Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Palmer, Solanke có nên đoàn tụ Man City & Liverpool?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những Palmer, Solanke hay Elanga nên đoàn tụ với CLB cũ vì nhu cầu của các bên.

Kevin De Bruyne đang chuẩn bị chia tay Manchester City, và đã có lúc xuất hiện tin đồn rằng anh có thể trở lại Chelsea. Dù điều đó sẽ không xảy ra (và vốn dĩ ít có cơ sở để xảy ra), những vụ chuyển nhượng đưa một cầu thủ trở lại CLB cũ vốn không hiếm. Ilkay Gundogan trở lại Man City mùa hè năm ngoái là một ví dụ, dù ở tuổi này Gundogan không còn đủ trẻ để tạo ra dấu ấn lớn tại sân Etihad.

Nhưng nếu xét những cuộc tái hợp có thể thực sự hữu ích, đây có thể là những cái tên đáng chú ý:

Mika Biereth (Monaco -> Arsenal)

Biereth từng trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal nhưng liên tục bị đem cho mượn trước khi gia nhập Sturm Graz. Chỉ sau một năm thi đấu tại Áo, tiền đạo này đã chuyển tới Monaco, nơi anh đã ghi tới 13 bàn và có 2 kiến tạo chỉ sau 14 trận ở Ligue 1.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Palmer, Solanke có nên đoàn tụ Man City & Liverpool? - 1

Biereth đang chơi hay tại Monaco, trong khi Arsenal thì cần một tiền đạo cắm

Phong độ của Biereth đã phần nào “nguội” đi sau đợt tập trung ĐTQG hồi tháng 3 (chỉ ghi 2 bàn trong 5 trận gần nhất), nhưng anh vẫn là một trung phong đáng để Arsenal cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh mùa vừa qua đội bóng không sở hữu một “số 9” đích thực. 

Việc Mikel Merino chơi cực hay trong vai trò trung phong sẽ khiến Arteta phải suy nghĩ, và việc đưa Biereth trở lại Emirates chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với chi phí chiêu mộ Viktor Gyökeres.

Douglas Luiz (Juventus -> Aston Villa)

Douglas Luiz từng nghĩ rằng Juventus sẽ là bước tiến lý tưởng trong sự nghiệp, nhưng rốt cuộc anh lại tự "chôn chân" mình tại Italia. Tiền vệ người Brazil không đá chính trận nào kể từ giữa tháng 2 tới nay. Juventus đã đưa Luiz vào danh sách thanh lý hè này, và nếu sáng suốt, Luiz nên cân nhắc trở lại Aston Villa, nơi HLV Unai Emery và các CĐV vẫn rất tiếc nuối sự ra đi của anh.

Dominic Solanke (Tottenham -> Liverpool)

Trong ngày Liverpool ăn mừng chức vô địch tại Anfield, Solanke nhắc nhở các CĐV rằng anh từng là một tiền đạo tiềm năng của CLB, khi ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham. Solanke hiện là một trong số ít điểm sáng tại Spurs, thậm chí là nhân tố chính giúp đội bóng này vào bán kết Europa League.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Palmer, Solanke có nên đoàn tụ Man City & Liverpool? - 2

Solanke của hiện tại đã trưởng thành về mặt chuyên môn so với Solanke ở Liverpool

Với việc Liverpool chuẩn bị chia tay Darwin Nunez và không còn trông đợi nhiều vào Diogo Jota, Solanke có thể là mẫu tiền đạo cắm lý tưởng cho “The Reds” lúc này. Dĩ nhiên, Tottenham dưới thời Daniel Levy không thích bán cầu thủ cho các đối thủ Premier League, nhưng nếu Spurs không vô địch Cúp C1, đội hình hiện tại liệu còn giữ được bao nhiêu phần?

Cole Palmer (Chelsea -> Man City)

Nếu Man City không chiêu mộ được Florian Wirtz, ai sẽ là người thay thế De Bruyne? Câu trả lời hợp lý nhất có thể chính là Cole Palmer. Palmer đã chứng minh đẳng cấp tại Chelsea, và dù đang ký hợp đồng dài hạn ở London, anh vẫn là “người Manchester”, vốn không quá thích cuộc sống xô bồ tại thủ đô, điều chính anh từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn.

Mua lại Palmer chắc chắn sẽ không dễ, nhưng trong lịch sử, Chelsea cũng không hiếm lần bán cầu thủ cho Man City.

Chuyển nhượng Ngoại hạng Anh: Palmer, Solanke có nên đoàn tụ Man City & Liverpool? - 3

Palmer đã tỏa sáng sau khi rời Man City

Anthony Elanga (Nottingham Forest -> MU)

MU hoàn toàn có thể đưa Anthony Elanga trở lại, nhưng với một điều kiện, mức lương mới phải không dưới 100.000 bảng/tuần (hiện Elanga chỉ nhận khoảng 30.000 bảng/tuần tại Nottingham). Nếu không đáp ứng được, có lẽ tốt hơn là Elanga nên ở lại Forest, nơi anh đang có cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.