòng 3.

Ký giả Jean-Philippe Gionnet cho rằng Pau FC có cơ hội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay khi Le Havre cũng mới chỉ có 1 điểm sau khi họ hòa Granoble Foot 38 với tỷ số 0-0 ở vòng 1 và vừa thua Valenciennes 0-1 tại vòng 2. Cơ hội để Quang Hải ra sân đấu đội bóng đang chỉ xếp thứ 15 trong số 20 đội ở Ligue 2 là khá sáng sủa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Đức (Tổng hợp từ La Republique de Pyrenees & Ligue 2)

CLIP HOT