Lâm Đồng không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2021 vì dịch diễn biến phức tạp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 10/11, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin lãnh đạo tỉnh đã thống nhất không tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2021 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lâm Đồng không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2021 vì dịch diễn biến phức tạp - 1

Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019

Festival hoa Đà Lạt là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. Để bảo tồn giá trị của hoa, Đà Lạt là thành phố đầu tiên trong nước tổ chức Lễ hội Hoa (năm 2003) và tổ chức 8 kỳ Festival Hoa (2 năm/lần). Bên cạnh đó, Đà Lạt cũng là thành phố duy nhất được Chính phủ công nhận danh hiệu “Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa Việt Nam” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoa và người trồng hoa cũng như kêu gọi hợp tác, đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại...

Theo kế hoạch ban đầu, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2021 có chủ đề “Sắc hoa màu nhớ” với 10 chương trình chính và 19 chương trình hưởng ứng, cùng 20 chương trình thường xuyên tổ chức trải dài từ TP Đà Lạt, TP Bảo Lộc, các huyện Lạc Dương và dọc Quốc lộ 20, các địa phương cũng vào cuộc hưởng ứng. Tuy nhiên, do tình hình dịch thời qua diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã họp và thống nhất không tổ chức Festival Hoa năm 2021 với mục tiêu cao nhất nhằm đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn của người dân trước dịch bệnh. Đồng thời, tuỳ tình hình dịch bệnh địa phương sẽ tổ chức chương trình văn hoá đón Tết Nguyên đán 2022 với quy mô phù hợp hơn.

Lâm Đồng không tổ chức Festival Hoa Đà Lạt năm 2021 vì dịch diễn biến phức tạp - 2

Một đoạn đường Trần Quốc Toản được mở rộng lòng đường, điều chỉnh vỉa hè lên cao để tránh ùn tắc giao thông phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2021

Mặc dù tạm dừng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2021 nhưng các kế hoạch chỉnh trang đô thị; trong đó, các địa phương tham gia đã triển khai nhiều kế hoạch nâng cấp cải tạo làm mới hệ thống vỉa hè, thoát nước, hệ thống chiếu sáng đô thị; tổ chức phân luồng giao thông... Đặc biệt là Dự án mở rộng khẩn cấp nhiều nút giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Đà Lạt, dự án lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại 7 địa điểm để giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Đến nay, hầu hết các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2021, sau khi thống nhất chủ trương, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh chuyển nguồn vận động tài trợ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2021 (của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và Công ty cổ phần Golden City) sang Quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn để thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Tính đến sáng 10/11, Lâm Đồng có 816 ca bệnh Covid-19; trong đó, đang cách ly điều trị 349 ca, ra viện 462 ca, tử vong 4 ca, về địa phương khác 1 ca.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

C.THÀNH (Báo Lâm Đồng)

CLIP HOT