Chung kết cúp C1 Real Madrid đại chiến Liverpool, Ancelotti tiếc nhất điều gì?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid tiết lộ điều tiếc nuối nhất của bản thân khi đối đầu với Liverpool tại chung kết cúp C1.

Real Madrid chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất trong mùa giải, chung kết Champions League với Liverpool (2h, 29/5). Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Carlo Ancelotti đã có buổi phỏng vấn trước báo giới. Vấn đề đầu tiên được nhắc tới là thương vụ Kylian Mbappe và ông thầy người Italia đã có câu trả lời rất nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

Chung kết cúp C1 Real Madrid đại chiến Liverpool, Ancelotti tiếc nhất điều gì? - 1

HLV Carlo Ancelotti không quan tâm tới Kylian Mbappe

“Tôi không bao giờ nói về cầu thủ không có trong danh sách của mình. Mối quan tâm hiện tại của chúng tôi là sẵn sàng cho trận chung kết. Đó là sự tôn trọng tối đa đối với CLB vào lúc này. Toàn đội đang ổn và rất mong chờ trận đấu này. Marcelo đang gặp vấn đề nhỏ nhưng cậu ấy sẽ kịp tham dự trận đấu.

Tất cả mọi người đều đang có động lực lớn. Đây là trận đấu quan trọng nhất trong mùa giải và là lần thứ 5 trong 8 năm chúng tôi làm được điều đó. Các cổ động viên chắc chắn sẽ tự hào về thành tích này và tôi biết họ mong đợi điều gì và các học trò của tôi đã sẵn sàng”.

Trong suốt buổi phỏng vấn của mình, Carlo Ancelotti luôn đề cao Liverpool trong mọi lĩnh vực. “Chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội có thể lực tốt nhất thế giới và tất nhiên, họ có cả chất lượng nữa.  Họ sở hữu một ông thầy người Đức rất giỏi.

Các HLV Đức đã đưa bóng đá lên một tầm cao mới với áp lực và cường độ mới. Những sự thay đổi họ tạo ra trên sân khiến tôi thích thú. Nhưng điều đầu tiên là bạn cần có cầu thủ phù hợp cho lối chơi ấy". Mặc dù vậy, ông thầy người Italia không hề e ngại bởi ông từng nhiều lần đối đầu với Liverpool trong sự nghiệp.

Chung kết cúp C1 Real Madrid đại chiến Liverpool, Ancelotti tiếc nhất điều gì? - 2

Ancelotti dành lời khen có cánh cho người đồng nghiệp, Jurgen Klopp

"Tôi đã đối đầu với đội bóng này nhiều lần tại chung kết cúp C1. Thật tiếc khi tôi không thể ra sân vào năm 1984 khi còn là cầu thủ của AS Roma và một bi kịch xảy ra năm 2005. Mặc dù vậy, tôi đã có màn trả thù ngọt ngào vào năm 2007.

Tôi dẫn dắt Everton 2 năm và giúp họ có trận thắng đầu tiên tại derby vùng Merseyside sau 21 năm. Một điểm khá buồn cười là những người bạn là fan của AC Milan đã gửi gắm hy vọng nơi tôi. Họ không muốn Liverpool có được chức vô địch Champions League lần thứ 7 trước Rossoneri".

Ngoài ra, Carlo Ancelotti tiết lộ "gà son" Rodrygo có thể được đá chính và đích thân vị HLV này đang huấn luyện các cầu thủ Real Madrid đá luân lưu. "Chúng tôi đã chuẩn bị nếu như phải đá luân lưu. Tôi đã lên sẵn danh sách những cầu thủ có thể thực hiện tốt nhưng còn tùy vào tâm trạng của cầu thủ khi đó nữa. Bản thân tôi đang huấn luyện các cầu thủ về vấn đề này".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT