500 Hoàng mai Huế khoe sắc bên dòng sông Hương
Tại không gian trưng bày Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu, công chúng được thưởng lãm gần 500 tác phẩm Hoàng mai Huế được tạo tác công phu, tinh xảo.
Trong không khí rộn ràng những ngày sắp Tết, khi đất trời Cố đô Huế đang chuyển mình đón Xuân Bính Ngọ 2026, Hội Hoàng mai Huế tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV.

Ngày hội Hoàng mai Huế bên dòng sông Hương thơ mộng.
Tại không gian Nghênh Lương Đình – Phu Văn Lâu, Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Đề án “Xây dựng Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam”, gắn với định hướng Festival Huế bốn mùa, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, sinh thái và thẩm mỹ của Hoàng mai Huế – loài hoa gắn bó lâu đời với đời sống tinh thần của người dân Cố đô.
Ngày hội thú vị này diễn ra trong 10 ngày, từ 4 đến 14/2 (tức từ ngày 17 đến 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), mở đầu chuỗi hoạt động lễ hội mùa Xuân của TP Huế, góp phần tạo nên không khí Tết cổ truyền đậm đà bản sắc văn hóa địa phương.

Ngày hội Hoàng mai Huế diễn ra trong thời gian 10 ngày.
Tại không gian trưng bày, công chúng được thưởng lãm gần 500 tác phẩm Hoàng mai Huế, gồm mai cổ thụ, mai đại và các tác phẩm bonsai được tạo tác công phu, tinh xảo.
Mỗi tác phẩm là kết tinh của thời gian, tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân, nhà vườn đến từ các chi hội Hoàng mai Huế, thể hiện đạo chơi mai, sự kiên nhẫn và tình yêu sâu nặng dành cho mảnh đất Cố đô.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động phong phú. Đó là cuộc thi “Hoàng mai Huế – Tuyệt tác mùa Xuân”; các chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc và tạo tác mai; hoạt động đấu giá Hoàng mai Huế; bốc thăm trúng thưởng… Qua đó, không chỉ tạo sân chơi nghề nghiệp cho giới nghệ nhân, nhà vườn, mà còn góp phần kết nối văn hóa du lịch, đưa Hoàng mai Huế trở thành sản phẩm đặc trưng gắn với trải nghiệm của du khách khi đến Huế.

Gần 500 tác phẩm Hoàng mai Huế quy tụ bên sông Hương.
Ngày hội Hoàng mai Huế không chỉ dành cho người chơi mai, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách gần xa. Giữa những ngày cuối năm, dạo bước bên dòng Hương Giang, dừng chân tại Phu Văn Lâu – Nghênh Lương Đình, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn một mùa Xuân Huế rất riêng, nơi sắc mai vàng hòa quyện cùng nhịp sống chậm, chiều sâu di sản và không gian văn hóa đặc trưng của thành phố di sản.
Theo Ban tổ chức, Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ IV – Xuân Bính Ngọ 2026 được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào “Mai vàng trước ngõ”, góp phần xây dựng hình ảnh Huế – Thành phố bốn mùa hoa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách.

Rực rỡ sắc mai vàng, báo hiệu cái Tết đang về trên đất Huế.
Hoàng mai không chỉ là loài hoa báo xuân, mà còn là biểu tượng của nếp sống Huế: thanh cao, bền bỉ, tinh tế và giàu chiều sâu văn hóa. Sắc vàng Hoàng mai hiện diện trước ngõ, trong sân vườn, bên hiên nhà như lời chào năm mới nhẹ nhàng, kín đáo nhưng lắng sâu trong ký ức mỗi người.

Với những ai muốn có những trải nghiệm trọn vẹn, kỳ nghỉ Tết còn mang đến cơ hội kết nối sâu sắc với văn hóa bản...


