ẨM THỰC TẾT TÂN MÃO - SAIGONTOURIST

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

ẨM THỰC TẾT TÂN MÃO - SAIGONTOURIST - 1 

 

 

 

 

 

Đây là các Chương trình Ẩm thực mừng Tết Nguyên đán Tân Mão – 2011 diễn ra tại một số nhà hàng, khách sạn, khu du lịch thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist)

 

KHÁCH SẠN REX SAIGON

ẨM THỰC TẾT TÂN MÃO - SAIGONTOURIST - 2

Dạ tiệc mừng xuân diễn ra vào đêm giao thừa tại Rooftop Garden (lầu 5 khách sạn). Ngoài ra, thực khách sẽ được thưởng thức các chương trình giải trí độc đáo, múa lân, trình diễn ban nhạc nổi tiếng, ca múa nhạc kết hợp với biểu diễn thời trang dân tộc, hái lộc đầu xuân may mắn. Đây là vị trí đẹp nhất để ngắm màn pháo hoa đặc sắc của TP.HCM và Đường hoa Nguyễn Huệ. Giá 89USD/người lớn, 44USD/trẻ em.

 

KHÁCH SẠN MAJESTIC SAIGON

Chương trình diễn ra vào đêm giao thừa 30 tháng chạp; Đón lộc đầu Xuân tại Prima Ballroom & Breeze Sky Bar, buffet Âu – Á, miễn phí thức uống. Giá vé: 1.750.000 đ/người lớn. Tại M. Bar (lầu 8), tiệc buffet ngoài trời gồm các món nướng, thức uống miễn phí. Giá vé: 1.750.000 đ/người lớn. Ngắm pháo hoa mừng năm mới tại nhà hàng Serenade (lầu 7), với các món Âu, thức uống miễn phí. Giá vé: 1.540.000 đ/người lớn. Các tiết mục giải trí trong suốt chương trình: múa lân, thư pháp, vũ điệu mừng xuân, showmanship, trình diễn thời trang, ban nhạc Philippines, hòa tấu nhạc cổ điển, thả hoa đăng, khiêu vũ… Giá dành cho trẻ em các chương trình trên bằng nửa giá vé người lớn.

KHÁCH SẠN GRAND SAIGON

Chương trình ẩm thực “Mâm cỗ ngày Tết Việt” gồm món ngon ngày Tết cổ truyền. Nhạc nhẹ cổ điển và nhạc mừng xuân. Thời gian từ 11h00-22h00 từ ngày 30/01-05/02/2011, tại nhà hàng Chez-Nous. Giá: 20USD/set/khách. Tiệc Giao thừa – Ngắm pháo hoa tại nhà hàng Belle-vue tầng 12 với nhiều món chọn lọc, tiệc cocktail sôi động với sự trình diễn của các ca sĩ, nhóm múa, gameshow, hái lộc đầu năm. Thức uống miễn phí. Giá: 35USD/người lớn, 20USD/trẻ em. BBQ món ngon Grand tại khu vực hồ bơi từ 30/01- 05/02/2011. Giá chọn món từ 90.000 đ - 280.000 đ/món. Khuyến mãi dành cho khách đặt vé trước.

KHÁCH SẠN CONTINENTAL SAIGON

Giới thiệu Set menu những món ăn đặc trưng ngày tết với giá từ 500.000 đ - 800.000 đ/dành cho 2 người. Thời gian từ ngày 30 tháng chạp đến mùng 4 Tết.

KHÁCH SẠN ĐỆ NHẤT

Chương trình “Gõ cửa mùa xuân” từ 18h00 – 21h15 các đêm  mùng 1, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết, gồm các món ngon ngày Tết, ca nhạc, xổ số may mắn hái lộc đầu xuân... Vào sáng mùng một Tết diễn ra chương trình biểu diễn múa lân sư rồng của đội lân Nhơn Nghĩa Đường.

KHÁCH SẠN PALACE SAIGON

Nhà hàng Golden Palace tổ chức chương trình ẩm thực Buffet “Phước – Lộc – Thọ” từ đêm giao thừa đến đêm mùng 4 Tết, gồm những món ăn hải sản cao cấp còn có nhiều món ăn may mắn đầu năm: cá chép vàng, tôm Hồng Kỳ, nem công chả phụng, cá vũ môn, ngỗng quay vàng, chả đồng tiền, bánh ngân lượng, xôi ngọc trân châu… Miễn phí thức uống. Quà tặng may mắn. Giá: Tối giao thừa 550.000 đ/người lớn, mùng 1, 2, 3, 4: 350.000 đ/người lớn. Tại nhà hàng Calibre Charner đón chào năm mới với 2 set menu cao cấp ngày Tết. Thời gian từ 19h30 đến 23h30 đêm giao thừa. Giá: 59 USD/khách.

KHÁCH SẠN QUÊ HƯƠNG LIBERTY 4

Nhà hàng Gió Nội phục vụ Buffet trên 60 món vào các tối cuối tuần từ thứ Sáu đến chủ Nhật, kể cả những ngày trong Tết Âm lịch. Giá vé 198.000 đ/người lớn, 98.000 đ/trẻ em.

KHÁCH SẠN LIBERTY CENTRAL (179 Lê Thánh Tôn, Q.1, ĐT: 08.62917977)

Thực đơn mới 7 món đà điểu: chả giò, xào lăn, xào xả ớt, lúc lắc, hầm rượu vang, nướng sốt bạc hà và nướng muối ớt. Giá từ 159.000đ/phần 2 người ăn. Nhà hàng còn phục vụ buffet sáng và cơm trưa văn phòng. Giá: Buffet sáng 199.000đ /khách; Cơm trưa văn phòng 59.000đ/khách

KHÁCH SẠN THIÊN HỒNG

Vào đêm giao thừa tổ chức tiệc buffet với hơn 30 món ăn Việt – Hoa mang hương vị năm mới. Kết hợp chương trình ca, múa nhạc, xổ số may mắn đầu năm. Giá vé: 229.000 đ/người lớn, 149.000 đ/trẻ em. Mua 10 vé tặng 01 vé, giao vé tận nơi.

KHÁCH SẠN BÔNG SEN SÀI GÒN

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, vào trưa và tối, nhà hàng Buffet Gánh tổ chức chương trình “Buffet may mắn đầu năm”, kết hợp hòa tấu nhạc dân tộc. Giá vé Buffet trưa: 220.000 đ/người lớn, 110.000 đ/trẻ em, Buffet tối: 320.000 đ/người lớn, 160.000 đ/trẻ em. Tại Nhà hàng Lầu 7 và sân thượng Lầu 12 có chương trình Buffet “Món ăn may mắn” đầu năm, với các món ăn cổ truyền không thể thiếu trong những ngày xuân.

KHU DU LỊCH VĂN THÁNH

ẨM THỰC TẾT TÂN MÃO - SAIGONTOURIST - 3

Chương trình Buffet “Về quê ăn tết” diễn ra từ 17h00 – 20h30 từ mùng 2 đến mùng 4 Tết với thực đơn đậm đà Tết Việt, các trò chơi dân gian vui nhộn với nhiều phần quà hấp dẫn. Hòa tấu Piano “Dạ khúc mùa xuân”, phát lộc đầu năm. Giá vé: 190.000 đ/người lớn, 120.000 đ/trẻ em.

TÀU NHÀ HÀNG SÀI GÒN

Chương trình Buffet “Du xuân trên sông Sài Gòn” diễn ra từ mùng 2 tết – mùng 4 Tết. Đón khách lúc 10h00, Khởi hành lúc 11h30, cập bến lại lúc 13h30. Thực đơn trên 50 món ngon đặc trưng ngày Tết. Quà tặng lộc đầu năm. Ca nhạc, xiếc, ảo thuật. Giá vé: 190.000 đ/người lớn – 120.000đ/trẻ em. Buổi tối, tàu chạy 2 suất. Suất 1: từ 17h00 – 19h00. Suất 2 từ 19h30 – 21h30. Phục vụ các món ăn Việt  - Hoa – Âu. Chương trình nhạc xuân, múa lửa.

KHU DU LỊCH BÌNH QUỚI 2

Mùng 2, 3, 4 Tết tổ chức Buffet “Món ngon miền biển” với hơn 70 món ăn đặc sắc từ các miền ven biển và các món nướng mới. Buổi trưa từ 11h00 – 14h00, buổi chiều từ 17h00 – 20h00. Chương trình biểu diễn nhạc flamenco, xiếc, ảo thuật. Tặng 01 ly bia Nga cho mỗi vé người lớn. Giá vé:  170.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em. Tổ chức tham quan bán đảo Thanh Đa bằng tàu (50 phút): Giá vé:  50.000 đồng/người  lớn, 30.000 đồng/trẻ em. Khuyến mãi: Mua 5 vé tàu tặng 1 vé.

KHU DU LỊCH TÂN CẢNG

Chương trình “Về quê ăn Tết từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, “Buffet lẩu nướng Tân Cảng” với trên 80 món nướng đậm đà hương vị ngày tết và lẩu hải sản tươi sống. Tặng 01 ly bia sống Nga, các loại kem tươi, nước ép trái cây; trình diễn của ban nhạc Philippines , quà tặng.  Giá vé: 250.000 đ/người lớn, 140.000đ/trẻ em. Giảm giá vé 30% vào ngày mùng 6 tết (thứ ba hàng tuần). Ngoài ra, cũng tại khu du lịch Tân Cảng, giới thiệu các món ăn đặc trưng ngày Tết.

KHU DU LỊCH BINH QUỚI 1

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết (4/02 – 7/02/2011), vào buổi trưa và  buổi tối tổ chức ẩm thực “Khẩn hoang Nam bộ” với trên 70 món ăn chọn lọc, tại không gian sân vườn ngoài trời. Phục vụ đàn ca tài tử. Giá vé: 180.000 đ/người lớn, 100.000 đ/trẻ em. Riêng tại nhà hàng phục vụ các món ăn Việt, biểu diễn xiếc, ca nhạc mừng xuân.

KHÁCH SẠN SÀI GÒN

Buffet  dạ tiệc đêm giao thừa” với trên 40 món ăn Âu, Á chọn lọc tại tầng 9 nhìn ra sông Sài Gòn. Ngoài ra, khách còn có cơ hội thưởng ngoạn pháo hoa nghệ thuật đêm giao thừa. Miễn phí 01 lon bia hoặc 01 lon nước ngọt và nước thanh nhiệt suốt tiệc. Miễn phí vé cho trẻ em dưới 3 tuổi. Giá vé: 399.000đ/người lớn, 199.000đ/trẻ em.

DẠ TIỆC GIAO THỪA TẠI SÀI GÒN – PHÚ QUỐC

Dạ tiệc giao thừa tại Khu Nghỉ dưỡng Sài Gòn – Phú Quốc (01 Trần Hưng Đạo, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiêng Giang), cây mai cao 6m sẽ được đặt tại sân khấu dưới biển để làm lễ hội "Đếm ngược thời gian". Sẽ có khoảng 200 thực khách tham dự với một bữa tiệc với rượu champagne, các món ăn ngày Tết, cùng nhiều trò chơi dân gian, múa sạp, tung hứng chai (showmanship), hái lộc may mắn, xuất hành bằng du thuyền dọc theo bờ biển…Không gian tiệc buffet được mô phỏng giống các phiên chợ Tết, bày biện lá dong và gạo nếp để gói bánh chưng hoặc nấu xôi, gà trống, các loại trái cây đặc biệt là dưa hấu và những loại trái có tên đem lại may mắn như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài…Giá vé 69 USD/người lớn, và 35 USD/trẻ em.

Tiến Đạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.