"Sếp lớn" Man City đe dọa Ngoại hạng Anh, tiếp tục săn "bom tấn" sau Haaland

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ tịch đương nhiệm của Man City, Khaldoon Al Mubarak, người được coi là cánh tay phải của "ông trùm" Sheikh Mansour vừa tuyên bố sẽ tiếp tục đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng sau thương vụ mua Erling Haaland.

Chủ tịch đương nhiệm Khaldoon Al Mubarak vừa lên tiếng khẳng định Man City sẽ không dừng lại sau khi chiêu mộ thành công tiền đạo Erling Haaland với mức phí 51 triệu bảng. Bên cạnh việc phải thanh toán số tiền phá vỡ hợp đồng của Haaland với Dortmund, đội chủ sân Etihad còn phải trả mức lương vào khoảng 500.000 bảng/ tuần trước thuế cho ngôi sao người Na Uy.

"Sếp lớn" Man City đe dọa Ngoại hạng Anh, tiếp tục săn "bom tấn" sau Haaland - 1

Man City sẽ tiếp tục cuộc đi săn sau khi chiêu mộ thành công Haaland

Thương vụ "bom tấn" của Man City đã khép lại nhưng theo ông Khaldoon Al Mubarak, người được coi là cánh tay phải của "ông trùm" Sheikh Mansour, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục mang về những ngôi sao hạng nặng khi phiên chợ mùa hè chính thức mở cửa.

Haaland đã đồng ý gia nhập Man City sau khi nửa xanh thành Manchester bỏ mức phí 51 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng giữa ngôi sao 21 tuổi với Dortmund. Bản hợp đồng có thời hạn 5 năm đảm bảo cho Haaland mức lương cao ngất ngưởng và đi kèm với những khoản thưởng kếch xù.

"Chúng tôi đã có được số 9 xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Khi bạn nghĩ về khoảng 10-15 năm tới với Haaland, bạn sẽ thấy chúng ta đang đầu tư cho tương lai vững chắc. Haaland là một tiền đạo tài năng, một chân sút độc nhất vô nhị mà cả thế giới đang phải ngưỡng mộ. Mọi đội bóng lớn trên thế giới đều muốn Haaland gia nhập và chúng tôi hết sức vui mừng khi cậu ấy chọn Man City", Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak phát biểu.

"Haaland đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt và đối với chúng tôi đó là một thương vụ tuyệt vời. Chúng tôi đang có được một tiền đạo phi thường. Từ những ngày còn chơi bóng ở Na Uy cách đây 5-6 năm trước, cậu ấy đã ở trong tầm ngắm của chúng tôi rồi", ông Al Mubarak ca ngợi Haaland.

"Sếp lớn" Man City đe dọa Ngoại hạng Anh, tiếp tục săn "bom tấn" sau Haaland - 2

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak là người thay mặt "ông trùm" Sheikh Mansour điều hành Man City

Bên cạnh đó, vị chủ tịch của Man City cũng tiết lộ đội chủ sân Etihad đang nhắm tới một số ngôi sao hàng đầu cho tuyến tiền vệ, sau sự ra đi của Fernandinho. Theo báo chí Anh, Kalvin Phillips của Leeds United và Matheus Nunes của Sporting Lisbon đang là 2 mục tiêu mà HLV Pep Guardiola yêu cầu.

Ở vị trí phòng ngự, hậu vệ trái Marc Cucurella của Brighton đang lọt vào tầm ngắm của Man City và họ sẽ xúc tiến đàm phán ngay khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa.

"Tôi có thể xác nhận rằng sẽ có nhiều cầu thủ đến Man City mùa hè năm nay. Chúng tôi đang tìm cách tăng cường sức mạnh một cách toàn diện. Mỗi mùa giải đi qua, một số cầu thủ rời CLB và chúng tôi sẽ phải làm mới lại đội hình. Chúng tôi luôn muốn bổ sung những tân binh chất lượng nhất để Man City ngày càng mạnh mẽ hơn", chủ tịch Man City cam kết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT