Khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo mùa hè sôi động Quảng Ngãi

Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng biển đảo” chính thức khai mạc mở màn cho chuỗi hoạt động sôi động của mùa du lịch hè hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Tối 30/5, giữa không gian rực rỡ ánh sáng, Quảng Ngãi khai mạc Lễ hội du lịch biển đảo năm 2026 với chủ đề “Bản giao hưởng biển đảo”.

Sự kiệt là lời chào nồng hậu của miền đất Núi Ấn, Sông Trà gửi đến du khách gần xa, bằng âm thanh của sóng biển, sắc màu văn hóa và niềm tự hào về quê hương anh hùng cách mạng.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 1

Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; lãnh đạo các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng của Campuchia; Champasak, Salavan, Sêkong của Lào cùng đại biểu nhiều địa phương trong nước.

Tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trao Bằng chứng nhận của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu ngư Sa Huỳnh cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Sự ghi nhận ấy không chỉ tôn vinh một lễ hội dân gian lâu đời của cư dân miền biển mà còn khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc được gìn giữ qua bao thế hệ người dân Quảng Ngãi.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 2

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh trao Bằng chứng nhận của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch về Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu ngư Sa Huỳnh cho đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 3

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cũng công bố toàn văn Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cũng công bố toàn văn Quyết định về việc ban hành Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới, đưa Lý Sơn trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế, gắn liền với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 4

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 5

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 6

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 7

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc cho biết phát triển du lịch biển là chiến lược trọng tâm của nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Quảng Ngãi. Đặc biệt, biển đảo Quảng Ngãi không chỉ giàu tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên mà còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và bản sắc của dân cư miền biển, tạo nên nét riêng cho du lịch địa phương. Biển Quảng Ngãi còn là cửa ngõ giao thoa, kết nối giữa "biển xanh" và "đại ngàn". 

Du lịch Quảng Ngãi đã và đang tiếp tục phát huy vai trò văn hóa biển đảo đặc sắc; văn hóa đa sắc màu của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên để kiến tạo dòng du lịch trải nghiệm địa chất, di sản văn hóa biển đảo - đại ngàn có chiều sâu và bền vững. Với chủ đề “Bản giao hưởng biển đảo”, lễ hội năm nay có nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Quảng Ngãi.

Lễ hội là sự kết hợp hài hòa giữa các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trải nghiệm lễ hội biển đảo diễn ra khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ khai mạc, người dân cùng du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba chương, tái hiện hành trình từ nền văn hóa Sa Huỳnh cổ xưa, đảo Lý Sơn, ký ức Hoàng Sa đến nhịp sống lao động hôm nay và khát vọng vươn ra biển lớn của quê hương.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 8

Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu đã dẫn dắt người xem đi qua dòng chảy lịch sử và cảm xúc. Từng giai điệu, từng hình ảnh trên sân khấu như kể lại câu chuyện về một vùng đất kiên cường trước sóng gió, giàu truyền thống và luôn hướng về tương lai.

Đặc biệt, các ca khúc như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Còn gì đẹp hơn hòa bình hôm nay”, “Bám biển quê hương” đã để lại nhiều xúc cảm sâu lắng. Trong tiếng hát ngân vang giữa không gian biển đêm, tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình được lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của hàng nghìn người tham dự.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 9

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 10

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 11

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 12

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 13

Đêm khai mạc khép lại nhưng dư âm của “Bản giao hưởng biển đảo” vẫn còn vang vọng. Đó không chỉ là âm hưởng của một lễ hội du lịch, mà còn là bản hòa ca của thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ngãi; là lời mời gọi tha thiết gửi đến du khách bốn phương về một vùng đất thân thiện, mến khách, năng động và giàu bản sắc.

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 14

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 15

khai mac le hoi du lich bien dao mua he  soi dong quang ngai - 16

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT

Nghinh Ông Trần Đề: Di sản văn hóa giữa nhịp phát triển kinh tế biển
Nghinh Ông Trần Đề: Di sản văn hóa giữa nhịp phát triển kinh tế biển

Gần 100 tàu cá của ngư dân Trần Đề đồng loạt ra khơi làm Lễ thỉnh Ông trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông năm 2026. Không chỉ là tín ngưỡng lâu đời của cư dân vùng biển, lễ hội hiện còn được địa phương kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển du lịch văn hóa tâm linh gắn với kinh tế biển.