MU liên minh 5 đội Ngoại hạng Anh, từ chối nhả quân đá vòng loại World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

6 CLB Ngoại hạng Anh, trong đó có MU, đã kiên quyết không nhả quân cho Brazil trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới.

Brazil đã vắng mặt 9 cầu thủ đang chơi bóng ở Ngoại hạng Anh trong buổi tập đầu tiên trước thềm vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Argentina và Colombia đang cố gắng triệu tập các cầu thủ từ Anh, trong khi Paraguay đã gây sức ép lên FIFA.

MU liên minh 5 đội Ngoại hạng Anh, từ chối nhả quân đá vòng loại World Cup - 1

MU cấm Fred lên tuyển Brazil

Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh kiên quyết từ chối nhả quân cho các ĐT thuộc khu vực Nam Mỹ nằm trong danh sách đỏ của chính phủ Anh vì đại dịch Covid-19. Bất kỳ cầu thủ nào đi và sau đó trở về Anh sẽ phải trải qua 10 ngày cách ly trong khách sạn và có rất ít cơ hội tập luyện.

Brazil bị thiệt hại nặng nề nhất khi chỉ có thể tập hợp 22 cầu thủ ở Sao Paulo trước các trận đấu với Chile, Argentina và Peru. Trong khi đó, Argentina có gần như đầy đủ 30 thành viên được chọn bao gồm cả 4 cầu thủ trở về từ Anh. Brazil và Argentina sẽ đối đầu nhau vào lúc 2h ngày 6/9 (theo giờ Việt Nam), tái hiện lại trận chung kết Copa America vào tháng trước, nơi Messi và các đồng đội đã giành chiến thắng 1-0.

HLV Tite của Brazil đã phải triệu tập tới 45 cầu thủ để đề phòng trường hợp ông không thể có được sự phục vụ của 9 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh. 9 cầu thủ đó thuộc 6 CLB gồm: Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Gabriel Jesus (Man City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (MU), Richarlison (Everton) và Raphinha (Leeds).

Uruguay sẽ không sự phục vụ của tiền đạo Edinson Cavani đang khoác áo MU trong 3 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Chile cũng không thể triệu tập tiền đạo Ben Brereton từ Blackburn. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Paraguay, Robert Harrison cho biết ông đã gửi đơn kiện lên FIFA buộc Newcastle phải nhả tiền đạo Miguel Almiron.

Ngược lại, Argentina may mắn nhất khi triệu tập đầy đủ thủ môn Martinez (Aston Villa), Lo Celso, Romero (Tottenham) và Buendia (Aston Villa). Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Argentina đã phải đồng ý với các CLB Ngoại hạng Anh rằng 4 cầu thủ kể trên sẽ chỉ tham dự 2 trận vòng loại World Cup 2022 đầu tiên gặp Venezuela, Brazil và sau đó sẽ phải quay trở lại Anh. Điều tương tự cũng xảy ra với trung vệ Davinson Sanchez của Colombia, khi anh chỉ được ra sân thi đấu với Bolivia và Paraguay.

FIFA lên tiếng cảnh báo sẽ đưa ra án phạt đối với các câu lạc bộ không chịu nhả quân trong đợt tập trung ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Cơ quan đứng đầu bóng đá thế giới cũng đang nỗ lực thuyết phục Chính phủ Anh cho phép các cầu thủ trở về từ Nam Mỹ cắt ngắn thời gian cách ly từ 10 ngày xuống còn 5 ngày, đồng nghĩa với việc họ sẽ chỉ vắng mặt 1 trận ở Ngoại hạng Anh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT