NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, báo Anh The Independent đã tiến hành một cuộc khảo sát thú vị có tên: “In the long history, which gadget has changed the world" (Những phát minh nào đã thay đổi cuộc sống trong lịch sử loài người). Kết qủa là danh sách “101 sáng chế lớn nhất của mọi thời” (101 greatest gadgets of all time) được công bố

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 1

Thước tính TQ (Abacus, năm 190 sau công nguyên)

Abacus được sử dụng lần đầu tiên dưới triều đại nhà Hán (năm 190 sau công nguyên) nhưng trước đó cũng có những công cụ tính toán khác nhưng không được lưu lại cho hậu thế. Ngay cả khi có máy tính điện tử, tình bằng Abacus vẫn nhanh hơn nếu nó nằm trong tay người lão luyện.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 2

Guồng  xoắn lấy nước Archimedes (Archimedes Screw, năm 700 trước công nguyên)

Bánh xe này là ý tưởng của nhà thiết kế Hy Lạp Archimedes xứ Syracuse để hút nước bẩn từ tầu chìm vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Nhưng khai quật cổ vật cho thấy 400 năm trước đó nó đã được con người sử dụng để đưa nước lên đồi và lên Vườn treo Babylon. Hiện công cụ hữu dụng này vẫn được dùng ở vùng thôn quê để tưới và thoát nước.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 3

Aspirin (1899)

Những viên nhỏ acetylsalicylic acid này chữa được nhiều căn bệnh nhẹ hơn bất cứ loại thuốc nào khác. Hippocrates là người đầu tiên nhận ra dược tính của acetylsalicylic acid trong việc hạ cơn sốt và bệnh gút. Bước sang thế kỷ 20, nhà bác học Đức Felix Hoffman đã bào chế thành thuốc viên để chữa chứng thấp khớp cho người cha và đặt tên thị trường là Aspirin.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 4

Atari 2600 (1977)

Kỹ nghệ chơi game hiện nay trị gía 30 tì USD trên thế giới nhưng đến năm 1970, công ty Atari mới sáng chế ra máy chơi game đầu tiên chơi được hơn 2 game. Đó là máy Atari 2600. Năm 1978, game Space Invaders đánh dấu doanh thu game tăng mạnh, tạo điều kiện cho các máy chơi Wii, PS3 the Xbox 360 hiện đại ra đời.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 5

Dây kẽm gai (1873)

Dây kẽm gai vừa là biểu tượng của đàn áp vừa là biểu tượng của phòng ngừa. Năm 1873, trại chủ Joseph Gidden, 60 tuổi ở bang New Hampshire, Mỹ là người đầu tiên tìm ra cách sản xuất qui mô lớn dây kẽm gai.  

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 6

Mã vạch (Barcode, 1973)

Mã vạch được xem là mã Morse ảo do một sinh viên ở Philadelphia, Mỹ phát minh năm 1952. Nhưng giới bán lẻ đón nhận hời hợt vì nó không đáng tin cậy. Phải chờ đến đầu thập niên 1970, khi sinh viên Norman Woodland làm việc cho hãng IBM sáng tạo ra hệ thống mã vạch cải tiến Universal Product Code nó mới được sử dụng đại trà và nay có mặt trên tất cả các sản phẩm, một phần do phí tổn thấp.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 7

Pin (1800)

 Thập niên 1780, nhà vật lý Ý Luigi Galvani phát hiện ra chân con cóc chết bị giật nầy lên khi ông dùng hai miếng thép chạm vào nó. Từ hiện tượng này ông tạo ra một mạch điện thô và giáo sư Alessandro Volta đã làm Hoàng đế Napoleon kinh ngạc trước khả năng phát điện của những tâm pin chồng lên nhau.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 8

Xe đạp (1861)

Nhà nữ quyền Mỹ nồi tiếng thế kỷ 19 Susan B Anthony nói trong một cuộc phỏng vấn năm 1896: “Tôi tin rằng xe đạp đã giúp vào việc giải phóng phụ nữ hơn bất cứ gì khác”. Từ thập niên 1820 đã xuất hiện những chiếc xe ngựa dùng lực đẩy, nhưng chiếc xe vélocipède Pháp do Pierre Marchaux phát minh năm 1861 mới được xem như chiếc xe đạp thực sự đầu tiên.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 9

Biro (1938)

Nhà báo Hungaria Laszlo José Biró giữ bằng sáng chế cây bút bi đầu tiên của thế giới và sau khi ông chết năm 1985, sáng chế này đã làm lợi hàng tỉ USD. Năm 1950 Biro bán bằng sáng chế cho Bá tước Pháp Bich và thương hiệu bút Bic ra đời. Hiện có khoảng 14 triệu cây bút bic Biro được bán trên thế giới hàng năm, biến nó thành một trong những thương hiệu thành công nhất thế giới.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 10

Blackberry (1999)

Hãy hỏi các nhân viên văn phòng xem họ nghĩ gì về Blackberry, có người sẽ trả lời đó là ân huệ nhưng cũng có người bảo đây là lời nguyền. Do công ty Research ở Motio, Canada phát triển và tung ra tị trường từ 1999, món đồ này cung cấp cho các nhân viên bàn giấy trò tiêu khiển và làm hài lòng giới chủ khi họ thấy số nhân viên rời bàn làm việc đi lang thang ít hơn. Nhưng hiện tượng nghiện Blackberry đã làm cho nó có một tên gọi khác Crackberry.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 11

Cung và tên (năm 30.000 trước công nguyên)

Xuất hiện tại châu Phi cách nay 30.000 năm, cung tên đã giúp người tiền sử bắn hạ dễ dàng hơn những gì đang chuyển động. Tại gần Hamburg, Đức người ta đã khai quật được một mũi tên làm bằng cây, đầu bọc đá lửa có độ tuổi 9.000 năm.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 12

Nút (Button, 1235)

Cái gì xuất hiện nước, nút áo hay khuy cài nút. Câu trả lời là nút, bắt đầu từ Hy Lạp cổ, sau được người Đức cải tiến vào thế kỷ 13. Hiện 60% số nút của thế giới xuất xứ từ thành phố Qiaotou của TQ với sản lượng 15 tỉ nút mỗi năm.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 13

 Máy quay phim cầm tay (Camcorder, 1983)

Năm 1983, Sony là hãng đầu tiên sản xuất ra loại camcorder quay phim bán rộng rãi trên thị trường cùng với việc giới thiệu bộ phim Betamovie quay bằng công cụ này. Với sự ra đờicủa nó, ai cũng có thể trờ thành nhà làm phim nghiệp dư.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 14

Máy chụp ảnh (Camera, 1826)

Học gỉa Anh William Talbot là người phát minh ra một trong những chiếc camera đầu tiên của thế giới (Năm 1826, Joseph Nicéphore Niépce là người đầu tiên cho ra một bức ảnh trên chiếc đĩa thiếc tráng rửa). Nhưng chiếc Kodak của George Eastman bày bán năm 1888 mới là camera đầu tiên dùng phim để chụp.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 15

Thiết bị điều hòa nhịp tim (Cardiac pacemaker, 1958)       

Đây là phát minh của hai bác sĩ Thụy Điển Rune Elmqvist và Ake Senning nhưng máy chỉ hoạt động được có vài giờ. Kỹ sư Mỹ Wilson Greatbatch đã cải tiến thành công cụ đáng tin cậy hơn. Năm 1958 ông thử nghiệm trên chó thành công và năm 1960 thử nghiệm trên người đầu tiên: Henry Hannafield, 77 tuổi.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 16

Đĩa CD (1965)

Khi nhà phát minh Mỹ James Russell phát hiện ra âm thanh không trung thực ghi trên đĩa nhực nhựa vinyl, ông đã phát minh ra loại đĩa đọc bằng tia laser thay vì kim. Hai hãng Philips và Sony đã vào cuộc từ đầu thập niên 1970 khi họ cùng hoàn thiện loại đĩa  Compact Audio Disc (CAD hay CD). Đầu thập niên 1980 loại đĩa này có bán tại cửa hàng và chơi được 74 phút. Chủ tịch Akio Morita đề ra thời lượng này vì nó mang đủ bản nhạc cổ điển Symphony thứ 9 của Beethoven mà ông ưa thích.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 17

Clockwork radio (1991)

Với sự ra đời của máy radio, người dân ở các nước đang phát triển có cơ hội nắm bắt thông tin nhiều hơn. Trevor Bayliss, một cưu tay bơi chuyên nghiệp đã giúp họ với chiếc radio Clockwork sau khi anh nghe tin do thiếu thông tin nên đa phần người dânchâu Phi không biết nhiều về sex an toàn.

NHỮNG SẢN PHẨM GIÚP THAY ĐỔI THẾ GIỚI - 18

La bàn (1190)

Vào thế kỷ 12, các thủy thủ TQ và châu Âu đã phát hiện ra xu hướng quay đầu về bắc cực của thanh đá nam châm lodestone. Năm 1190, các nhà hàng hải Ý đã chế tạo được chiếc la bàn thô bằng cách bỏ cây kim trong chén nước và dùng đá lodestone định hướng kim.

**************

        Các sản phẩm giúp thay đổi thế giới khác:

Thẻ tín dụng (1950), camera kỹ thuật số (1975), Digital TV recorder (1999), đồng hồ kỹ thuật số (1972), Trống (năm 12.000 trước công nguyên), chất nổ (1867), dao cạo điện (1928), cục tẩy (1770), máy fax (1843), cáp sợi quang (1966), lửa (năm 590.000 trước công nguyên), lưỡi câu (năm 30.000 trước công nguyên), đĩa mềm (Floppy disk, 1971). Toilet xối nước (1597), tủ lạnh (1834), vải kháng nước (Gore-Tex, 1972),  hệ thống định vị toàn cầu (GPS, 1978), máy chém (1792), súng (thế kỷ 14), động cơ đốt trong (1859), máy nghe nhạc iPod (2001), ấm đun nước (1891), Laptop (1982), tia Laser (1960), máy xén cỏ (1830), viết chì (1564), ống bun (18480, khóa (nam 2000 trước công nguyên), súng máy (1884), đồng hồ cơ (1092), vi mạch (Microchip, 1958), kính hiển vi (1590), lò vi ba (1946), điện thoại di động (1947), chuột máy tính (1964), Nintendo Gameboy (1989), điện thoại loại tiếng ồn (1988), kẹp giấy văn phòng (1892), giấy (105 sau công nguyên), máy tính cá nhân (PC, 1977), cái cày (100 sau công nguyên), bánh hơi (1845), máy tính bỏ túi (1971), máy chụp ảnh lấy liền (Polaroid camera, 1947), lò nướng (Pop-up toaster, 1926), tệp giấy ghi chép có keo mặt sau (Post-it note, 1973), báo in (1454), bàn phím Qwerty (1868), Radio (1895), Robot (1921), dây thun (1845), yên (năm 200 sau công nguyên), dao cạo râu an toàn (1895), băng dính Sellotape (1937), máy may (1830), tin nhắn SMS (1992), kính đeo mắt (1451), ông nghe bác sĩ (1819), bộ dao nhíp đa năng Thuỵ Sĩ (Swiss Army Knife, 1897), ống tiêm (1844), điện thoại (1876), viễn vọng kính (1608), Truyền hình (1925), internet (1969), diêm quyẹt (1826), thuốc viên ngừa thai (1951), nhiệt kế (1592), các công cụ đơn giản cho lao động và sinh hoạt (2.600.000 trước công nguyên), bàn chải đánh răng (1498), đài bán dẫn (Transistor radio, 1953), Transistor (1947), kiểm soát TV từ xa (remote control, 1950), dù (2400 trước công nguyên), máy hút bụi (1901), khóa kéo dính Velcro (1948), máy ghi hình VHS (1976), máy rung xoa bóp (1902), máy nghe nhạc Walkman (1979), cân (năm 5000 trước công nguyên), bánh xe (3.500 trước công nguyên), khóa kéo (Zip, 1913)

                                                                   LẬP XUÂN

(Theo 101 Gadgets That Changed The World, The Independent 7.2014)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.