ĐT Việt Nam đá vòng loại cuối World Cup 2022: Đối thủ Saudi Arabia mạnh cỡ nào?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Saudi Arabia là đối thủ đầu tiên của Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022 và đội bóng này mạnh cỡ nào?

ĐT Việt Nam đã xác định được đối thủ và lịch thi đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba vào 1h, 3/9/2021 và đối thủ là Saudi Arabia. Lượt đấu này, “Đoàn quân sao vàng” phải thi đấu trên sân khách và đối thủ không hề dễ dàng.

ĐT Việt Nam đá vòng loại cuối World Cup 2022: Đối thủ Saudi Arabia mạnh cỡ nào? - 1

Saudi Arabia đang sở hữu đội hình cực kỳ chất lượng

Saudi Arabia kết thúc vòng loại thứ 2 với vị trí nhất bảng D với thành tích bất bại. Họ thắng 6, hòa 2, ghi tới 22 bàn (trung bình gần 3 bàn/trận) và chỉ thủng lưới 4 lần. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Saudi Arabia đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm.

Hầu như những nòng cốt của ĐT Saudi Arabia tại VCK World Cup 2018 vẫn đang thi đấu. Những công thần đem về chiến thắng lịch sử trước ĐT Ai Cập của Mo Salah là Salman Al-Faraj và Salem Aldawsari vẫn đang có phong độ rất cao.

Salman Al-Faraj mang áo số 7 được coi là “nhạc trưởng” của Saudi Arabia ở khu trung tuyến. Tiền vệ này có dáng người mảnh khảnh nhưng sở hữu kỹ năng tốt và nhãn quan chiến thuật tốt. Khóa chặt Al Faraj là nhiệm vụ khó khăn của các tiền vệ ĐT Việt Nam sắp tới.

ĐT Việt Nam đá vòng loại cuối World Cup 2022: Đối thủ Saudi Arabia mạnh cỡ nào? - 2

Salman Al-Faraj chính là cầu thủ ghi bàn đầu tiên cho Saudi Arabia trong cuộc đối đầu với Ai Cập

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của Saudi Arabia còn tới từ hai hành lang cánh. Họ sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể lực cực tốt và sẵn sàng bứt tốc trong suốt 90 phút của trận đấu. Cả năm cầu thủ được định giá cao nhất (Theo Transfermarkt) của Saudi Arabia đều là tiền đạo cánh hoặc hậu vệ cánh.

Đắt giá nhất là Salem Al-Dawsari, tiền vệ chạy cánh trái 29 tuổi đang thi đấu cho CLB hàng đầu của Saudi Arabia, Al Hilal Riyadh. Một sự lựa chọn khác ở bên hành lang cánh trái cũng rất chất lượng là Abdulrahman Ghareeb. Hai cầu thủ này lần lượt định giá là 3,2 triệu euro và 2,2 triệu euro – gần bằng định giá của cả ĐT Việt Nam (5,65 triệu euro).

Bên cánh phải, Fahad Almuwallad cũng là một cái tên đáng để dè chừng. Cầu thủ sở hữu khả năng bứt tốc đoạn ngắn cực tốt. Cầu thủ này là người đá hỏng phạt đền trong trận đấu với Ai Cập tại World Cup 2018 nhưng vẫn thi đấu cực tốt. Điều này cho thấy tinh thần thi đấu mãnh liệt của Fahad.

Bộ đôi hậu vệ cánh của Saudi Arabia cũng được đánh giá cực cao. Hậu vệ phải Sultan Al Ghannam được đính giá đắt thứ hai của Saudi Arabia (2,7 triệu euro). Trong khi đó, hậu vệ trái Yasir Al-Shahrani cũng được định giá 2 triệu euro. Ngoài ra, HLV Herve Renard còn một sự lựa chọn tốt không kém bên cánh phải là Mohammed Al Burayk.

Trên hàng công, ĐT Saudi Arabia có 3 tiền đạo và đáng chú ý nhất là Saleh Al Shehri. Tiền đạo này thường xuyên được HLV Herve Renard đưa vào đội hình xuất phát. Ngoài ra, Abdullah Alhamddan cũng là cái tên thay thế rất chất lượng.

Một điểm đáng chú ý là Saudi Arabia ghi tới 22 bàn ở vòng loại thứ hai nhưng không có cầu thủ nào nằm trong danh sách top ghi bàn. Điều này cho thấy sự đồng đều của đội bóng này và bất kỳ vị trí nào cũng có thể lập công. Đây sẽ là bài toán khó cho HLV Park Hang Seo cùng các học trò.

Danh sách triệu tập của ĐT Saudi Arabia đấu ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam đá vòng loại cuối World Cup 2022: Đối thủ Saudi Arabia mạnh cỡ nào? - 3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT