Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII: Tuyên Quang ân tình, mến khách

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII: Tuyên Quang ân tình, mến khách - 1Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII là một sự kiện văn hóa có quy mô lớn với nhiều hoạt động phong phú. Để ngày hội thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng với bạn bè và du khách gần xa về một ngày hội đa sắc màu mang tầm vóc rộng lớn của các tỉnh Đông Bắc với tiềm năng kinh tế và du lịch dồi dào, hình ảnh một địa phương có truyền thống cách mạng và lòng hiếu khách, BTC ngày hội đã huy động toàn lực trong tỉnh chuẩn bị cho sự kiện này một cách chu đáo, đầy đủ, đến giờ phút này tất cả đã sẵn sàng.

Theo bà Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng BTC Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII, thì đến giờ phút này các khâu chuẩn bị để chào đón sự kiện với sự tham gia của 9 tỉnh Đông Bắc đã được chuẩn bị quy mô, hoành tráng và hoàn thiện. Tại trung tâm thành phố Tuyên Quang, phố phường rực rỡ cờ hoa, băng zôn khẩu hiệu, người dân hồ hởi đón chào ngày hội trong niềm vui hân hoan, tràn đầy hạnh phúc. Tại các tổ dân phố, đã chuẩn bị các mô hình trình diễn cho đêm hội Trung thu (ngày hội diễn ra đúng Tết Trung thu) với chủ đề “Lung linh đêm hội thành Tuyên”. Đây là một lễ hội độc đáo, không chỉ dành riêng cho trẻ em mà đó là ngày hội của toàn người dân thành phố, tạo nên bản sắc riêng có của thành Tuyên. Thành phố Tuyên Quang đã chỉnh trang đô thị, phố phường sạch đẹp. Điều đặc biệt là đêm khai mạc lễ hội được tổ chức trên sân khấu nổi Hồ công viên Tân Quang vào 20 giờ ngày 27/9, được phát sóng trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Ban Tổ chức đã thực hiện sơ khảo cuộc thi “Người đẹp Tuyên Quang” và tuyển chọn được 22 thí sinh vào vòng chung kết vào 20 giờ ngày 28/9; phối hợp với UBND các tỉnh trong vùng Đông Bắc tổ chức tuyển chọn diễn viên, nghệ nhân, vận động viên tham gia biểu diễn nghệ thuật quần chúng và thi đấu các môn thể thao dân tộc; lựa chọn ảnh có chất lượng tham gia triển lãm ảnh “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc”; tổ chức trưng bày giới thiệu, quảng bá du lịch tại Hội chợ Thương mại - Du lịch Tuyên Quang năm 2012...

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII được tổ chức 2 năm một lần và luân phiên đăng cai tổ chức tại 9 tỉnh vùng Đông Bắc. Đây là một sự kiện văn hóa có quy mô lớn với nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, đại diện cho văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Năm 2012, tỉnh Tuyên Quang đăng cai tổ chức bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và ý chí của một địa phương có truyền thống cách mạng, một Thủ đô kháng chiến có nhiều danh tích gắn với sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Tuyên Quang dành điều kiện tốt nhất để Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII năm 2012, thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá, xúc tiến, giới thiệu tiềm năng du lịch của các tỉnh trong khu vực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Không những thế, năm 2012 còn là năm có nhiều ý nghĩa với các tỉnh Đông Bắc khi nhiều địa danh của các tỉnh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt như: Khu Di tích lịch sử Tân Trào (Sơn Dương, Yên Sơn), Khu ATK Định Hóa (Thái Nguyên), Khu Di tích lịch sử Pác Bó (Cao Bằng). Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc còn là dịp để nhân dân các dân tộc trong vùng thể hiện bản sắc văn hóa của mình, đó là người Tày có hát Then, chơi đàn tính, phong - slư, quan làng, hát cọi; người Dao có lễ cấp sắc, hát Páo dung; người Mông có múa khèn, người Sán Dìu có hát Soọng cô, người Cao Lan có hát Sình Ca, múa Chim gâu... Nhiều lễ hội truyền thống được bảo tồn, phát huy giá trị như lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, lễ hội của dân tộc Cao Lan, lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, lễ hội Động Tiên (Hàm Yên - Tuyên Quang), lễ hội Đền Hạ (TP Tuyên Quang)... góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII: Tuyên Quang ân tình, mến khách - 2

Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII được gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch Tuyên Quang năm 2012 càng có ý nghĩa để giới thiệu với bạn bè cả nước và thế giới về tiềm năng văn hóa, thể thao và du lịch, giá trị di sản văn hóa các vùng, miền của khu vực trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, bảo đảm để du lịch thực sự là một trong khâu đột phá trong phát triển kinh tế của Tuyên Quang nói riêng, các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung. Đây cũng là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các tỉnh vùng Đông Bắc gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, giới thiệu, phát huy những giá trị, những nét văn hóa, thể thao và du lịch truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của các dân tộc trong vùng Đông Bắc và là dịp để giới thiệu, tôn vinh, khẳng định truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương cách mạng, vị thế của Tuyên Quang, Thủ đô kháng chiến ngày nào.

Chí Quân

(Báo Du lịch Việt Nam, số 38, từ ngày 27/9-03/10/2012)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT