Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức lần đầu tiên tại miền Tây Nam Bộ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), lễ hội sẽ diễn ra dịp Quốc khánh 2/9, tổ chức trong 3 ngày (1, 2 và 3/9/2022) tại Khu du lịch Tà Pạ - Soài Chek. Đây là lễ hội khinh khí cầu được tổ chức lần đầu tiên tại miền Tây Nam Bộ.

Lễ hội quy tụ 17 khinh khí cầu các loại, trong đó có 14 khinh khí cầu cấp 1 bay treo lơ lửng ở độ cao từ 20-40m, được cố định, để du khách “check-in”; 3 khinh khí cầu bay treo với độ cao tối đa không quá 50m tính từ mặt đất, sẽ chở du khách tham quan ngắm cảnh Tri Tôn.

Thời gian phục vụ du khách từ 7 giờ - 9 giờ 30 phút (buổi sáng) và từ 15 giờ 30 phút trở đi (buổi chiều).

Lễ hội khinh khí cầu được tổ chức lần đầu tiên tại miền Tây Nam Bộ - 1

Tại lễ khai mạc vào sáng 2/9/2022, sẽ có 600 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đồng bào dân tộc thiểu số, các tầng lớp nhân dân và học sinh xếp thành hình bản đồ Việt Nam tại sân đua bò huyện Tri Tôn, thực hiện nghi thức lễ chào cờ Tổ quốc quy mô kỷ lục lớn nhất từ trước đến nay tại huyện Tri Tôn.

Lá cờ đỏ sao vàng với chiều rộng 200m2 sẽ được khinh khí cầu đưa lên độ cao 50m trên bầu trời Tri Tôn. Các khinh khí cầu cấp 1 lộng lẫy, đa sắc màu sẽ đồng loạt bay lên chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các cánh dù lượn sẽ bay vòng quanh không gian lễ chào cờ phun khói màu đỏ.

Bên cạnh lễ hội khinh khí cầu, UBND huyện Tri Tôn còn tổ chức đêm hoa đăng, phục vụ du khách chụp hình quảng bá cảnh quan tại hồ Tà Pạ vào đêm 1/9; tổ chức đêm hoa đăng tại quảng trường đường đi bộ Thái Quốc Hùng vào tối 2/9/2022.

Ban đêm, hiệu ứng ánh sáng đặc biệt sẽ thổi luồng “lửa” dài vào trong thân, làm khinh khí cầu sáng rực lên tuyệt đẹp như chiếc đèn lồng khổng lồ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT