PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG PHỤ NỮ VIỆT NAM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hướng đến Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) và Chào mừng 40 năm ngày Giải phóng Miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2015); sáng ngày 24/7/2014, Trung tâm Thông tin Triển lãm - Sở VHTT&DL TPHCM phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ban chỉ huy Phòng - Chống lụt bão đã tổ chức Họp báo phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG PHỤ NỮ VIỆT NAM - 1

Nội dung tác phẩm dự thi lần này: phản ánh các giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam được gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, thể hiện qua 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Đối tượng dự thi năm nay ngoài các họa sĩ chuyên nghiệp, không chuyên, công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, không phân biệt giới tính, thành phần dân tộc, tôn giáo, tuổi tác; Ban tổ chức còn chú trọng đến lực lượng sáng tác trẻ, các bạn sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học có khoa mỹ thuật trong và ngoài Thành phố.

Phát biểu tại buổi họp báo, Ông Võ Công Anh – Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm - Sở VHTT&DL TPHCM, Phó Ban Thường trực, cho biết: cuộc thi năm nay, yêu cầu các tác phẩm thể hiện về người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu; nhận thức và hành động về bình đẳng giới; kỹ năng nuôi dạy con trẻ; xây dưng gia đình ấm no - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc. Định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kì mới.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI SÁNG TÁC TRANH CỔ ĐỘNG PHỤ NỮ VIỆT NAM - 2

Nhà giáo nhân dân, Họa sĩ Huỳnh Văn Mười - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM phát biểu

Các tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa dự thi các cuộc thi khác, chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi, có ghi rõ địa chỉ công tác, nơi ở của mình. Tác phẩm được trình bày trên giấy trắng kích thước 40cm x 60cm (kèm đĩa CD). Tác giả phải chịu trách nhiệm của tác phẩm của mình. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng khi vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Thời gian bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 30/9/2014. Giải thưởng gồm: 1 giải Nhất 8 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 6 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 4 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng.

Nhân dịp này Ban Tổ chức cũng phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, thơ ca, hò, vè về đề tài “Phòng chống bão lụt – giảm nhẹ thiên tai”
 kéo dài đến hết ngày 15/10/2014. Giải thưởng tranh cổ động, gồm: 1 giải đặc biệt 8 triệu đồng; 1 giải A: 6 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 4 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 2 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Giải thưởng về thơ, hò vè gồm: 1 giải A 5 triệu đồng; 2 giải B, mỗi giải 4 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải 3 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.


Tác phẩm dự thi gửi về Phòng Tuyên truyền cổ động triển lãm, Trung tâm Thông tin Triển lãm TP Hồ Chí Minh, số 54 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, điện thoại: 08 38214342.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những