Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giải đua ghe Ngo quận 3 là sự kiện văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, tăng cường tinh thần đoàn kết và góp phần giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Trong không khí hào hứng giải đua ghe Ngo lần thứ I-2023 tổ chức tại bến du thuyền Q.3 vào sáng 23/4/2023, chùa Chantaransay cũng rộn ràng không khí lễ hội với nhiều chương trình, hoạt động cũng không kém phần hấp dẫn, rộn ràng.

Hòa thượng Danh Lung – Chủ trì chùa Chantaransay hồ hởi cho hay: “Quận 3 là nơi lần đầu tiên tại TP tổ chức đua ghe Ngo. Cuộc tranh tài đã khép lại trưa nay trong niềm phấn khởi, vui vẻ của người dân và du khách; đặc biệt là bà con Khmer từ khắp mọi miền tựu về dự hội.

Đây cũng là dịp khép lại mùa tết Chol Thnam Thmay của bà con dân tộc Khmer, mọi người cùng nhau tề tựu về sân chùa liên hoan và chúc mừng các đội thi đấu”.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 1

Lễ hội Đua ghe ngo diễn ra trên dòng Kênh Nhiêu Lộc đoạn giữa cầu Công lí và Lê Văn Sĩ.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 2

Mùa giải lần thứ I-2023 đã thu hút các đội ghe ngo từ các tỉnh bạn: Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp về tranh tài.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 3

Kết thúc giải, các đội tập trung về chùa Chantaransay, nơi chỉ cách sân khấu trao giải vài bước chân, để cùng chung vui, chúc mừng nhau xôm tụ.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 4

Hàng trăm người tập trung trước sân khấu cổ vũ, chia vui cùng VĐV các đội.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 5

Sray Roth tấm tắc: "Sống ở Sài Gòn từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên em được chứng kiến cuộc đua ghe Ngo ngay tại trung tâm thành phố hào hứng đến vậy".

Hòa chung không khí vui tươi của lễ hội, Srey Roth (che miệng cười) cho hay, năm nào mỗi dịp lễ hội cô và các bạn đều về chùa dự lễ. Đặc biệt tết Chol Thnam Thmay năm nay còn hào hứng hơn với lễ hội đua ghe Ngo.

"Dịp tết này, ngoài việc về đây xem đua ghe, cũng là dịp lên chùa lễ Phật, cầu xin cho gia đình bình an, mọi người mạnh khỏe, công việc hanh thông thuận lợi; đây còn là dịp để bạn bè tụ tập gặp nhau, vui chơi và dự hội nữa", Srey Roth vui vẻ nói.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 6

Hòa thượng trụ trì buộc chỉ cổ tay cầu phước lành cho bà con phật tử cùng các đại biểu, quan khách.

Chia sẻ niềm vui cùng các VĐV, Hòa thượng Danh Lung khen ngợi: Cuộc tranh tài nào cũng có người thua - kẻ thắng, nhưng theo sư quan sát từ hôm bắt đầu chuẩn bị giải tới hôm nay, chúng ta không có đội thua, tất cả đều đoạt giải; đó là tinh thần anh em cùng nhau về đây tham dự và vui chơi, giải trí trên tinh thần thể thao, đoàn kết.

Sau cuộc vui hôm nay, chắc chắn rằng những dịp lễ hội sắp tới, UBND, MTTQ Q.3 và BTC sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình để mọi người có dịp cùng nhau về tham dự và vui hội; cho dù bất kể là dân tộc nào cùng là người Việt Nam cũng đều có thể về tham dự và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển, Hòa thượng Danh Lung khẳng định.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 7

Những ngày chuẩn bị và diễn ra cuộc tranh tài, chùa Chantaransay là nơi các đội ở xa về ăn nghỉ.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 8

Nơi đây còn diễn ra các chương trình ẩm thực đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 9

Khu vực ẩm thực được chuẩn bị từ rất sớm phục vụ người dân.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 10

Không thể thiếu món Hủ tíu Nam Vang trong mỗi dịp diễn ra lễ hội, ngoài ra còn có bún nước lèo Sóc Trăng, gỏi cuốn tôm thịt v.v..

Dịp này, tại sân chùa còn diễn ra chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực các dân tộc thiểu số tại TP.HCM, với các món ăn đặc trưng của đồng bào như bún nước lèo, cốm dẹp (dân tộc Khmer), xôi ngũ sắc (dân tộc Tày), mì vịt tiềm (dân tộc Hoa), cà ri bò ( dân tộc Chăm)...

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 11

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội – tết Chol Thnam Thmay.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 12

Suốt mùa lễ hội, chùa Chantaransay thường diễn ra nhiều chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ bà con.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 13

Tối cùng ngày, tại sân chùa đã diễn ra các chương trình sân khấu với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 14

Sự kiện đã thu hút động đảo người dân và du khách về tham dự.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 15

Trước sân khấu lớn, tập trung đông đảo người dân đến xem các tiết mục văn nghệ.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 16

Trên chánh điện, người dân thành tâm khấn vái, cầu xin phước lành và mọi sự suôn sẻ, bình an.

Rộn ràng giải đua Ngo kết thúc mùa lễ hội Chol Thnam Thmay - 17

Trước khi ra về, các thiếu nữ Khmer còn ghé nhờ sư buộc chỉ đỏ cổ tay, cầu chúc những điều tốt lành, sự bình an và mạnh khỏe.

Khép lại mùa lễ hội Chol Thnăm Thmay - giải đua ghe Ngo quận 3 lần thứ I-2023 với nhiều niềm vui, sự phấn khởi và cũng là sự khởi đầu một năm mới của bà con Khmer với niềm hi vọng trong năm sẽ gặp nhiều may mắn, sung túc hơn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT