Những ngày “hừng hực lửa” tại đất nước của xứ vạn đảo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với cương vị là nước chủ nhà đăng cai SEA Games 30, Philippines  - đất nước của những hòn đảo đã và đang tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, nền văn hóa và những địa danh du lịch… tới người hâm mộ thể thao trong khu vực cũng như thế giới.

Manila – nơi diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30

Lễ khai mạc SEA Games 30 sẽ diễn ra vào tối ngày 30/11/2019 tại nhà thi đấu trong nhà Philippines Arena ở thủ đô Manila với sức chứa 45.000 chỗ. Thủ đô Manila vốn không còn xa lạ với nhiều du khách, bởi sự thân thiện, hiếu khách và nền ẩm thực đặc sắc. Tại thủ đô Manila, các cổ động viên, vận động viên sẽ có nhiều cơ hội được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc mang phong cách Tây Ban Nha và thỏa sức mua sắm ở các siêu thị, trung tâm thương mại nổi tiếng.

Những ngày “hừng hực lửa” tại đất nước của xứ vạn đảo - 1
Toàn cảnh Thành phố Manila - Nguồn: Saigon Sneaker

Phố cổ Manila nổi tiếng với hệ thống các di sản văn hóa, di tích lịch sử được UNESCO công nhận. Tiếng quốc ngữ của Philippines là Tagalog, tiếng Anh là ngôn ngữ chính thứ hai. Đây sẽ là điều thuận lợi không chỉ riêng với du khách mà còn đối với các vận động viên và cổ động viên.

Những trận đấu nức lòng người hâm mộ

Trước khi tham gia Lễ khai mạc SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam cũng đã tham gia các trận đấu đầy kịch tính, làm nức lòng người hâm mộ. Trong đó có trận đấu với U22 Lào chiều ngày 28/11/2019.

Những ngày “hừng hực lửa” tại đất nước của xứ vạn đảo - 2
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào chiều ngày 28/11

Trước khi diễn ra trận đấu, U22 Việt Nam vẫn được đánh giá là “nhỉnh” hơn U22 Lào. Tuy nhiên đây vẫn là một trận đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Thời gian gần đây, bóng đá Lào đã có nhiều bước tiến đáng kể. Điều đó thể hiện rõ trong trận đấu với U22 Việt Nam chiều nay. Dẫu để tung lưới 6 quả, nhưng các cầu thủ Lào vẫn thể hiện được phong độ và thể lực khá ổn định.

Các cầu thủ Việt Nam cũng đã có nhiều pha hấp dẫn để giành chiến thắng trước đội bạn với tỉ số chung cuộc 6 - 1. Với cú hat – trick trong trận đấu, Tiến Linh là tên gọi được nhắc đến và cổ vũ nhiều trong suốt thời gian thi đấu.

Những ngày “hừng hực lửa” tại đất nước của xứ vạn đảo - 3
Cầu thủ Tiến Linh lập cú hat - trick trong trận đấu chiều ngày 28/11

Tuy nhiên, sau trận đấu chiều nay, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Indonesia vào 19 giờ ngày 01/12 sắp tới , đây sẽ là một đối thủ “khá nặng ký”. Chúng ta hãy cùng tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam cũng như đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 các bạn nhé!

Những ngày “hừng hực lửa” tại đất nước của xứ vạn đảo - 4

Trước đó, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên, tham gia tranh tài ở 43/56 môn thi đã xuất quân sang Philippines. Bia Saigon tự hào là nhà tài trợ chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.